Điều chỉnh bất cập trong chính sách bồi thường, tái định cư

Sáng 24/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương để thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo quy định mới thay thế quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền khẳng định, việc ban hành quy định mới thay thế quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ luật định. Mục tiêu nhằm kịp thời giải quyết các bức xúc của người dân về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của pháp luật. Vì thế, yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải nghiên cứu, góp ý một cách chất lượng để quy định mới có thể xóa bỏ được rào cản, vướng mắc của quy định cũ, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nêu ý kiến đề xuất tại cuộc họp.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nêu ý kiến đề xuất tại cuộc họp.

Hiện tại, Quảng Ngãi đang áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh (Quyết định 75). Tuy nhiên, quyết định này hiện có một số bất cập, khiến cho việc triển khai thực hiện gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc. Vì thế, UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì soạn thảo dự thảo quy định mới thay thế Quyết định 75, tạo thuận lợi cho việc thực thi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án, công trình.

Tại cuộc họp, các cơ quan trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, thu hồi đất đã nêu các hạn chế của Quyết định 75, kiến nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh. Đồng thời kiến nghị việc sử dụng các thuật ngữ phải dễ hiểu để nhận thức thống nhất, thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn; cụ thể hóa các quy định chung chung thành quy định cụ thể, thuận lợi trong áp dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu kết luận cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu Sở TN&MT tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, để sớm hoàn thiện quy định mới thay thế quy định cũ. Quan điểm của tỉnh là quy định mới phải chất lượng, phù hợp thực tế hơn quy định trước đó, tháo gỡ những bất cập đã được nhận diện nhằm khơi thông nguồn lực đất đai. Cơ chế mới phải đảm bảo quyền lợi của người dân cao nhất theo quy định của pháp luật.

Kiên quyết không hợp thức hóa sai phạm của người dân bằng cơ chế, vô tình tạo cơ hội để một số đối tượng trục lợi bất chính. Riêng về giá cây cối, vật kiến trúc, nhà cửa thì sở chuyên ngành phải nghiên cứu soạn thảo, sớm trình UBND tỉnh ban hành để đồng bộ về cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền khẳng định, cơ chế về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất là văn bản quy phạm có tác động rộng lớn đến xã hội. Vì thế, sau khi ban hành, các cơ quan chuyên môn phải tăng cường truyền thông chính sách, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan báo chí để nhân dân nắm bắt, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: THANH NHỊ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/thoi-su/202405/dieu-chinh-bat-cap-trong-chinh-sach-boi-thuong-tai-dinh-cu-af625d6/