Diện mạo mới của xã nông thôn mới nâng cao An Thạnh Tây

Sau hành trình dài nỗ lực, năm 2018, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đạt chuẩn nông thôn mới, khẳng định vị thế, tầm quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương. Không dừng lại ở đó, xã An Thạnh Tây tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Sau 5 năm, An Thạnh Tây tiếp tục hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đạt 19/19 Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ cấp tỉnh đến huyện cùng sự đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân, mục tiêu xây dựng nông thôn mới thực hiện thắng lợi, đã tạo nhiều đổi thay trong diện mạo nông thôn, đời sống của nhân dân trên địa bàn An Thạnh Tây. Chú Trần Phú Quý, ở ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây chia sẻ: “Tôi và người dân địa phương rất phấn khởi, từ khi thực hiện nông thôn mới thì nơi đây đã có nhiều thay đổi. Nổi bật như các tuyến đường giao thông đều được mở rộng, xây mới khang trang. Đối với việc chăm lo vệ sinh môi trường, cảnh quan rất được chính quyền địa phương quan tâm, khi xã phát động làm cỏ, trồng hoa, thu gom rác thải, người dân luôn tham gia rất nhiệt tình…”.

Để xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, An Thạnh Tây đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong dân bằng nhiều hình thức. Đồng thời, vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển diện tích cây ăn trái, hoa màu có hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, xã đã triển khai hiệu quả các mô hình kinh tế, khuyến khích nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế. Các hợp tác xã thực hiện tốt việc liên kết sản xuất, tổ chức các khâu dịch vụ nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện tại, trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác giúp cho nông dân có điều kiện để phát triển sản xuất, góp phần giảm nghèo và vươn lên khá, giàu, thu nhập bình quân đạt 69,17 triệu đồng/người/năm.

Diện mạo mới của xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). Ảnh: SỚM MAI

Theo ông Phạm Trường Giang - Chủ tịch UBND xã An Thạnh Tây, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung triển khai thực hiện tốt nhiều nội dung trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phát huy nội lực, huy động tối đa các nguồn lực tập trung cho chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, nhất là trong công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như tiêu chí giao thông: các đường trục xã, liên xã; đường trục ấp, liên ấp và đường ngõ xóm theo bộ tiêu chí giao thông, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Về thủy lợi và phòng, chống thiên tai cơ bản đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ. Các tiêu chí y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường được quan tâm đầu tư và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Trần Văn Nguyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Cù Lao Dung, cho biết: "An Thạnh Tây là xã thứ 2 của huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (trước là xã An Thạnh 1) của huyện và đạt được kết quả đó là nhờ sự quyết tâm, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, ban chỉ đạo huyện luôn kịp thời quan tâm chỉ đạo thực hiện việc nâng chất các tiêu chí, tranh thủ các nguồn vốn và sự ủng hộ của người dân để triển khai thực hiện đồng bộ các công trình, dự án quan trọng. Đến nay, kết quả phấn khởi nhất chính là đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng đồng bộ, môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Với những tiềm năng, lợi thế như dự án cầu Đại Ngãi, Quốc lộ 60 (sau khi điều chỉnh) sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho An Thạnh Tây phát triển vượt bậc, cùng với thị trấn Cù Lao Dung tạo thế đột phá để đưa huyện ngày càng phát triển và định hướng xã sẽ đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2025.

Hiện nay, xã An Thạnh Tây đang phát huy, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và ngày càng phát triển theo hướng bền vững. Với những tiềm năng, lợi thế và trên cơ sở nền tảng xã nông thôn mới nâng cao đã đạt được trong giai đoạn 2018 - 2023, tin rằng An Thạnh Tây sẽ tiếp tục đạt mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

SỚM MAI - QUỐC NGHĨA

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/huyen-cu-lao-dung/dien-mao-moi-cua-xa-nong-thon-moi-nang-cao-an-thanh-tay-70129.html