Điện lực TP.HCM là doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi số hàng đầu

Trong quá trình ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2010-2025, Điện lực TP.HCM đã trở thành doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi số hàng đầu.

Ngày 21-3, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức tổng kết hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại EVNHCMC giai đoạn 2010-2025.

Ông Luân Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết đối với lĩnh vực Quản lý kỹ thuật - vận hành, EVNHCMC đã có nhiều nỗ lực trong suốt thời gian qua trong công tác chuyển đổi số.

Trước năm 2010, Điện lực TP.HCM quản lý vận hành lưới điện thủ công, chủ yếu thông qua sổ sách, giấy tờ; Thời gian mất điện kéo dài, tổn thất điện chưa tối ưu, mức độ tự động hóa thấp; An toàn trong vận hành chưa được đảm bảo tuyệt đối.

 Điện lực TP.HCM đã khen thưởng 55 tập thể và 17 cá nhân có nhiều thành tích trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Điện lực TP.HCM đã khen thưởng 55 tập thể và 17 cá nhân có nhiều thành tích trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đến nay, Điện lực TP.HCM quản lý lưới điện tự động hóa 100%, với 2 trung tâm điều khiển, 100% lưới điện trung thế vận hành tự động, TBA 110kV không người trực (57 TBA). Đồng thời, Điện lực TP.HCM cũng đã số hóa 100% công tác quản lý kỹ thuật, ứng dụng công nghệ sửa chữa điện “nóng” với 1 đội thi công live-line 110kV; 18 đội thi công live-line 22kV, được trang bị đầy đủ, đa dạng các phương tiện thi công.

Bên cạnh đó, Điện lực TP.HCM còn ứng dụng công nghệ thiết bị điện tiên tiến; giám sát an toàn chặt chẽ bằng công nghệ livestream.

Đến nay, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của Điện lực TP.HCM như sau: Thời gian mất điện trung bình mỗi khách hàng (SAIDI) giảm từ 3.964 phút năm 2010 xuống 25,5 phút năm 2024. Số lần mất điện trung bình mỗi khách hàng (SAIFI) giảm từ 28.85 lần năm 2010 xuống 0,28 lần năm 2024.

Tổn thất điện năng giảm từ 5,82% vào năm 2010 xuống còn 2,98% vào năm 2024 và ứng dụng số hóa 100% công tác quản lý kỹ thuật. Đặc biệt, năng suất lao động nâng cao, giảm 400 người sau khi hoàn thành 100% trạm 110kV không người trực.

Từ năm 2022, Điện lực TP.HCM đã đạt 100% công tơ điện tử thông minh. Từ đó có thể cung cấp thông tin điện năng tiêu thụ hàng ngày cho khách hàng, nguồn dữ liệu lớn phục vụ: dự báo phụ tải, vận hành lưới điện, hóa đơn tự động, quản lý thông tin điện năng, thúc đẩy tiết kiệm điện...

Khách hàng của Điện lực TP.HCM có thể thanh toán tiền điện tiện lợi từ ngân hàng và đối tác, ví điện tử, trích nợ tự động, siêu thị, bưu điện... đạt trên 99% thanh toán điện tử, không nhân viên ghi điện, thu tiền điện tại nhà. Điện lực TP.HCM trở thành doanh nghiệp số đầu tiên của Việt Nam đạt mức độ chuyển đổi số 4/5 vào năm 2023.

Ông Luân Quốc Hưng cho biết trong định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030, ngành điện TP.HCM cũng đang thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Theo đó, về giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm: EVNHCMC tiếp tục nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy; hoàn thiện thể chế; xóa bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Cùng với đó, phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp và tăng cường hợp tác quốc tế.

Đặc biệt, EVNHCMC tập trung triển khai 6 Chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng đến thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dịp này, EVNHCMC đã khen thưởng 55 tập thể và 17 cá nhân có nhiều thành tích trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/dien-luc-tphcm-la-doanh-nghiep-nha-nuoc-chuyen-doi-so-hang-dau-post840108.html