Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 26/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 'Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035' thể hiện một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng bền vững của Việt Nam.
Châu Phi đang tiến thêm một bước trên lộ trình phát triển năng lượng sạch khi Uganda bắt đầu đánh giá địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.
Tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là chìa khóa phát triển bền vững ngành điện hạt nhân Việt Nam.
Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, điện hạt nhân trở lại như một chiến lược quốc gia, Việt Nam cần nắm ngay cơ hội phát triển công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR), theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá.
Hiện có 11 trường đại học và cao đẳng đang đi đầu trong việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho thế hệ kỹ sư hạt nhân tương lai, trong đó có 8 đại học, 2 trường cao đẳng và 1 viện.
Vừa qua, để đáp ứng nhu cầu năng lượng, Việt Nam đã quyết định chủ trương khởi động lại chương trình phát triển các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Dự án đạt đồng thuận cao nên thuận lợi triển khai nhưng cũng gặp phải nhiều thách thức, đặc biệt là về công nghệ, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.
Nhân lực là chìa khóa để phát triển điện hạt nhân thành công, hiệu quả và bền vững. An toàn điện hạt nhân là nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm các nhà máy điện hạt nhân vận hành an toàn, hiệu quả, kinh tế.
Theo Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có 11 đơn vị dự kiến được lựa chọn đào tạo nhân sự cho hai nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.
Indonesia dự kiến sẽ bổ sung 69,5 gigawatt công suất phát điện vào hệ thống điện quốc gia trước cuối năm 2034, theo kế hoạch chi tiết do Bộ Năng lượng công bố ngày 26 tháng 5. Đáng chú ý đây là lần đầu tiên có sự xuất hiện của năng lượng hạt nhân trong hỗn hợp điện của nước này.
Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ tham gia đào tạo nhân lực lĩnh vực điện hạt nhân theo Đề án 'Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035' được Phó Thủ tướng Lê Thành Long phê duyệt tại Quyết định 1012/QĐ-TTg ngày 26/5.
Công nghệ cho phát triển điện hạt nhân cần đáp ứng đầy đủ các quy định về giám sát và hợp tác quốc tế, đặc biệt về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân. Việt Nam cũng như các quốc gia lần đầu phát triển điện hạt nhân cần tham gia đầy đủ các công ước quốc tế về hạt nhân để góp phần đảm bảo cho việc vận hành của các nhà máy điện hạt nhân khi đi vào hoạt động.
Ngày 26/5/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký ban hành Quyết định số 1012/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 'Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035'.
Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 sẽ đào tạo, bồi dưỡng bổ sung khoảng 3.900 nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tế cho các nhà máy điện hạt nhân.
Việc sửa đổi Luật Năng lượng nguyên tử là cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển năng lượng nguyên tử trong bối cảnh mới. Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) được xây dựng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đảm bảo khung pháp lý cho quản lý, vận hành nhà máy điện hạt nhân trong bối cảnh Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân.
Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam) bày tỏ lo ngại việc tăng mức trần nợ vay cho địa phương có thể làm tăng mức nợ công.
Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, cùng với việc xử lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại, việc quản lý kho lưu trữ đất nhiễm xạ ở Okuma là một phần của tiến trình phục hồi toàn diện.
Ngày Khoa học Công nghệ 18/5 năm nay đến với chúng ta trong luồng gió đổi mới của Nghị quyết số 57-NQ/TW, cùng một nhịp với sự kiện tái khởi động dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, gợi cho tôi nhớ về các nhà khoa học Việt Nam đã đi tiên phong chuẩn bị chương trình điện hạt nhân quốc gia.
Trung Quốc vừa khởi công xây dựng 2 tổ máy điện hạt nhân mới tại thành phố cảng Phòng Thành Cảng, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây.
Tổng thống Donald Trump đã ký loạt sắc lệnh, chỉ thị hành pháp nhằm đẩy nhanh xây dựng các nhà máy điện hạt nhân, bao gồm cả những thiết kế nhỏ và chưa được thử nghiệm, vốn hứa hẹn tiềm năng triển khai nhanh chóng, nhưng vẫn chưa từng được xây dựng tại nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định 'đang ký những sắc lệnh hành pháp tuyệt vời' và điều này sẽ biến Mỹ thành cường quốc thực sự trong ngành công nghiệp hạt nhân.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 23/5 đã ký loạt sắc lệnh, chỉ thị hành pháp nhằm đẩy nhanh xây dựng các nhà máy điện hạt nhân, bao gồm cả những thiết kế nhỏ và chưa được thử nghiệm, vốn hứa hẹn tiềm năng triển khai nhanh chóng, nhưng vẫn chưa từng được xây dựng tại nước này.
Ngày 23/5, Trung Quốc đã khởi công xây dựng hai tổ máy điện hạt nhân mới tại Thành phố cảng Phòng Thành Cảng (Fangchenggang).
Trữ lượng chất thải hạt nhân hiện tại của châu Âu có thể cung cấp năng lượng cho toàn bộ lục địa trong hơn 4 thập kỷ.
Đan Mạch có thể sẽ dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng năng lượng hạt nhân được áp dụng từ năm 1985, theo lời Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Dịch vụ công, ông Lars Aagaard, trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên nhật báo Politiken.
Việc thành lập mạng lưới chuyên gia năng lượng hạt nhân người Việt ở nước ngoài (VietNuc) góp phần huy động trí tuệ, kinh nghiệm của chuyên gia kiều bào cho chương trình điện hạt nhân của Việt Nam.
Việc dỡ bỏ lệnh cấm sẽ đưa Đan Mạch vào nhóm các quốc gia đang tìm đến điện hạt nhân để giúp cân bằng các nguồn tái tạo trong cơ cấu điện của họ.
Ba tập đoàn lớn của Italy vừa thành lập liên doanh mang tên Nuclitalia nhằm khôi phục phát triển điện hạt nhân với công nghệ tiên tiến.
Sau sự cố mất điện lớn nhất châu Âu trong hơn 20 năm, các chuyên gia cảnh báo, mặc dù những sự cố như vậy hiếm khi xảy ra, không có lưới điện nào là hoàn hảo.
Sau 8 năm tạm dừng, Việt Nam chính thức tái khởi động dự án điện hạt nhân, coi đây là 'đại sự quốc gia' và cần có quyết sách đặc biệt, chưa từng có tiền lệ.
Bản ghi nhớ thỏa thuận khẳng định rõ ràng ý định của Trung Quốc và Nga, trong việc dẫn đầu xây dựng một căn cứ điện hạt nhân trên Mặt trăng, dự kiến hoàn thành vào năm 2036.
Ngày 15/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).
Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tự chủ năng lượng và trung hòa carbon.