Theo tờ Financial Times, nhiều ngân hàng hàng đầu thế giới đang cam kết hỗ trợ năng lượng hạt nhân, ủng hộ mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh COP28 là tăng gấp ba công suất hạt nhân vào năm 2050.
Công ty điện lực lớn của Mỹ Constellation Energy có kế hoạch tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island nhằm cung cấp điện cho Tập đoàn Microsoft trong 20 năm.
Giá khí đốt tăng vọt, thiếu hụt năng lượng trên toàn thế giới, lo ngại về an ninh năng lượng... đã đưa năng lượng hạt nhân trở lại.
CNN hôm 20/9 (giờ địa phương) đưa tin, nhà máy điện hạt nhân trên đảo Three Mile, gần thủ phủ Harrisburg của bang Pennsylvania - nơi từng xảy ra sự cố hạt nhân nghiêm trọng nhất lịch sử nước Mỹ, sẽ mở cửa trở lại và cung cấp điện cho công ty phần mềm Microsoft.
Các nhà quản lý quỹ đang đặt cược rằng năng lượng hạt nhân, một lĩnh vực thường không được các nhà đầu tư quan tâm đến môi trường chú trọng, sẽ quay trở lại.
Ngày 20-9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này và Nhật Bản đã đạt được sự đồng thuận về việc xả nước phóng xạ từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Công ty năng lượng Constellation Energy đã công bố một thỏa thuận có hiệu lực 20 năm về việc nối lại hoạt động của Lò phản ứng số 1 tại nhà máy Three Mile Island (bang Pennsylvania).
Đó là nhận định của ITIF (Quỹ Thông tin Công nghệ và Đổi mới), trụ sở Washington, trong báo cáo mới nhất về năng lực đổi mới công nghệ của 44 công ty Trung Quốc xuyên suốt các lĩnh vực chủ chốt.
Bộ Công Thương đề xuất phương án nghiên cứu phát triển điện hạt nhân bằng công nghệ lò phản ứng mô đun nhỏ và xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nổi trên biển. Việc nối lại các dự án điện hạt nhân được các chuyên gia cho là cần thiết nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống điện quốc gia.
Trung Đông có tài nguyên dầu mỏ và ánh sáng Mặt Trời dồi dào, trong khi nhiều quốc gia ở đây tích cực phát triển điện hạt nhân, do đó có nhiều lựa chọn để cung cấp năng lượng cho trung tâm dữ liệu.
Công suất vận hành của điện hạt nhân toàn cầu sẽ đạt 950GW điện vào năm 2050, gấp khoảng 2,5 lần so với con số năm 2023, với 'sự đóng góp đáng kể từ các lò phản ứng modul nhỏ.'
Hôm nay 10/9, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo tái khởi động nỗ lực thu hồi một lượng nhỏ nhiên liệu nóng chảy từ một trong số các lò phản ứng hạt nhân bị hư hại thuộc Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Ngày 10/9, Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) khởi động một chương trình thử nghiệm nhằm dọn dẹp nhiên liệu hạt nhân nóng chảy có tính phóng xạ cao bên trong các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại.
Ngày 10/9, công ty điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo tái khởi động nỗ lực thu hồi một lượng nhỏ nhiên liệu nóng chảy từ một trong số các lò phản ứng hạt nhân bị hư hại thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1. Trước đó, hoạt động thử nghiệm lần đầu tiên trong tháng 8 đã tạm dừng lo lỗi quy trình lắp đặt.
Nhìn vào những gì đang xảy ra với điện mặt trời, điện gió hiện nay mà nói rằng trong 10 năm tới năng lượng tái tạo là động lực, là trụ cột thì có lẽ ta đã hơi chủ quan chăng, chuyên gia nhận xét.
Vào thứ Bảy tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Ý cho biết Ý có kế hoạch soạn thảo các quy định cho phép sử dụng các công nghệ điện hạt nhân mới vào đầu năm 2025, báo hiệu khả năng đảo ngược lệnh cấm sản xuất điện hạt nhân hiện tại của nước này.
Bộ Công Thương đang đề xuất sửa Quy hoạch điện VIII, trong đó tính đến phương án tăng phát triển điện mặt trời và nghiên cứu giải pháp phát triển năng lượng hạt nhân lò phản ứng mô đun nhỏ.
Chính phủ Anh đã công bố vào ngày 3/9 kết quả của vòng đấu thầu mới nhất (được gọi là 'AR6') liên quan đến năng lượng tái tạo ở Vương quốc Anh: 131 dự án đã được chọn trong khuôn khổ này, một 'con số kỷ lục'.
Bộ Công Thương tính đến phương án tăng phát triển điện mặt trời và nghiên cứu giải pháp phát triển năng lượng hạt nhân lò phản ứng mô đun nhỏ, bao gồm nhà máy điện hạt nhân nổi.
Ngày 5/9, tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF 2024) ở thành phố Vladivostok của LB Nga, đã diễn ra cuộc trao đổi với chủ đề 'Kinh tế dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu khu vực', quy tụ những chuyên gia hàng đầu của Nga trong lĩnh vực này. Sự kiện đã hé mở những chi tiết thú vị về tương lai của nền kinh tế số trên thế giới.
Theo Daily Sabab, các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã chính thức khánh thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của thế giới Arab, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.
Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Emirates (ENEC) của UAE nêu rõ nhà máy điện hạt nhân Barakah được đặt tại Abu Dhabi sẽ sản xuất sản lượng điện đạt 40 terawatt-giờ (TWh) mỗi năm sau.
Nhằm sớm đạt được các mục tiêu carbon thấp như cam kết, Trung Quốc vừa công bố định hướng chỉ đạo chuyển đổi xanh mang tính đột phá để phấn đấu đến năm 2030 thị phần nhiên liệu phi hóa thạch (gió, mặt trời, thủy điện, điện hạt nhân ven biển) sẽ chiếm 25%.
Tiếp theo phản biện 'Các 'điều kiện cần' để Việt Nam bổ sung điện hạt nhân vào Quy hoạch điện VIII', chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam đã có cuộcTiếp theo phản biện 'Các 'điều kiện cần' để Việt Nam bổ sung điện hạt nhân vào Quy hoạch điện VIII'.
Không chỉ trỗi dậy mạnh mẽ về kinh tế, quân sự… Trung Quốc còn vượt các cường quốc khoa học kỹ thuật để trở thành đất nước dẫn đầu cuộc đua công nghệ tiên tiến trên thế giới - cuộc đua được cho là sẽ quyết định sức mạnh tổng thể của quốc gia trong tương lai.
Trung Quốc đứng đầu trong 57 lĩnh vực trong 64 danh mục công nghệ được công bố trong giai đoạn 2019-2023, tương đương gần 90%.
Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế là nhu cầu điện tăng nhanh, động lực để phục hồi các nhà máy điện hạt nhân với lợi thế không thải ra khí carbon dioxide (CO2) ngày một lớn.
Không nước nào đầu tư cho năng lượng hạt nhân nhiều như Trung Quốc hiện nay, giúp họ mặc dù đi sau nhưng hiện đã vươn lên đứng đầu thế giới.
Trung Quốc và Nga chiếm 60% trong số gần 70 lò phản ứng được xây dựng trong thập kỷ qua, trong đó Trung Quốc xây dựng 39 lò phản ứng.
Chính phủ Trung Quốc đã phê duyệt kế hoạch xây dựng 11 tổ máy điện hạt nhân ở 5 tỉnh khác nhau, sử dụng công nghệ do nước này tự phát triển.
Quốc vụ viện Trung Quốc phê duyệt các lò phản ứng hạt nhân mới tại những địa điểm ở các tỉnh Giang Tô, Sơn Đông, Quảng Đông, Chiết Giang và Quảng Tây nhằm hỗ trợ mục tiêu cắt giảm khí thải.
Quốc vụ viện Trung Quốc phê duyệt các lò phản ứng hạt nhân mới tại những địa điểm ở các tỉnh Giang Tô, Sơn Đông, Quảng Đông, Chiết Giang và Quảng Tây nhằm hỗ trợ mục tiêu cắt giảm khí thải.
Lâu nay chúng ta chỉ tính giá cơ học nhưng lại chưa biết những yếu tố để sản xuất ra 1kWh điện. Vậy hãy nghĩ đến điều này khi sử dụng điện.
Đài NHK của Nhật Bản dẫn các nguồn tin cho biết, dự kiến từ ngày 22-8, đơn vị vận hành Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi sẽ bắt đầu thử nghiệm thu hồi các mảnh rác nhiễm phóng xạ từ một trong những lò phản ứng bị nóng chảy vào năm 2011.