Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Jennifer Granholm cho biết hôm 21/4 rằng, bà không chắc liệu hai nhà máy điện hạt nhân có kế hoạch đóng cửa có được áp dụng chương trình tín dụng hay không, trước đó 2 nhà máy này có nộp đơn xin trợ cấp mà chính quyền Biden đưa ra trong tuần này như một phần trong chính sách chống biến đổi khí hậu. Theo kế hoạch nhà máy có thể đóng cửa sau ngày 31/5.
Chính quyền Biden hôm 19/4 đã mở đơn đăng ký chương trình trị giá 6 tỷ USD để giúp các nhà máy điện hạt nhân đang vật lộn với chi phí gia tăng, khi tìm cách ngăn các máy phát điện bằng nhiên liệu hóa thạch ngừng hoạt động theo mục tiêu chuyển đổi sang năng lượng sạch.
Chương trình sẽ ưu tiên giải cứu các lò phản ứng đã thông báo ý định đóng cửa, và các nhà máy ở những bang có thị trường điện cạnh tranh.
Chính quyền Tổng thống Biden đang khởi động chương trình tín dụng trị giá 6 tỷ USD để hỗ trợ các nhà máy điện hạt nhân có nguy cơ đóng cửa.