Nâng cao quyền năng của phụ nữ tại nơi làm việc trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Đó là chủ đề của Diễn đàn đa phương (MSF) 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới-gia đình-phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) và Samsung Việt Nam cùng phối hợp tổ chức ngày 15-10 tại Hà Nội.

Lao động nữ làm nhiều việc dễ bị máy móc, robot thay thế

Lao động nữ nước ta hiện có khoàng 22,3 triệu người, tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành nghề lao động 'chân tay'. Họ là đối tượng yếu thế và dễ bị tổn thương hơn do không nhận được sự đối xử công bằng trong nhiều trường hợp; đồng thời phải đối diện với nguy cơ mất việc, bị thay thế bởi máy móc, robot.

Nâng cao quyền năng Phụ nữ tại nơi làm việc

Các tổ chức, cá nhân có thể đóng góp bài vở, công trình nghiên cứu, báo cáo, ý tưởng có liên quan tới Diễn đàn đa phương thường niên với chủ đề 'Nâng cao quyền năng của Phụ nữ tại nơi làm việc trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0'.