Điện Biên nâng cao chất lượng giáo dục qua tuyển sinh đầu vào lớp 10

100% trường THPT thi tuyển đầu vào là điểm mới trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Điện Biên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Cô trò trường THCS Núa Ngam, huyện Điện Biên.

Cô trò trường THCS Núa Ngam, huyện Điện Biên.

Cạnh tranh và chọn lọc

Công tác tuyển sinh đầu cấp THPT tại tỉnh Điện Biên những năm gần đây được quan tâm đặc biệt với nhiều đổi mới. Số trường tổ chức thi tuyển vào lớp 10 thay vì xét tuyển tăng liên tục hàng năm. Chỉ tiêu và đối tượng tuyển sinh nhiều trường cũng mở rộng và có tính cạnh tranh hơn.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Năm 2024 này, 33/33 trường THPT trên địa bàn tỉnh đều tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển (tăng 13 trường so với năm học trước). Qua đó nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh, góp phần phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Điều này không chỉ nâng dần chất lượng các trường THPT, mà kết quả tuyển sinh vào lớp 10 còn là một trong những minh chứng rõ ràng nhất để đánh giá chất lượng các trường cấp THCS, từ đó có giải pháp đào tạo hữu hiệu”.

Theo đó, các trường thi tuyển đều đánh giá việc thi đầu vào tạo những hiệu quả tích cực. Đó là chất lượng học sinh nâng lên do có sự cạnh tranh và chọn lọc; lựa chọn được học sinh có động lực học tập tốt hơn. Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh bỏ học, nghỉ học giữa chừng giảm...

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, việc thi tuyển vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 4 – 5/6/2024. Ngoài trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi thêm môn chuyên, thì các trường THPT còn lại đều thi 3 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Nội dung đề thi đảm bảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng thuộc chương trình toàn cấp THCS, chủ yếu chương trình lớp 9.

Năm học 2024 - 2025, chỉ tiêu tuyển sinh của trường THPT Thanh Nưa là 220 học sinh lớp 10, cũng là năm đầu tiên trường thực hiện thi tuyển đầu vào.

Năm học 2024 - 2025, chỉ tiêu tuyển sinh của trường THPT Thanh Nưa là 220 học sinh lớp 10, cũng là năm đầu tiên trường thực hiện thi tuyển đầu vào.

Ngay khi có sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT, các trường bậc THPT trên địa bàn tỉnh Điện Biên đều đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch riêng và bắt tay vào khởi động tuyển sinh.

Theo chỉ tiêu, trường THPT Thanh Nưa năm nay tuyển sinh 5 lớp 10 với 220 học sinh. Thầy Nguyễn Thành Long, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với những trường THCS cùng các xã thuộc địa bàn tuyển sinh tuyên truyền rộng rãi với học sinh và phụ huynh. Ngoài thông tin văn bản, chúng tôi đã phân công, tổ chức cho giáo viên đến từng trường, từng lớp 9 để giới thiệu về nhà trường; tuyên truyền, hướng dẫn tuyển sinh và lựa chọn các nhóm môn học cho học sinh”.

Với việc 100% trường THPT tổ chức thi tuyển, khó tránh khỏi nhiều học sinh cuối cấp THCS còn băn khoăn, lo lắng về quyết định lựa chọn trường, chọn con đường tiếp tục học THPT hay học nghề, ở nhà phụ giúp gia đình. Điều này cũng đang được các trường THCS quan tâm, giúp học sinh chọn được hướng đi phù hợp.

Tích cực ôn luyện

Việc định hướng, phân luồng học sinh sau THCS đã được các trường trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai từ lâu. Nhưng khi thi tuyển lớp 10, đặc biệt đây lại là một trong những kết quả đánh giá chất lượng giáo dục, thì các trường THCS càng chú trọng và thực hiện thực chất hơn. Thời điểm này các trường tích cực ôn luyện cho học sinh lớp 9, giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản, cần thiết và sẵn sàng tâm lý cho kỳ thi.

Cô trò trường PTDTBT THCS Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông tập trung ôn luyện.

Cô trò trường PTDTBT THCS Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông tập trung ôn luyện.

Thầy Phạm Văn Lợi, Hiệu trưởng trường Phổ thông DTBT THCS Sính Phình (huyện Tủa Chùa) chia sẻ: “Trường đã chỉ đạo xuống các lớp cho học sinh đăng ký nguyện vọng tiếp tục học THPT, học nghề hay dự định gì khác. Thầy cô tư vấn, động viên và định hướng cho các em theo năng lực, sở trường và nhu cầu của học sinh. Mọi năm trường có khoảng 60% em học lên THPT”.

Theo thầy Lợi, qua khảo sát ban đầu thì có 70/125 học sinh đăng ký tuyển vào THPT, còn lại dự định học nghề hoặc ở nhà lao động sản xuất. Để chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10, nhà trường tăng cường bổ trợ kiến thức tất cả các lớp 9. Hơn nữa, sau khi kiểm tra học kỳ II, cao điểm ngày 13 – 25/5, lựa chọn giáo viên năng lực tốt nhất để tổ chức ôn thi miễn phí cho các em thi tuyển lớp 10.

Chiều thứ 4, thứ 6 hàng tuần, giáo viên trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pú Xi, huyện Tuần Giáo đều lên lớp phụ đạo miễn phí các môn thi bắt buộc vào THPT cho học sinh.

Thầy Bùi Đức Trọng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngay từ học kỳ I, trường đã khởi động ôn luyện cho 68 học sinh khối lớp 9. Đến cuối học kỳ II, việc ôn tập được dành nhiều thời gian hơn. Nhà trường ở địa bàn khó khăn, nhưng học sinh tiếp tục học THPT hàng năm luôn chiếm tỷ lệ lớn. Năm trước có 54/62 học sinh vào THPT. Năm nay, dù sẽ phải thi tuyển khó khăn hơn nhưng được thầy cô động viên và hỗ trợ, phần đông các em vẫn đăng ký thi THPT”.

Tại trường PTDTBT THCS Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông có 78 học sinh lớp 9. Thầy Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Cùng với việc ôn tập kiến thức để học sinh tốt nghiệp THCS, ngay từ đầu học kỳ II, nhà trường đã cho giáo viên ôn thi miễn phí cho các em đăng ký thi tốt nghiệp THPT

Trường THCS Núa Ngam, huyện Điện Biên tích cực ôn tập cho học sinh lớp 9.

Trường THCS Núa Ngam, huyện Điện Biên tích cực ôn tập cho học sinh lớp 9.

Thầy Phạm Trung Thành, Hiệu trưởng trường THCS xã Núa Ngam, huyện Điện Biên cho biết: “Cứ tháng 2 hàng năm, chúng tôi tổ chức họp phụ huynh lớp 9 để cùng với nhà trường tư vấn cho học sinh chọn trường, chọn nghề. Trường có 109 học sinh thì có 61 em đăng ký học tiếp THPT. Còn lại đa phần đăng ký học nghề”.

Em Trần Thị Phương Thùy, lớp 9D3, trường THCS Núa Ngam chia sẻ: “Em dự định thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Do tỷ lệ cạnh tranh cao nên em sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất”.

Năm học 2024 - 2025, tỉnh Điện Biên dự kiến có 8.761 học sinh vào lớp 10 (chiếm 76,23% học sinh dự kiến tốt nghiệp THCS). Trong đó, hệ giáo dục phổ thông là 7.381 em, hệ giáo dục thường xuyên là 1.380 học sinh.

Hà Thuận

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dien-bien-nang-cao-chat-luong-giao-duc-qua-tuyen-sinh-dau-vao-lop-10-post684878.html