Đề xuất các vị trí khai thác để cung cấp đất đắp thi công Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 2-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đi kiểm tra thực tế các vị trí được đề xuất khai thác để cung cấp nguồn đất đắp thi công Dự án đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cũng đoàn công tác kiểm tra thực tế vị trí được đề xuất khai thác để cung cấp đất đắp cho Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 trong khu vực mỏ đá Tân Cang 1. Ảnh: Phạm Tùng

Theo tính toán, Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn đi qua địa bàn tỉnh có nhu cầu hơn 5 triệu m3 đất đắp để phục vụ quá trình thi công. Thời gian qua, dự án gặp nhiều khó khăn về nguồn cung đất đắp, chính vì vậy, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông vận tải) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đã phối hợp với các nhà thầu khảo sát, đề xuất một số vị trí để khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn đất đắp thi công dự án.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác của UBND tỉnh đã khảo sát thực tế và nghe các đơn vị liên quan báo cáo về trữ lượng, những khó khăn vướng mắc cần xử lý tại các vị trí đề xuất khai thác đất ở các mỏ đá Tân Cang 1, Tân Cang 7 thuộc cụm mỏ đá Tân Cang, thành phố Biên Hòa và 1 vị trí tại xã Phước Bình, huyện Long Thành. Trong đó, khó khăn vướng mắc lớn nhất cần được giải quyết hiện nay là các thủ tục liên quan đến đất đai.

Các đơn vị báo cáo các vị trí được đề xuất thực hiện khai thác để cung cấp nguồn đất đắp thi công Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khảo sát, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu các ban quản lý dự án, các nhà thầu phối hợp với các chủ mỏ đá thực hiện khoan thăm dò để xác định chất lượng đất có đảm bảo đủ điều kiện để thi công Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồng thời, tính toán kỹ nhu cầu đất cần để phục vụ quá trình thi công.

Trên có sở đó, có đề xuất, kiến nghị với Sở Tài nguyên và môi trường xem xét xử lý, tháo gỡ các vướng mắc. Từ đó, sớm triển khai thực hiện khai thác đất ở các vị trí phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo nguồn cung đất đắp để các nhà thầu thi công dự án.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202405/de-xuat-cac-vi-tri-khai-thac-de-cung-cap-dat-dap-thi-cong-du-an-duong-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-8543e02/