Đẩy mạnh truyền thông và giảm nghèo về thông tin
Là 1 trong 7 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, thời gian qua, truyền thông và giảm nghèo về thông tin đạt được những kết quả tích cực tại Thái Nguyên.

Nhờ cập nhật thông tin kịp thời, ứng dụng kỹ thuật trong chăn nuôi, mô hình nuôi gà ở xã Trại Cau giúp bà con nâng cao thu nhập. Ảnh T.L
9 tháng qua, Thái Nguyên đã đẩy mạnh nhiều hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin tại cơ sở. Là một trong những đơn vị nòng cốt trong quá trình thực hiện dự án này, từ đầu năm đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sản xuất mới 42 tiểu phẩm, chương trình truyền thanh và chuyên mục phát thanh "Giảm nghèo về thông tin".
Theo ông Đỗ Xuân Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nội dung tuyên truyền chủ yếu là về giảm nghèo, cung cấp nội dung thông tin thiết yếu phục vụ nhu cầu thông tin của người dân, cung cấp trên hệ thống thông tin nguồn của tỉnh, đặt lịch phát trên hệ thống loa truyền thanh.
Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân được 16 buổi; đưa thông tin về cơ sở 22 buổi; chiếu phim vùng cao 120 buổi với hơn 4.500 lượt người tham dự.
Bằng những nỗ lực của Sở Văn hóa, Thao và Du lịch tỉnh, 100% các hộ gia đình sinh sống trên địa bàn còn nhiều khó khăn như Ngân Sơn, Võ Nhai cũng đã được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các sản phẩm truyền thông; tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động đài truyền thanh xã với 39 cụm loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
Ngoài ra, các sở, ngành của tỉnh cũng đã tích cực phối hợp với cơ quan tuyên truyền thực hiện các phóng sự truyền hình, bài viết về công tác giảm nghèo, gương điển hình, các mô hình giảm nghèo. Ông Hoàng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành, cho rằng: Các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần lan tỏa những tấm gương sáng về công tác giảm nghèo trong cộng đồng.
Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cũng tổ chức được các lớp tập huấn về công tác giảm nghèo thông tin cho cán bộ, người dân tham gia. Riêng Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, trong 9 tháng qua đã tổ chức 7 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất cho trên 590 cán bộ làm công tác giảm nghèo tham gia.
Ông Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, nói: Những kiến thức được học giúp cán bộ làm công tác giảm nghèo của tỉnh nâng cao được năng lực thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ cho người dân các thông tin cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo…
Các địa phương cũng đã tổ chức được 12 lớp tập huấn tuyên truyền về các chính sách giảm nghèo với 390 người tham gia. Đây được xem là nội dung rất quan trọng để người dân nắm bắt được các cơ hội, hưởng thụ đầy đủ các chính sách và có ý thức vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn...
Trước đây, tại các địa bàn miền núi, vùng cao của tỉnh, việc thiếu thông tin vẫn diễn ra khi hạ tầng viễn thông vẫn còn những khó khăn nhất định; việc tiếp cận thông tin của đồng bào qua vẫn còn nhiều trở ngại do đời sống vẫn chưa hết khó, nhiều gia đình chưa có điện thoại thông minh...
Tuy nhiên, từ khi Dự án truyền thông giảm nghèo về thông tin được triển khai tại Thái Nguyên, bà con đã cập nhật được những thông tin bổ ích. Nhiều người đã áp dụng những thông tin về tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, từ đó phát triển kinh tế gia đình hiệu quả. Không ít hộ dân nắm bắt được các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước và hoàn tất hồ sơ, thủ tục để được hỗ trợ, thụ hưởng kịp thời, đời sống nhờ đó được nâng lên.
Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo thông tin tại cơ sở nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân cũng như nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng pháp lý cho bà con...












