Đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội

BHG - Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các Hội Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT), các mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần đảm bảo ANTT tại địa bàn.

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trương ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và của tỉnh Hà Giang, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại các địa phương trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, tư tưởng cơ bản được giữ vững ổn định; cán bộ, hội viên, người lao động luôn tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Công an xã Hùng An (Bắc Quang) phối hợp với thành viên mô hình “Cựu chiến binh 5 xung kích” tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Công an xã Hùng An (Bắc Quang) phối hợp với thành viên mô hình “Cựu chiến binh 5 xung kích” tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Một trong những kết quả nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đó là công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân luôn được các cấp Hội và lực lượng Công an các cấp quan tâm đặt lên hàng đầu. Giai đoạn 2019 - 2024, các lực lượng đã tổ chức tuyên truyền trên 24.200 lượt với trên 3 triệu người nghe. Bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú gắn với vận động xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thông qua tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp gần 4.800 tin có giá trị trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tuyên truyền, vận động thu hồi 174 quả lựu đạn, gần 4.000 khẩu súng, gần 12.300 viên đạn các loại, 569 kíp nổ, 207 quả pháo…

Trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, lực lượng Công an tỉnh và các cấp hội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và cam kết không vi phạm pháp luật, không bao che, tiếp tay cho tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong đó, Công an tỉnh đã giải quyết 24 đơn thư của công dân, 80 tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra giải quyết 178 vụ với 664 bị can, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 100%. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trực tiếp tham gia lên tiếng và phối hợp giải quyết 51 vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em, phối hợp vận động, can thiệp hoãn hôn thành công 460 cặp có ý định tảo hôn, tổ chức cho trên 92.800 hộ gia đình ký cam kết không cho con tảo hôn. Hội Nông dân các cấp phối hợp tổ chức được 95 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng 53 Câu lạc bộ về pháp luật và phòng, chống tội phạm. Hội Cựu chiến binh các cơ sở Hội ở biên giới đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia tuần tra bảo vệ biên giới trên 650 lượt, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập trị an; duy trì hoạt động 1.790 tổ nắm tin, nắm dư luận xã hội với gần 2.000 thành viên…. Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an làm tốt công tác giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng; giới thiệu tạo điều kiện, tiếp nhận, bố trí giải quyết việc làm để những người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn tạo vốn sản xuất, làm ăn, ổn định cuộc sống. Phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình, phát huy vai trò nòng cốt của cựu chiến binh, nông dân, thanh niên, phụ nữ trong quản lý, giáo dục và giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến được quan tâm chú trọng. Công an các cấp và các cấp Hội đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp huy động sự tham gia của các ngành, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức xây dựng, củng cố, duy trì mô hình và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hàng nghìn mô hình, các tổ chức quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ thực tiễn hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp, các ngành khen thưởng. Nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả đã trở thành mô hình “kiểu mẫu”, được nhân rộng ra nhiều địa bàn khác trong tỉnh. Các mô hình hoạt động hiệu quả đã phát huy được tính tự giác, vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở, góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Bài, ảnh: Diệu Loan

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/202405/day-manh-cong-tac-phoi-hop-voi-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-7563215/