Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng tại quận Cẩm Lệ

Chiều 6-4, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ quận ủy Cẩm Lệ về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị.

Cần giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở khu vực Cồn Dầu

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh lưu ý, chính quyền quận Cẩm Lệ cần quan tâm, giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở khu vực Cồn Dầu (phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ). Sắp tới, khi Đà Nẵng triển khai chính quyền đô thị song song với đó là các dự án lớn sẽ được triển khai tại TP, trong đó có các dự án nằm trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Chính vì vậy, chính quyền quận cần nắm rõ về các quy định, cách thức tổ chức thực hiện, quản lý, nếu có những vấn đề vượt quá thẩm quyền, chính quyền quận cần có báo cáo để TP đề ra những phương hướng kịp thời xử lý. Bên cạnh đó, hiện nay, TP đã có chủ trương cấm nuôi cá lồng bè trên sông, yêu cầu quận Cẩm Lệ giải quyết vấn đề này trên địa bàn. Ngoài ra, quận Cẩm Lệ cần tập trung làm tốt công tác bầu cử sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại Hội nghị, hiện nay, Đảng bộ quận Cẩm Lệ có 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 5.200 đảng viên; 233 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tổng số cán bộ, công chức, viên chức cấp quận là 1.359 người, cấp phường là 209 người. Theo bà Phan Thị Thúy Linh - Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Kế hoạch 17-KH/TU của Thành ủy, Chương trình hành động số 11-CTr/QU của Quận ủy, đồng thời lồng ghép thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Trung ương. Chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên trên địa bàn ngày càng nâng cao, có tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại một số cấp ủy, tổ chức đảng vẫn còn hình thức và chưa hiệu quả. Theo Bí thư quận ủy Cẩm Lệ, nguyên nhân của những vấn trên chính là do vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số địa phương, đơn vị còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trách nhiệm, trong thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị, địa phương có mặt còn hạn chế, cán bộ lãnh đạo, công chức phụ trách chưa sâu sát địa bàn; Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn, số lượng đảng viên mới kết nạp năm sau thấp hơn năm trước.

Trên cơ sở báo cáo cũng như các ý kiến góp ý, đề xuất tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Quận ủy Cẩm Lệ đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị quận Cẩm Lệ làm rõ hơn các nội dung trong báo cáo khi triển khai thực hiện Nghị quyết. Đối với 11 nhiệm vụ Quận ủy đề ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất nhưng yêu cầu phải có giải pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả, trong đó nhấn mạnh phải tập trung kiên trì trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ngoài ra, quận Cẩm Lệ cần chủ động, tập trung việc triển khai đội ngũ cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là về đạo đức công vụ, chấp hành kỷ luật kỷ cương lề lối làm việc; đặc biệt là trong điều kiện thành phố chuẩn bị thực hiện Chính quyền đô thị.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu, Quận ủy Cẩm Lệ cần tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban thường vụ Thành ủy ban hành về tăng cường công tác quản lý đảng viên và khắc phục tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, đặc biệt là đảng viên sau khi ra khỏi Đảng. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác phát triển đảng; công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng để tăng cường kỷ luật kỷ cương. Bên cạnh đó, cần biểu dương các cá nhân tiêu biểu, nhân rộng các mô hình tốt.

Ngọc Quốc

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_241028_day-manh-cong-tac-phat-trien-dang-tai-quan-cam-le.aspx