Đảng cầm quyền Anh trước áp lực lớn

Chỉ còn chưa đầy 8 tháng nữa, tổng tuyển cử ở Anh sẽ diễn ra, đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Rishi Sunak đang gánh chịu nhiều áp lực lớn do đã thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương vừa qua, vốn được coi là thước đo mức độ tín nhiệm.

Bên cạnh đó, chỉ trong vòng một tháng, đảng này đã phải chứng kiến 2 nghị sĩ “dứt áo ra đi” để nhập vào Công đảng đối lập.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đang đứng trước nhiều thách thức.

Nghị sĩ rời bỏ đảng Bảo thủ gần đây nhất là bà Natalie Elphicke với lý do không hài lòng với những chính sách của Thủ tướng Rishi Sunak về nhà ở, sự an toàn và an ninh ở biên giới. Quyết định chuyển sang làm nghị sĩ Công đảng được bà Natalie Elphicke đưa ra ngay trước phiên chất vấn hằng tuần của các nhà lập pháp với “chủ nhân” số 10 phố Downing.

Là nghị sĩ của Dover, vùng bờ biển phía Nam nước Anh đang bị ảnh hưởng nặng nề vì tình trạng nhập cư, quan điểm của bà Natalie Elphicke là phải cứng rắn hơn với chính sách tị nạn và siết chặt an ninh biên giới vì lo ngại nguy cơ khủng bố thâm nhập đất nước. Thời gian qua, nữ nghị sĩ kêu gọi một thỏa thuận để đưa những người nhập cư bất hợp pháp qua eo biển Manche trở về Pháp thay vì Kế hoạch Rwanda, được Quốc hội thông qua ngày 25-4. Kế hoạch này nhằm giải quyết tình trạng quá tải người di cư từ khắp nơi trên thế giới đổ về quốc gia này, Chính phủ Anh đã đạt được thỏa thuận với Rwanda để gửi những người di cư trái phép đến quốc gia Đông Phi này. Tại đây, những người này sẽ được phân loại và làm thủ tục xin tị nạn.

Bà Natalie Elphicke cũng đã kêu gọi đóng băng tiền thuê nhà và đứng đằng sau một dự án liên đảng nhằm xây nhà cho người vô gia cư. Quan điểm này đang được nhiều lãnh đạo Công đảng ủng hộ.

Trước đó, nghị sĩ Dan Poulter, một bác sĩ y khoa, tuyên bố rời đảng Bảo thủ để sang Công đảng vì cho rằng chỉ Công đảng mới được tin tưởng có thể cải tổ Cơ quan y tế quốc gia (NHS) do Nhà nước điều hành.

Theo đánh giá của các nhà phân tích, ở thời điểm hiện tại, uy tín của đảng Bảo thủ có dấu hiệu xuống dốc. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, Công đảng đang dẫn trước từ 10 đến 20 điểm. Điều này được thể hiện rõ ràng qua kết quả cuộc bầu cử địa phương vừa diễn ra. Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử, đảng Bảo thủ đã để mất nhiều ghế đang có tại các hội đồng địa phương khi chỉ giành được 479 ghế và để mất tới 448 vị trí vào tay các đảng khác. Trong khi đó, Công đảng đối lập giành được 1.026 ghế ủy viên hội đồng địa phương, tăng 173 ghế so với mục tiêu đặt ra trước bầu cử, đồng thời kiểm soát 48 hội đồng địa phương, tăng 8 hội đồng so với trước đó. Các ứng cử viên của Công đảng cũng có được 3 ghế thị trưởng trong số 11 ghế được bầu, đồng thời chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đặc biệt giành 1 ghế tại nghị viện. Lãnh đạo Công đảng Keir Starmer tuyên bố, chiến thắng là “cơn địa chấn” và cho biết kết quả này đã gửi một thông điệp trực tiếp tới Thủ tướng Rishi Sunak rằng người Anh đang muốn thay đổi.

Theo John Curtice, Giáo sư chính trị tại Đại học Strathclyde, đảng Bảo thủ đang chứng kiến một trong những màn trình diễn tồi tệ nhất trong 40 năm qua. Trong khi đó, Công đảng có màn thể hiện mạnh mẽ về tổng thể. Đây là thử thách cuối cùng trước khi Thủ tướng Rishi Sunak và Chính phủ của ông đối mặt với cuộc “sát hạch” tại kỳ tổng tuyển cử toàn quốc dự kiến được tổ chức muộn nhất là tháng 1-2025.

Thủ tướng Rishi Sunak từng hy vọng, thông báo của ông về việc tăng chi tiêu quốc phòng và thông qua kế hoạch gửi những người xin tị nạn bất hợp pháp đến Rwanda có thể thuyết phục được cử tri. Tuy nhiên, thất bại lần này có thể khiến nhiều thành viên trong đảng tăng cường áp lực, kêu gọi ông sớm từ chức.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Rishi Sunak vẫn lạc quan về cơ hội của đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Hiện tại, hy vọng lấy lại uy tín của đảng Bảo thủ đặt vào tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt được trong quý I-2024 với việc ngành dịch vụ và sản xuất xe ô tô đạt kết quả ấn tượng hơn cả. Theo dữ liệu chính thức mới được Văn phòng Thống kê quốc gia (ONS) công bố ngày 10-5, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh tăng 0,6%, sau 2 quý liên tiếp suy giảm nửa cuối năm 2023. Đây là mức tăng trưởng tốt nhất mà kinh tế Anh đạt được kể từ quý IV-2021, một con số chứng minh chính sách của Thủ tướng Rishi Sunak đang phát huy hiệu quả cho đất nước.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dang-cam-quyen-anh-truoc-ap-luc-lon-665973.html