Đảng bộ xã Chiềng Khoa lãnh đạo phát triển kinh tế

Những năm qua, Đảng bộ xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, đẩy mạnh công tác lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thúc đẩy phát triển du lịch, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nông dân xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ kiểm tra chất lượng búp chè trước khi thu hái. Ảnh: Duy Tùng.

Đảng ủy xã lựa chọn 2 khâu đột phá trong phát triển kinh tế, gồm: Đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ với các loại sản phẩm như rau, củ, quả, chè chất lượng cao cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến IC FOOD Sơn La và Nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ; phát huy tiềm năng lợi thế, thu hút đầu tư, tôn tạo và bảo vệ thác Nàng Tiên, thác 7 tầng, Lễ hội hoa ban để phát triển du lịch.

Đồng chí Đinh Công Thông, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khoa, cho biết: Chiềng Khoa là xã đầu tiên của huyện Vân Hồ cán đích nông thôn mới. Đảng bộ xã có 319 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 với những giải pháp cụ thể, tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, kinh tế của xã có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng định hướng.

Đến nay, toàn xã có gần 500 ha chè, 437 ha cây ăn quả, 322 ha lúa các loại, 800 ha ngô, trên 50 ha rau, đậu các loại; tổng đàn gia súc đạt trên 4.500 con. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 33,1 triệu đồng/người/năm, tăng 0,4 triệu đồng so với 2020, đạt 92% chỉ tiêu nghị quyết đề ra; thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được quan tâm phát triển theo hướng đẩy mạnh sản xuất hàng hóa gắn phát triển thị trường; giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác năm 2022 đạt 33,9 triệu đồng, đạt 100% theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Hàng năm, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đó là đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp vào các mô hình trồng rau, mô hình cây ăn quả, mô hình chăn nuôi; tăng cường công tác chỉ đạo phát triển các hình thức liên kết sản xuất, phát triển HTX; phấn đấu giảm dần diện tích cây lương thực trên đất dốc chuyển sang trồng cây ăn quả theo quy hoạch; thâm canh nâng cao năng suất chè. Tăng cường chăm sóc các loại hoa màu, phòng chống các loại bệnh cho cây trồng. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững và an toàn thực phẩm. Đồng thời, chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với đơn vị, phòng ban chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân; nhận ủy thác vay vốn ngân hàng, giúp các hội viên có vốn phát triển sản xuất.

Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện, phát huy được tính tích cực vươn lên của nhân dân. Hướng dẫn các chi ủy chi bộ các bản xây dựng nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội hằng năm phù hợp với tình hình thực tiễn địa bàn, phát huy tiềm năng lợi thế từng vùng.

Nằm ngay cạnh trung tâm xã, đời sống của nhân dân bản Mường Khoa ngày một khởi sắc. Đồng chí Vì Văn Thân, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Mường Khoa, cho biết: Bản có 271 hộ với 1.030 khẩu, Chi bộ có 55 đảng viên. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế của bản, Chi bộ đã đã tập trung lãnh, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, trong đó chú trọng thâm canh cây chè, trồng cây ăn quả và từng bước khai thác tiềm năng du lịch. Cả bản hiện có 150 ha chè, 20 ha lúa, 10 ha cây ăn quả. Tỷ lệ hộ nghèo còn 13,2%, phấn đấu năm 2023 giảm còn 10%; tỷ lệ hộ gia đình khá giả chiếm 70%.

Đảng viên Vì Thị Phiêng, Giám đốc HTX nông nghiệp du lịch Phiêng Ngân, cho biết: HTX có 25 thành viên là các đảng viên và một số hộ dân trong bản Mường Khoa liên kết phát triển cây ăn quả và du lịch. Hiện nay, HTX có 5 ha cây ăn quả đang cho thu hoạch và 5 ha cây ăn quả đang trồng mới. Tận dụng lợi thế thiên nhiên ưu đãi, HTX đang đầu tư phát triển du lịch tại hang động và thác Mường Khoa. Thu nhập của thành viên HTX đạt từ 150 - 300 triệu đồng/năm.

Với truyền thống đoàn kết cùng với những định hướng kịp thời, sát với điều kiện thực tiễn tại địa phương, Đảng bộ xã Chiềng Khoa tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và sớm đưa Chiềng Khoa về đích xã nông thôn mới nâng cao.

Duy Tùng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xay-dung-dang/dang-bo-xa-chieng-khoa-lanh-dao-phat-trien-kinh-te-YrP9o3lVg.html