Đảng bộ huyện Xuân Lộc: Nỗ lực trong kết nạp đảng viên mới

Trong năm 2023, Đảng bộ H.Xuân Lộc được Tỉnh ủy giao chỉ tiêu kết nạp 190 đảng viên. Đến cuối tháng 10, Đảng bộ huyện không những đã hoàn thành chỉ tiêu cả năm, mà còn vượt chỉ tiêu cấp trên giao với tổng số đảng viên đã kết nạp là 201.

Để đạt kết quả tích cực trong kết nạp đảng viên mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc đã chỉ đạo quyết liệt và có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong huyện.

Chỉ đạo quyết liệt

Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Lộc Lê Đức Quý cho biết, vào những tháng cuối năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở nắm bắt thực tế công tác phát triển Đảng ở các chi, Đảng bộ cơ sở, sau đó dựa trên nguồn trung kiên của từng đơn vị để giao chỉ tiêu cho năm sau phù hợp từng nơi.

Ngoài các đoàn công tác của Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy cũng tổ chức các buổi làm việc với 15 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trong huyện về công tác phát triển Đảng. Qua làm việc với các đơn vị, Ban Tổ chức Huyện ủy nhận thấy các trường học có nguồn phát triển Đảng nhưng những năm qua việc phát triển đảng viên trong trường học chưa được đẩy mạnh, nên đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt công tác này.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thành LÊ THỊ NHUNG cho biết, hiện nay sau khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng năm 2023, Đảng bộ xã lại bắt tay tạo nguồn, thẩm tra lý lịch và làm các bước cho công tác phát triển Đảng năm 2024.

Cùng với đó, Huyện ủy mở các lớp nhận thức về Đảng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật dành cho quần chúng ưu tú là học sinh, công nhân lao động trong các doanh nghiệp để thuận tiện tham gia học tập.

Hàng tháng, các đồng chí thường vụ huyện ủy, huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn đi cơ sở, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên rà soát, phát hiện, tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Tại các hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy với bí thư các Đảng bộ, chi bộ cơ sở đều dành thời gian nghe các đơn vị báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển đảng viên; kịp thời biểu dương các đơn vị làm tốt; đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị làm chưa tốt.

Bằng những giải pháp quyết liệt như thế, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ H.Xuân Lộc đã đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, ngay trong tháng 1-2023, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 31 đảng viên và các tháng tiếp theo, tháng nào cũng kết nạp được đảng viên mới. Đến tháng 8-2023, Xuân Lộc đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng của cả năm 2023 và đến tháng 10 đã đạt 105,79% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao.

Kết quả tích cực

Rất nhiều tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ H.Xuân Lộc đã làm tốt công tác phát triển đảng viên năm 2023.

Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Điểu Xiểng Vũ Thị Thanh Tâm cho biết, năm nay Chi bộ nhà trường được Huyện ủy giao chỉ tiêu kết nạp 2 đảng viên, đến nay đã kết nạp được 13 đảng viên; trong đó 12 đảng viên là học sinh. Các học sinh được kết nạp vào Đảng đều có học lực khá, giỏi; trong đó nhiều em là học sinh giỏi cấp tỉnh.

Cô Thanh Tâm cho hay, số học sinh lớp 12 của nhà trường rất ít, trong năm học 2022-2023 chỉ có 61 em. Chi ủy nhà trường đã phân công các đảng viên là giáo viên chủ nhiệm, Bí thư Đoàn trường và chi ủy viên phụ trách công tác phát triển Đảng của chi bộ, giúp đỡ các em phấn đấu vào Đảng và hướng dẫn viết lý lịch của người xin vào Đảng. Đặc thù học sinh của nhà trường là người dân tộc thiểu số, có quê quán ở khắp mọi miền đất nước nên việc xác minh lịch sử chính trị rất vất vả. Song, với sự quyết tâm của Chi bộ nhà trường “ươm hạt giống đỏ”, bồi dưỡng nhân tố tích cực nên đã gặt hái được nhiều trái ngọt.

Trong số 12 học sinh được kết nạp vào Đảng trong năm 2023, có 2 chị em sinh đôi cùng được kết nạp vào Đảng là Châu La Kiều Anh và Châu La Bích Anh. Hai em này đều là học sinh giỏi 3 năm liền; tích cực tham gia phong trào Đoàn và các hoạt động của nhà trường; được kết nạp Đảng vào ngày 19-5, đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Đảng bộ xã Xuân Thành, trong năm 2023, Huyện ủy Xuân Lộc giao cho xã chỉ tiêu kết nạp 10 đảng viên, đến nay xã kết nạp được 11 đảng viên. Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thành Lê Thị Nhung chia sẻ, nguồn để phát triển đảng viên ở xã ngày càng ít nên công tác phát triển đảng viên cũng ngày càng khó. Đảng ủy xã giao cho trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng có trách nhiệm tạo nguồn, giới thiệu quần chúng cho cấp ủy bồi dưỡng xem xét kết nạp Đảng. Đồng thời, trưởng các đoàn thể có trách nhiệm hướng dẫn quần chúng viết lý lịch của người xin vào Đảng. Định kỳ, Đảng ủy xã làm việc với chi bộ các ấp để nghe báo cáo việc kết nạp Đảng ở các chi bộ, nơi nào có khó khăn thì Đảng ủy xã phân công cấp ủy viên cùng chi bộ ấp làm công tác phát triển Đảng...

Với cách làm như thế, năm nào Đảng bộ xã Xuân Thành cũng đạt và vượt chỉ tiêu về kết nạp đảng viên.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202311/dang-bo-huyen-xuan-loc-no-luc-trong-ket-nap-dang-vien-moi-0b85b21/