Đài Loan (Trung Quốc): Bùng nổ ứng dụng cảnh báo động đất

Các ứng dụng điện thoại thông minh cảnh báo động đất trở nên phổ biến ở Đài Loan (Trung Quốc) do nhu cầu cao từ những người mong muốn có thêm thời gian tìm nơi ẩn náu.

Ngày 3-4, bờ biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc) hứng chịu trận động đất mạnh 7,2 độ richter, khiến 17 người thiệt mạng. Các dư chấn thường xuyên kể từ thời điểm này, bao gồm hơn 200 chấn động trong khoảng thời gian 24 giờ bắt đầu từ ngày 22 tháng 4, đã khiến nhiều người lo lắng. Đến nay, Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận hơn 1.300 dư chấn chỉ trong 1 tháng.

Mặc dù chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) có hệ thống cảnh báo động đất tự động, được gửi dưới dạng tin nhắn văn bản kèm theo âm thanh lớn phát ra vài giây trước khi rung chấn bắt đầu, nhưng hệ thống này có thể không đồng đều. Ở Đài Bắc, hệ thống này đã không phát ra âm thanh cảnh báo trước trận động đất ngày 3-4.

Một tòa nhà bị nghiêng trong trận động đất ở Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Tân Hoa xã

Hệ thống cảnh báo chính thức của Đài Loan (Trung Quốc) chỉ dành cho người dùng điện thoại ở những khu vực có thể xảy ra động đất với cường độ ước tính từ cấp 4 trở lên, mức đủ mạnh khiến một số đồ đạc di chuyển, gây nứt tường, làm gián đoạn nguồn điện và nước.

Vấn đề này, cùng với nhu cầu ngày càng tăng đối với cập nhật thông tin nhiều hơn về các trận động đất sắp xảy ra, đã giúp các ứng dụng cảnh báo động đất do tư nhân phát triển trở nên phổ biến hơn.

Kuo Chen-yu, người đồng sáng lập của Nền tảng thông tin phòng chống thiên tai (DPIP), cho biết, ứng dụng này cung cấp cảnh báo sớm có thể tùy chỉnh theo ý của người dùng.

Lin Ruei, một đồng sáng lập khác của ứng dụng có số người dùng tăng vọt từ 3.000 lên 370.000 chỉ trong vài tuần, tiết lộ, DPIP theo dõi các sóng địa chấn chuyển động nhanh nhờ hơn 130 cảm biến địa chấn cài đặt trên khắp hòn đảo để đưa ra cảnh báo sớm. Chẳng hạn, ứng dụng này có thể cảnh báo người dùng ở khu vực đông dân cư phía Tây Đài Loan (Trung Quốc) sớm 30 giây về một trận động đất ở bờ biển phía Đông.

Hình ảnh về ứng dụng Nền tảng thông tin phòng, chống thiên tai (DPIP) do tư nhân phát triển. Ảnh: Reuters

Wu Chien-fu, Giám đốc Trung tâm địa chấn của Cơ quan Quản lý Thời tiết Trung ương khuyến khích phát triển các công cụ thay thế nhằm cung cấp các biện pháp cải tiến để ứng phó với thảm họa.

Theo Reuters, những tính năng hữu ích bổ sung trên các ứng do tư nhân phát triển tỏ ra thu hút người dùng như tự động bật đèn pin trước khi xảy ra rung chấn, đồng hồ đếm ngược hoặc cảnh báo về các trận động đất nhỏ hơn.

“30 giây đếm ngược giúp tôi có đủ thời gian để chuẩn bị tinh thần, lấy bộ dụng cụ sinh tồn và chạy đến phòng con tôi”, một người dùng viết trong phần đánh giá về ứng dụng Cảnh báo nhanh động đất ở Đài Loan (Trung Quốc) - hiện là một trong những ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên điện thoại iPhone.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dai-loan-trung-quoc-bung-no-ung-dung-canh-bao-dong-dat-665277.html