Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên tiến hành phiên làm việc đầu tiên

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 13/10 đến hết ngày 15/10.

Chiều 13/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 349 đại biểu đại diện cho 14 Đảng bộ trực thuộc, hơn 40.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Trong phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc, các nội quy, quy chế của Đại hội và quán triệt một số nội dung về công tác bầu cử trong Đảng, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bên cạnh đó thông qua quyết định thành lập các đoàn đại biểu, tổ đại biểu, hướng dẫn thảo luận; các tổ đại biểu họp tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhấn mạnh về những nét mới của đại hội và quyết tâm, trách nhiệm tham gia bàn thảo các chủ trương của tỉnh, đại biểu Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cho biết sẽ chấp hành nghiêm túc các quy định của Đại hội, đồng thời tập trung trí tuệ để thảo luận để các mục tiêu, chỉ tiêu trình tại đại hội có tính khả thi cao. Việc chuẩn bị nội dung được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, trước khi trình Đại hội được lấy ý kiến rất nhiều lần, đặc biệt lấy ý kiến của đông đảo người dân, các chỉ tiêu, mục tiêu được đánh giá rất kỹ.

Các đại biểu tham dự đại hội trong tâm trí phấn khởi, quyết tâm cao, trách nhiệm tham gia bàn thảo các chủ trương của tỉnh

Với chủ đề “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 15/10.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ XIV.

Dự kiến Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ có 52 ủy viên, trong đó có ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, giới thiệu để Ban Chấp hành Tỉnh ủy Điện Biên bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/dai-hoi-dang-bo-tinh-dien-bien-tien-hanh-phien-lam-viec-dau-tien-785801.vov