Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên định quan điểm 'dân là gốc', gắn bó với Nhân dân, tăng cường đồng thuận giữa các giai tầng, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài, xây dựng khối đoàn kết thống nhất ý chí, hành động.
Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đồng thời là nguồn lực to lớn để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững.
Tham luận tại Đại hội XIV khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng, động lực quan trọng giúp củng cố niềm tin xã hội, huy động sức dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.
Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Thay mặt Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trình bày tham luận về vấn đề 'Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới'.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, đạt những kết quả tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng.
Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Sáng 21.1, trong phiên thảo luận tại hội trường Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tham luận với chủ đề 'Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới'.
Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai quyết tâm chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng và thế mạnh, xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.
'Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công' là nội dung cốt lõi trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc. Tư tưởng ấy không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn giữ nguyên tính thời sự sâu sắc, nhất là trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
Năm 2025 - năm bản lề nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - khép lại với những dấu ấn đậm nét trong công tác Mặt trận. Trên hành trình đồng hành cùng dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) đã thực sự trở thành điểm tựa của niềm tin, nơi quy tụ và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, sẻ chia của triệu triệu trái tim người Việt - trong nước và kiều bào xa Tổ quốc.
Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới, công tác Mặt trận Tổ quốc phường Long Biên đạt nhiều kết quả toàn diện, nổi bật.
Là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên (Liên hiệp Hội) đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ - lực lượng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Liên hiệp Hội không ngừng khẳng định vai trò, trách nhiệm chính trị trong hệ thống Mặt trận, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh.
Khối đại đoàn kết toàn dân tộc là tài sản quý báu của nhân dân ta. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh to lớn, yếu tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước đây cũng như giai đoạn hiện nay.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là nền tảng xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân hiệu quả.
Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh vô địch và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nguyên giá trị trong mọi giai đoạn lịch sử. Với tỉnh Phú Thọ, vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, đại đoàn kết không chỉ là chủ trương chính trị mà còn là truyền thống văn hóa ngàn đời, là sợi dây kết nối máu thịt giữa các dân tộc, tôn giáo, giai cấp và các tầng lớp Nhân dân.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: 'Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công'. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng luôn coi đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển tỉnh trong thời kỳ mới. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp giữ vai trò trung tâm đoàn kết, nòng cốt chính trị trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nền tảng vững chắc để Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra trong thời điểm toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ để tổng kết những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2024 - 2029 mà còn để khẳng định quyết tâm, khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Với phương châm hành động 'Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển', Đại hội lần này sẽ mở ra hướng đi mới, tạo động lực mạnh mẽ đưa công tác mặt trận ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.
Những ngày này, khắp các khu dân cư trên địa bàn Thủ đô, tinh thần của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang lan tỏa mạnh mẽ.
Ngày 18/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự 287 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, niềm tin và tinh thần đại đoàn kết của toàn dân trên địa bàn tỉnh.
Những ngày này, khắp các khu dân cư trong tỉnh rực rỡ cờ hoa, pano, khẩu hiệu chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Không gian nhà văn hóa khang trang, đường làng ngõ xóm sạch đẹp; bà con quây quần, giao lưu, cùng nhìn lại chặng đường xây dựng quê hương đổi mới. Ngày hội không chỉ là dịp gặp gỡ, sum vầy mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết - nguồn lực nội sinh bền bỉ, tiếp sức cho sự phát triển của tỉnh.
Năm 2025, kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025). Đây là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ôn lại chặng đường vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh mới của đất nước.
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn là thời điểm để mỗi người Việt Nam cùng nhìn lại hành trình gần một thế kỷ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước dưới ánh sáng tư tưởng đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
95 năm qua, ngọn lửa đại đoàn kết do Chủ tịch Hồ Chí Minh khơi nguồn vẫn bừng sáng trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước. Hôm nay, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tinh thần ấy được tiếp nối bằng khát vọng dựng xây khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mạnh hơn, sáng tạo hơn và gắn bó hơn trong kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu.
Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn xác định 'đoàn kết' là giá trị cốt lõi và 'đại đoàn kết toàn dân tộc' là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam.
Trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập với quy mô rộng lớn, yêu cầu phát triển đặt ra ngày càng đa dạng và phức tạp, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột.
Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cội nguồn sức mạnh đưa dân tộc ta đi qua chiến tranh, vượt lên gian khó, kiến tạo hòa bình và phát triển. Trong bài viết 'Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước', Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định bản chất chiến lược của đại đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Những ngày đầu tháng 11, khắp thôn bản, khu phố của tỉnh Tuyên Quang rực rỡ sắc cờ, tiếng trống, tiếng hát chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết. Đây không chỉ là ngày vui của cộng đồng, mà còn là biểu tượng sinh động của sức mạnh lòng Dân - nguồn lực nội sinh bền vững đưa quê hương cách mạng không ngừng phát triển.
Trong các ngày 8 và 9-11, nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động đa dạng, sôi nổi, thiết thực, góp phần thắt chặt mối đại đoàn kết toàn dân.