Đoàn kết - nền tảng để đi tới thành công

Những ngày này, khắp các khu dân cư trên địa bàn Thủ đô, tinh thần của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang lan tỏa mạnh mẽ.

Dường như trong mỗi người dân đều dâng lên cảm xúc gắn kết, sẻ chia, mong muốn được cùng ôn lại truyền thống đoàn kết - mạch nguồn tạo nên sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử.

Biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên địa bàn dân cư phường Ba Đình. Ảnh: Duy Linh

Biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên địa bàn dân cư phường Ba Đình. Ảnh: Duy Linh

1. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đoàn kết là lực lượng mạnh nhất”, “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”, “Đoàn kết là then chốt của thành công”... Những nhận định sâu sắc đó không chỉ là lời dạy, mà đã trở thành chân lý được kiểm chứng trong mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó là nguồn lực đưa dân tộc vượt qua thử thách, bảo vệ độc lập, thống nhất, đồng thời tạo nên nền tảng để đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Đảng ta luôn coi đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh của mọi thành công. Đoàn kết tạo động lực thúc đẩy phát triển và đoàn kết càng rộng rãi, càng bền chặt thì thắng lợi càng lớn, càng vẻ vang.

Với tinh thần đó, trong suốt tiến trình phát triển của đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội luôn thể hiện vai trò là nơi tập hợp ý chí, nguyện vọng, sức mạnh đồng thuận của nhân dân. Đây là cầu nối sống còn giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là lực lượng nòng cốt trong việc khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn sức mạnh vô địch của mọi cuộc cách mạng.

Sức mạnh của đoàn kết có thể thấy rõ ở mọi thời kỳ, mọi giai đoạn phát triển của đất nước, cả trong lúc khó khăn cũng như khi thuận lợi. Càng trong thử thách, gian nan, sự đồng lòng lại càng được khẳng định mạnh mẽ. Khi đất nước gặp khó khăn, trong chiến tranh hoặc thiên tai, dịch bệnh, tinh thần đoàn kết càng ngời sáng, mọi người cùng chung tay giúp đỡ, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để đổi lấy lợi ích chung của quốc gia, của dân tộc.

Không chỉ người trong nước mới đoàn kết, đồng lòng gắn kết cùng đi qua khó khăn, mà cả những người con xa quê cũng hướng về dân tộc, luôn khắc cốt, ghi tâm hai chữ “đồng bào”.

Lịch sử đã chứng minh: Không có đoàn kết, không có thắng lợi. Ngày 14-11, phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 ở phường Thượng Cát (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Trước mắt chúng ta là những cột mốc làm mục tiêu phấn đấu đi tới phát triển, phồn vinh, thịnh vượng, trường tồn, đó là mục tiêu 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030, 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2045. Khát vọng "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" đòi hỏi nội lực mới, mô hình tăng trưởng mới, động lực phát triển mới: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn. Nhưng nền tảng để đi xa, đi tới thành công vẫn là đoàn kết. Đoàn kết để tháo gỡ nút thắt thể chế; đoàn kết để khơi thông mọi nguồn lực; đoàn kết để chia sẻ rủi ro, nhân lên cơ hội; đoàn kết để không ai bị bỏ lại phía sau...”.

Thông điệp ấy một lần nữa khẳng định vai trò mang tính sống còn của đoàn kết trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Đoàn kết chính là trụ cột để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu sâu rộng.

2. Trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô hiện nay, tinh thần đoàn kết càng có ý nghĩa đặc biệt.

Có thể thấy, những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đều ghi dấu của tinh thần đại đoàn kết. Trong đó, có những cuộc vận động lớn thu hút sự tham gia của toàn dân như: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc... đã tạo ra những kỳ tích lớn cho Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Trong đó, ấn tượng nhất phải kể đến việc Hà Nội không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 - 2025; nhiều năm qua, hàng triệu mét vuông đất được người dân hiến để triển khai các công trình hạ tầng; hàng trăm nghìn ngày công lao động, hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt đã được người dân đóng góp để chung sức cùng Nhà nước xây dựng nông thôn mới... Và thật vui khi tháng 9-2025, Hà Nội chính thức đón nhận danh hiệu thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới do Chính phủ trao tặng...

Những nỗ lực và kết quả này đã bồi đắp niềm tin, xây dựng thêm giá trị mới về tinh thần đoàn kết trong kỷ nguyên mới, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân cùng đồng lòng, cùng chí hướng xây dựng xã hội văn minh, thịnh vượng.

3. Với Hà Nội, những thành tựu đạt được sau 40 năm đổi mới, 17 năm mở rộng địa giới hành chính, 3 năm triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, cùng với Luật Thủ đô (sửa đổi) và hai Quy hoạch Thủ đô, đã tạo bước đà quan trọng giúp Hà Nội bứt phá. Tuy nhiên, với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, khối lượng công việc mà Thủ đô phải giải quyết luôn rất lớn, đa dạng, cấp bách và phức tạp.

Trong bối cảnh đó, đoàn kết phải trở thành sức mạnh nội sinh để vượt qua khó khăn, là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa khát vọng đưa Hà Nội phát triển xứng tầm.

Trên tinh thần ấy, yêu cầu đặt ra đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; góp phần xây dựng đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Trọng tâm của mọi hoạt động phải hướng mạnh về cơ sở. Bởi tinh thần đoàn kết không phải điều gì xa xôi mà hiển hiện trong từng khu dân cư, trong mỗi gia đình, trong từng hành động nhỏ bé nhưng chân thành của người dân. Gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân trong mọi vấn đề của đời sống, đó chính là phương châm để Mặt trận làm tốt hơn vai trò cầu nối của mình.

Bên cạnh đó, các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phải đi vào thực chất, có kết quả rõ ràng và hướng tới quyền lợi chính đáng của người dân. Mọi chủ trương, chính sách khi xây dựng và tổ chức thực hiện đều phải đặt nhân dân ở vị trí trung tâm; bảo đảm tốt an sinh xã hội; để mỗi người dân hiểu, đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia.

Và điều căn cốt nhất: Nhân dân phải là gốc. Chính sách phải dựa trên nhu cầu của dân; việc gì cũng phải “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Việc lắng nghe dân nói, dân góp ý; việc đối thoại với dân một cách chân thành, thực chất, chính là con đường ngắn nhất để tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận và sức mạnh đoàn kết.

Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm cần tiếp tục được tổ chức thiết thực, sáng tạo hơn, để trở thành diễn đàn rộng mở, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia; qua đó, tiếp tục bồi đắp truyền thống đoàn kết - di sản vô giá của dân tộc.

Song ở một khía cạnh khác cũng phải thấy, để xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, nhân dân hạnh phúc, không thể không nói đến sự nỗ lực, cố gắng và trách nhiệm của mỗi cá nhân trước cộng đồng, trước xã hội. Mỗi người cần hài hòa lợi ích chung - riêng, cùng hướng đến những điều tốt đẹp để chung tay xây dựng một xã hội đoàn kết, thấu hiểu, sẻ chia...

Bác Hồ đã dạy: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Thấm nhuần lời dạy ấy, chúng ta càng có thêm niềm tin và trách nhiệm để vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng bền vững bảo đảm thành công cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới.

Minh Thúy

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/doan-ket-nen-tang-de-di-toi-thanh-cong-724349.html