Đà Nẵng chủ động phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng

Những cánh rừng ở Đà Nẵng đa phần là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Vì rừng ở gần thành phố nên có rất nhiều người vào rừng du lịch và canh tác. Trong khi đó, nắng nóng gay gắt kéo dài làm cho những cánh rừng đối diện với nguy cơ cháy ở cấp độ cao.

Khu vực rừng phòng hộ ở thôn Đông Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng là một trong những nơi dễ xảy ra cháy rừng trong mùa nắng nóng. Ông Nguyễn Cảnh, người dân ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, cho biết, gia đình ông trồng gần 10 ha cây keo lá tràm. Nhận thức rõ về nguy cơ cháy rừng, ông Cảnh luôn nâng cao ý thức phòng, chống cháy rừng, nhất là vào thời điểm nắng nóng như hiện nay.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn tuần tra trên bán đáo Sơn Trà

“Trong mùa nắng nóng, cán bộ Kiểm lâm huyện thường xuyên nhắc nhở người dân có rừng bảo vệ rừng khi đốt thực bì. Khi nào đốt phải dọn khoảng cách 6-8 mét rồi vận động lực lượng như tổ tự quản, tổ phòng cháy chữa cháy rừng để tham gia giúp dân, tránh xảy ra cháy rừng”, ông Cảnh cho hay.

Từ đầu mùa khô đến nay, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở những người đi dã ngoại cẩn trọng trong việc sử dụng lửa chế biến thức ăn, hút thuốc lá ở bán đảo Sơn Trà và những khu vực ven rừng. Đồn Biên phòng Sơn Trà, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tăng cường phối hợp tuần tra vào ban đêm trên bán đảo Sơn Trà, ngăn chặn hành vi xâm hại rừng. Ông Ngô Trường Chinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết.

“Mùa du lịch nên lượng du khách và người dân lên bán đảo Sơn Trà tham quan du lịch rất đông, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng Kiểm lâm đóng chân trên địa bàn đã triển khai các giải pháp, trong đó thực hiện phương châm 4 tại chỗ trên các điểm có nguy cơ cháy cao, nếu xảy ra cháy thì xử lý kịp thời, hạn chế thiệt hại. Đội liên ngành luân phiên nhau tuần tra trong ngày và đặc biệt là những giờ cao điểm. Cấm hút thuốc, không sử dụng lửa để nấu thức ăn trong rừng và khu vực gần rừng khi tham quan du lịch”, ông Chinh nói.

Thành phố Đà Nẵng có hơn 63 ngàn héc ta rừng. Từ đầu mùa khô đến nay, tại thành phố Đà Nẵng chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Ông Phan Thế Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, nắng nóng gay gắt kéo dài cấp độ cảnh báo cháy rừng trên địa bàn thành phố đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Các lực lượng tuần tra bảo vệ rừng

Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng thành lập Đội phản ứng nhanh phòng, chống cháy rừng gồm 40 người, chia làm 3 tổ công tác, hoạt động tại các địa bàn trọng điểm, gồm rừng đặc dụng Nam Hải Vân, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Ông Phan Thế Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, những khu rừng này ở sát khu dân cư, có các khu du lịch, dễ xảy ra cháy rừng.

“Chúng tôi đã ký kết nhiều lao động, lực lượng phản ứng nhanh cắm lên các địa bàn trọng điểm ở Hải Vân, Sơn Trà và Hòa Vang. Mấy ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nắng nóng, đã báo động cấp 5 lần 2 rồi. Chúng tôi phối hợp với lực lượng Công an để kiểm tra lại phương án, tổ chức phòng cháy rừng ở cơ sở, các chủ rừng diễn tập về phòng cháy, chữa cháy. Chúng tôi thành lập các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng ở cơ sở, kịp thời phân công trực cũng như trực chiến khi có tình huống xảy ra thì lực lượng này là lực lượng tại chỗ tiếp cận đám cháy. Việc đốt thực bì thì đơn vị yêu cầu cán bộ Kiểm lâm địa bàn giám sát kiểm tra việc xử lý thực bì, khuyến cáo người dân không nên xử lý thực bì trong thời gian này”, ông Dũng cho hay.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/da-nang-chu-dong-phong-chong-chay-rung-mua-nang-nong-post1092850.vov