Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nghị quyết của ĐảngTin khácQuyết liệt ngăn hàng lậu thời điểm cuối nămNgành giáo dục tận dụng thời gian 'vàng' để dạy học

Sau thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đây là tiền đề quan trọng nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Nhân dân, đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai nghiên cứu, quán triệt học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua thực tiễn, một số hình thức tuyên truyền được thực hiện linh hoạt, đa dạng như: tổ chức hội nghị trực tuyến; tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp…

Đại diện Ban tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Thành ủy Lạng Sơn trao giải cho các thí sinh đạt giải

Đơn cử như việc tổ chức hội nghị tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến. Ngay khi có kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc của Trung ương về quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp gồm 208 điểm cầu với hơn 18.500 đại biểu tham dự, các điểm cầu đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Việc triển khai bằng hình thức trực tuyến đã đạt hiệu quả rõ rệt, nghị quyết được triển khai, quán triệt nhanh, bài bản, các đại biểu ở các điểm cầu được trực tiếp nghe các đồng chí lãnh đạo, báo cáo viên truyền đạt, do vậy công tác quán triệt đảm bảo được sự thông suốt, kịp thời, tường tận.

Sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức hội nghị cấp huyện và cấp xã. Theo đó, cấp huyện và cấp xã đã tổ chức được 220 hội nghị trực tuyến với hơn 20 nghìn đại biểu tham dự. Đến nay, số lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tham gia học tập Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt tỷ lệ trên 98%.

Cùng với đó, một trong những hình thức tuyên truyền nghị quyết được đánh giá đạt hiệu quả cao chính là việc tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp năm 2021. Đến hết tháng 8/2021, có 14/15 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công hội thi với sự tham gia của 279 thí sinh là báo cáo viên cấp huyện và tương đương, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở. (Huyện ủy Văn Lãng không tổ chức được hội thi do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp).

Qua các hội thi, hàng trăm chuyên đề về Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các thí sinh tham gia hội thi đã tập trung liên hệ với thực tiễn công tác, đưa ra những dẫn chứng phong phú và chuyển tải nội dung nghị quyết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Chị Lục Thị Thu Huyền, Bí thư Đoàn xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc cho biết: Tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi do Huyện ủy Cao Lộc tổ chức, tôi đạt giải ba. Tôi nhận thấy hội thi là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đồng thời là dịp để các báo cáo viên học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp truyền đạt, góp phần đưa chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Bên cạnh đó, ngay sau khi có hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của cấp trên, các cơ quan, đơn vị đều ban hành kế hoạch triển khai học tập nghị quyết; một số đơn vị đã ban hành đề án, chỉ thị chuyên đề về tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong đó phải kể đến Thành ủy Lạng Sơn đã chủ động xây dựng Đề án 03-ĐA/TU ngày 7/9/2021 về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025”.

Bà Hoàng Minh Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Lạng Sơn cho biết: Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng đề án nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Theo đó, đề án có đưa ra mục tiêu cụ thể với những giải pháp thực hiện như: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức quán triệt chỉ thị, nghị quyết; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên…

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, đa dạng, nghị quyết của Đảng từng bước lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai những cách làm hiệu quả để đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

THANH MAI

TRÍ DŨNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/448873-da-dang-hoa-hinh-thuc-tuyen-truyen-nghi-quyet-cua-dang.html