Cứu sống bé trai 7 tháng tuổi suy hô hấp nặng ở Cần Thơ

Mới đây, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã cấp cứu thành công bé trai 7 tháng tuổi suy dinh dưỡng nặng, viêm phổi nặng kèm theo nhiễm trùng huyết.

Bé trai N.M.T (7 tháng tuổi) tại Cần Thơ nhập viện trong tình trạng sốt cao, thở lõm ngực, ho, khò khè. Theo gia đình, trước đó 3 ngày, bé T. xuất hiện các triệu chứng sốt cao, ho và khó thở. Dù đã được uống thuốc theo toa nhưng bé vẫn sốt cao liên tục, tình trạng khò khè ngày càng tăng. Cùng ngày nhập viện, bé thở mệt, lõm ngực, bú kém, gia đình nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ để được thăm khám và điều trị.

Sức khỏe bé T. dần ổn định, hết sốt, các triệu chứng suy hô hấp giảm rõ rệt, không cần hỗ trợ oxy sau vài ngày cấp cứu. Hiện đang được chăm sóc và sẽ sớm xuất viện

Sức khỏe bé T. dần ổn định, hết sốt, các triệu chứng suy hô hấp giảm rõ rệt, không cần hỗ trợ oxy sau vài ngày cấp cứu. Hiện đang được chăm sóc và sẽ sớm xuất viện

Qua quá trình tiếp nhận, thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ Khoa Nhi đã chẩn đoán bé T. bị viêm phổi nặng, kèm theo nhiễm trùng huyết. Đồng thời, bé còn bị suy dinh dưỡng nặng và đang có biểu hiện suy hô hấp (thở nhanh, lõm ngực).

Được biết, bé T. sinh non và bị chẻ vòm hầu. Hiện bé T. đã 7 tháng tuổi nhưng cân nặng chỉ hơn 3kg, thấp hơn rất nhiều so mức trung bình. Tình trạng suy dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, mà còn làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến bé dễ mắc bệnh và đã mắc thì nguy cơ diễn tiến nặng hơn so với trẻ bình thường.

Trước tình trạng khẩn cấp của bé T., BS.CKI Phạm Thanh Huy - Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ tư vấn và đưa ra phác đồ điều trị về bệnh viêm phổi, cải thiện dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng cho bé. Nhờ sự chăm sóc và điều trị tích cực, sau vài ngày, sức khỏe của bé T. dần ổn định, hết sốt, các triệu chứng suy hô hấp giảm rõ rệt, không cần hỗ trợ oxy.

Đối với trẻ nhỏ, viêm phổi có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng máu, tràn dịch màng phổi, áp xe phổi. Đặc biệt, những bé có sức đề kháng yếu, suy dinh dưỡng hoặc mắc nhiều bệnh nền như trường hợp của bé T., bệnh có nguy cơ diễn tiến nghiêm trọng hơn.

Do vậy, BS.CKI Phạm Thanh Huy khuyến cáo, nếu trẻ có các dấu hiệu cảnh báo quan trọng như: sốt cao, ho kéo dài, khò khè, khó thở, bú kém hoặc thở lõm ngực,… cha mẹ không nên chủ quan, nên nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị bệnh kịp thời, giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cuu-song-be-trai-7-thang-tuoi-suy-ho-hap-nang-o-can-tho-post1154871.vov