Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam: 10 năm vì sự nghiệp quốc tế cao cả

Sáng 27/5, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (27/5/2014 - 27/5/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: Hồng Pha

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: Hồng Pha

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, cùng Trưởng đại diện thường trú Liên hợp quốc và đại sứ nhiều nước, đại diện nhiều tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Cách đây tròn 10 năm (27/5/2014), Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam (nay là Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) được thành lập. Ngay tại Lễ thành lập, 2 sĩ quan gìn giữ hòa bình đầu tiên đã nhận nhiệm vụ lên đường. 10 năm với những kết quả đáng ghi nhận trong thực tế đã làm nên bước khởi đầu ấn tượng của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, một lực lượng mới của Quân đội ta.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Đội Công binh số 1. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Đội Công binh số 1. Ảnh: Hồng Pha

Trong 10 năm tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Bộ Quốc phòng đã cử hơn 800 lượt sĩ quan, QNCN triển khai theo hình thức cá nhân và đơn vị; trong đó có 5 thê đội của Bệnh viện dã chiến cấp 2 triển khai tại Phái bộ Nam Sudan; 2 thê đội của đội công binh triển khai tại khu vực Abey và 114 lượt sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân. Các lực lượng đã hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ của Chỉ huy phái bộ và Liên hợp quốc giao. Đặc biệt, 100% cán bộ của QĐND Việt Nam, chỉ huy các phái bộ thay mặt Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tặng thưởng huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của QĐND Việt Nam đã thể hiện sự chuyên nghiệp, sáng tạo, kỷ luật cao và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với chỉ huy các phái bộ, cũng như bạn bè và đồng nghiệp quốc tế. Ngoài ra, bộ đội Việt Nam đã tự nguyện giúp đỡ chính quyền và người dân địa phương với nhiều hoạt động như: Tham gia xây dựng đường sá; giúp nhà trường xây dựng, cải tạo lớp học, tổ chức lớp học tình nguyện; khoan giếng nước tặng khu dân cư địa phương và các trường học; tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Hồng Pha

Ngoài ra, các đơn vị và tổ công tác tại các phái bộ luôn chấp hành nghiêm mọi quy định của Liên hợp quốc; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên các cương vị được phân công; góp phần khẳng định trách nhiệm và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung và của QĐND Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Đội Công binh số 1, cùng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đại tá Mạc Đức Trọng, Đội trưởng Đội Công binh số 1 và tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2.4 sẽ tiếp tục tạo động lực để các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam không bao giờ cho phép mình lùi bước trước khó khăn, để thực sự trở thành những sứ giả hòa bình đến từ Việt Nam với niềm tin vững chắc rằng “tham gia kiến tạo hòa bình cho thế giới cũng là bảo vệ hòa bình cho chính đất nước mình”.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuc-gin-giu-hoa-binh-viet-nam-10-nam-vi-su-nghiep-quoc-te-cao-ca-post476320.html