'Cua kẻ cướp' bẻ gãy cánh chim biển, chia nhau làm thịt cùng đồng loại

Các nhà nghiên cứu kinh ngạc trước hành vi săn và tàn sát chim biển của loài cua ở quần đảo Chagos xa xôi.

Nhà nghiên cứu Mark Laidre của Đại học Dartmouth đã rất bất ngờ khi tận mắt chứng kiến cảnh một con cua dừa hay còn gọi là 'cua kẻ cướp' săn và giết thịt một con chim biển tại quần đảo Chagos thuộc Ấn Độ Dương.

Theo Laidre, con cua trèo lên thân cây, tấn công con chim biển đang nằm yên vị trong tổ của nó trên một cành cây gần mặt đất.

Con cua bẻ cánh con chim, hất nó ra khỏi tổ sau đó dùng càng làm gãy cánh còn lại của con mồi.

Con cua dừa làm thịt con chim biển. (Ảnh: Coconut Crab Conservation)

Khi con chim không thể di chuyển, những con cua dừa khác lao tới, kéo con mồi ra xa rồi thi nhau làm thịt.

Laidre mô tả cảnh tượng này là "hết sức khủng khiếp".

Cua dừa là loại động vật không xương sống lớn nhất ở trên cạn. Chúng có thể nặng tới 4kg, càng vươn dài tới 1m. Chúng sống chủ yếu ở các đảo san hô trên khắp Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Với kích thước vượt trội, cua dừa là loài to lớn nhất trong môi trường sinh sống của chúng.

Khám phá của Laidre cho thấy cua dừa thống trị hệ sinh thái nơi chúng sống, khiến các sinh vật khác ngại sống tại các khu vực này.

Laidre cho biết nghiên cứu của ông cho thấy các loài chim ít có khả năng sống trên các đảo có cua dừa sinh sống và ngược lại.

Diệu Hoa (Nguồn: The Guardian )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cua-ke-cuop-be-gay-canh-chim-bien-chia-nhau-lam-thit-cung-dong-loai-ar620719.html