Cử tri Lâm Đồng kiến nghị sớm có biện pháp thích ứng với nắng hạn

Nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây công nghiệp dài ngày tại Lâm Đồng vì hạn hán kéo dài dẫn đến cây chết dần. Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, cử tri tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị Nhà nước có giải pháp chống hạn lâu dài để bảo đảm an sinh xã hội.

Sáng 6.5, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã có cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy Quốc hội Khóa XV tại huyện Cát Tiên. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Tạo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Nguyễn Văn Hiển dự cuộc tiếp xúc.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tại huyện Cát Tiên

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cùng các sở ban, ngành liên quan; lãnh đạo huyện Cát Tiên, xã Đồng Nai Thượng và đông đảo các cử tri địa phương.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT), cử tri được nghe Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển thông báo một số nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ Bảy, dự kiến được tổ chức 2 đợt: đợt 1 từ ngày 20.5 - 8.6; đợt 2 từ ngày 17 - 27.6.2024. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 nghị quyết, cho ý kiến đối với 11 dự án luật.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển phát biểu

Tại hội nghị, cử tri phản ánh hiện dân số của xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng có khoảng 1.800 người nhưng có tới 95% là đồng bào DTTS sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp như canh tác lúa nước và trồng các loại cây công nghiệp dài ngày. Tuy nhiên nhiều năm trở lại đây, đặc biệt là mùa khô năm nay, tình trạng hạn hán đã làm hàng trăm hecta cây trồng bị khô héo chết dần vì không đủ nước tưới.

Cử tri kiến nghị tại cuộc tiếp xúc

Ông K Minh, thôn Đa Cọ, xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng bày tỏ: Đồng Nai thượng là vùng sâu vùng xa, vùng đặc thù nên mong Đảng, Nhà nước quan tâm đến bà con chúng tôi. Không có nước thì sầu riêng sẽ chết, cần có nước càng sớm càng tốt để phục vụ cho sinh hoạt và cây trồng.

Thời gian qua, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng cũng đã vận động người dân cùng thực hiện chương trình đào các hồ, ao nhỏ để tích trữ nước tưới cho mùa khô; tỉnh Lâm Đồng cũng bổ sung kinh phí tập trung nạo vét các hồ thủy lợi trên địa bàn. Tuy nhiên, lượng nước dự trữ vẫn không đáp ứng được nhu cầu nước tưới tiêu và sinh hoạt của người dân.

Các ĐBQH tỉnh Lâm Đồng lắng nghe ý kiến của các cử tri

Theo cử tri, nguyên nhân thiếu nước trầm trọng tại khu vực này do hệ thống hồ đập có quy mô quá nhỏ không đủ đáp ứng nhu cầu nước tưới ngày càng tăng của người dân. Vì vậy, cử tri cũng đề nghị Nhà nước nghiên cứu xây dựng đập chứa nước quy mô lớn tại suối Đạ Rông, khu vực hạ nguồn sông Đồng Nai Thượng.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị việc đầu tư tuyến giao thông nối xã Đồng Nai Thượng với xã Lộc Bắc huyện Bảo Lâm để tăng tính liên kết vùng, giúp người dân xã Đồng Nai Thượng có thêm điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý tốt hơn vấn đề an ninh mạng xã hội, tội phạm công nghệ cao, tạo điều kiện trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Khánh Ngân

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-dong/cu-tri-lam-dong-kien-nghi-som-co-bien-phap-thich-ung-voi-nang-han-i370637/