Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Hà Giang dài 27,5km khởi công từ tháng 10/2023. Tính đến đầu tháng 12/2024, sau hơn 1 năm thi công, dự án đã cơ bản thành hình, dự kiến về đích vào cuối năm 2025.
Nhắc tới thầy giáo Trần Khánh Trình, giáo viên trường THPT Hàm Yên, trú tại thôn 2 Thuốc Hạ, xã Tân Thành (Hàm Yên), nhiều người trân trọng trước tấm lòng, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động để các hộ dân tại địa phương cùng đồng thuận di dời phần mộ gia đình giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.
Ngày 9-12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đến thăm và tặng quà các đội hình tình nguyện hỗ trợ giải phóng mặt bằng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang tại huyện Hàm Yên.
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Tuyên Quang về tình hình thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.
Trước nguy cơ dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Tuyên Quang không kịp về đích theo kế hoạch, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện nhiều biện pháp tăng tốc.
Theo kế hoạch, cuối năm 2025 cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang sẽ hoàn thành, khi đó thời gian từ Hà Nội đến Hà Giang được rút ngắn từ 6 giờ xuống còn khoảng 3,5 giờ.
Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang đến nay đã bàn giao mặt bằng được 26,844 km, quy mô đủ 4 làn xe, đạt 97,7%.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, không khí lao động trên công trường thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang những ngày này được các nhà thầu, đơn vị thi công làm '3 ca 4 kíp'. Tất cả đang dồn sức để thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2025 hoàn thành cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.
Trên các công trường giữa rừng núi hiểm trở của tỉnh Hà Giang, hàng trăm máy móc, phương tiện cùng nhân lực đang hối hả thi công bất kể ngày đêm, quyết tâm đưa công trình cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang về đích đúng tiến độ.
Tuyên Quang chỉ đạo cấp ủy, chính quyền một số huyện, xã nỗ lực tăng tốc giải phóng mặt bằng để khơi thông 'điểm nghẽn' thi công dự án, trong khi Hà Giang thông qua nghị quyết điều chỉnh đoạn cao tốc qua tỉnh này từ 2 làn xe lên 4 làn xe.
Sáng 31-10, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện Hàm Yên, Yên Sơn.
UBND tỉnh vừa thống nhất phương án điều chỉnh tổng thể Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1).
Từ ngày15 - 9 đến nay, huyện Hàm Yên vận động được 22 hộ gia đình tại xã Tân Thành, Phù Lưu, Bạch Xa, Minh Dân nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, Tuyên Quang đang phấn đấu hết năm 2024 giải phóng xong mặt bằng liên quan Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.
Sáng 17-10, Đoàn công tác Cục Đường cao tốc Việt Nam do đồng chí Lê Đình Thọ, nguyên Thứ Trưởng bộ Giao thông vận tải, Tổ trưởng Tổ tư vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Lâm Văn Hoàng, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam kiểm tra thực địa thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang và làm việc với UBND tỉnh tại huyện Hàm Yên.
Ngày 15/10, tại huyện Yên Sơn, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức phát động Đợt thi đua hoàn thành Dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang (giai đoạn 1).
Hiện đang là 'thời điểm vàng' để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông trọng điểm. Vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, địa hình, những nhà thầu, đơn vị thi công, đội ngũ kỹ sư, lao động đang tích cực đẩy nhanh tiến độ các công trình, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm nay.
Chiều 15/10, tại Km 28+100 xã Tứ Quận (huyện Yên Sơn), UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức phát động Đợt thi đua hoàn thành dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) hưởng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Đợt thi đua cao điểm '500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc'.
Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang trước 31/12/2025.
Chiều 15/10, tại xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ phát động thi đua hoàn thành Dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc của Thủ tướng Chính phủ.
Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Tuyên Quang có ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
Chiều 15-10 tại Km 28+100 thuộc thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận (Yên Sơn), UBND tỉnh tổ chức phát động Đợt thi đua hoàn thành Dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang (giai đoạn 1) hưởng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Đợt thi đua cao điểm '500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc'.
Hưởng ứng nội dung phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Đợt thi đua cao điểm '500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc', UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hoàn thành Dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.
Trong 20 cây cầu trên tuyến cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang do Tập đoàn Đèo Cả đảm nhiệm thi công, hiện chính quyền địa phương mới bàn giao mặt bằng của 15 cầu.
Ngày 10-10, UBND tỉnh có Kế hoạch số 182/KH-UBND phát động đợt thi đua hoàn thành Dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm '500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc'.
Sáng 10-10, Bộ Giao thông vận tải tổ chức họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố đánh giá tiến độ thực hiện các dự án để hoàn thành 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.
Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) là dự án giao thông nhóm A, nằm trong Quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phân cấp cho UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt dự án đầu tư.
Sau khi được điều chỉnh (giai đoạn 1), Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang được mở rộng lên 4 làn xe bằng vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang sẽ được mở rộng lên 4 làn xe bằng vốn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023 và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 444 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho ý kiến kết luận về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 444/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 444/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.
Sau Kỳ họp thứ Bảy Quốc hội khóa XV, Bộ GTVT đã nhận được những kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ liên quan đến Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ như sau:
Sáng 24/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, một số Bộ, ngành liên quan về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, Quốc hội đã quyết định bổ sung thêm nguồn vốn cho dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023.
Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) được xem xét điều từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe.
Để phát huy hiệu quả đầu tư, kết nối với các tuyến đường quan trọng, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang kiến nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1) sẽ mở rộng nền, mặt đường lên 1 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h…
Chính phủ xem xét điều chỉnh dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe sau khi Quốc hội quyết định bổ sung thêm nguồn vốn cho dự án.
Sáng 24/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, một số bộ, ngành liên quan về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.
Sáng 24/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, một số bộ, ngành liên quan về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.
Cử tri tỉnh Phú Thọ phản ánh thực trạng đơn vị sử dụng đường địa phương để thi công cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ dẫn đến hư hỏng nặng, cống, rãnh bị lấp tắc không thoát nước nhưng chưa được khắc phục.
Liên quan đến vụ sập hầm chui đang xây dựng trên cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang làm 1 người tử vong, được biết gói thầu do liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Việt Nam 168 và Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi trúng thầu.
Trước khi xảy ra vụ sập giàn giáo công trường thi công hầm chui cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, nhà thầu Cường Thịnh Thi vướng nhiều 'tai tiếng'.
Ngày 16/9, xảy ra vụ sập cầu chui thuộc dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.
Một đoạn cầu dẫn đường dân sinh thuộc dự án thi công đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang qua xã Lang Quán, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) bị sập khiến 1 người bị thương.
Khoảng 19h ngày 16/9, tại công trường thi công hầm chui dân sinh (thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang qua địa phận tỉnh Tuyên Quang) đoạn đi qua địa phận thôn Khe Đảng, xã Tứ Quận (huyện Yên Sơn) đã bất ngờ đổ sập.
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, khoảng 19 giờ ngày 16-9, tại khu vực thi công cầu chui đường cao tốc Tuyên Quang đi Hà Giang, đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong.
Tối 16/9, tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, xảy ra vụ sập cầu chui đang thi công thuộc dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.
Hầm chui dân sinh bị sập khi Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi đổ bê tông.