Cử tri Đức bắt đầu bỏ phiếu, 40% vẫn đang lưỡng lự

Đúng 8h sáng ngày 26/9 theo giờ Trung Âu, hơn 88.000 điểm bầu cử trên toàn nước Đức đã mở cửa để đón các cử tri Đức đến bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử liên bang 2021.

Theo số liệu của Văn phòng thống kê Liên bang Đức, 60,4 triệu công dân trên 18 tuổi tại Đức đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử 2021, ít hơn khoảng 1,2 triệu cử tri so với kỳ bầu cử năm 2017. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, hơn 650.000 tình nguyện viên đã được huy động.

Ảnh: Reuters

Có tổng cộng 47 đảng phái tại Đức tham gia cuộc tổng tuyển cử năm nay và để được đại diện tại Nghị viện Liên bang Đức, các đảng phải giành được ít nhất 5% tổng số phiếu bầu của cử tri Đức hoặc có ít nhất 3 nghị sĩ được bầu từ lá phiếu trực tiếp của cử tri Đức. Theo luật, các cử tri Đức sẽ có 2 lá phiếu để bầu. Lá phiếu đầu tiên là để lựa chọn trực tiếp 299 nghị sĩ đại diện cho 299 đơn vị bầu cử tại Đức. Lá phiếu thứ hai là để lựa chọn các đảng.

Trên lý thuyết, Nghị viện Liên bang Đức có 598 ghế nhưng do cơ chế bầu cử “hai phiếu bầu” này, trong đó có “quy định 5%”, số nghị sĩ liên bang được lựa chọn nhiều khả năng sẽ cao hơn nhiều con số 598. Tại kỳ bầu cử 2017, Nghị viện Liên bang Đức có tới 709 nghị sĩ và tại kỳ bầu cử năm nay, một số phân tích dự đoán tổng số nghị sĩ có thể lên tới gần 900, biến Nghị viện Đức thành Nghị viện lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc.

Các phân tích vào thời điểm các hòm phiếu mở cửa sáng nay cho thấy, đảng Dân chủ-Xã hội SPD vẫn được dự đoán sẽ chiến thắng cuộc bầu cử với khoảng 25% số phiếu của cử tri Đức. Liên đảng CDU/CSU đứng thứ hai với khoảng 23%. Đây là các tỷ lệ ganh đua sít sao nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Đức, khiến giới quan sát lo ngại nước Đức có thể sẽ mất nhiều tháng để thành lập chính phủ liên minh mới.

Về kết quả, một yếu tố có thể tác động rất lớn là số lượng cử tri do dự. Các thăm dò cho thấy có đến 40% cử tri Đức vẫn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho đảng nào. Tỷ lệ cử tri đi bầu cũng có thể là một yếu tố tác động khác. Năm 2017, tỷ lệ này là trên 76% và theo phân tích nếu tỷ lệ cử tri đi bầu không cao, kết quả của các đảng truyền thống sẽ bị ảnh hưởng.

Đúng 18h theo giờ địa phương, các hòm phiếu sẽ đóng cửa và kết quả thăm dò chớp nhoáng (exit poll) tại các điểm bỏ phiếu sẽ được công bố. Việc kiểm phiếu sẽ tiến hành trong các giờ tiếp theo và theo tính toán, kết quả gần như đầy đủ sẽ được công bố vào nửa đêm 26/09, rạng sáng 27/09 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, kết quả chính thức chỉ được công bố sau đó vài tuần./.

Quang Dũng/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cu-tri-duc-bat-dau-bo-phieu-40-van-dang-luong-lu-893616.vov