CTCP Vĩnh Hoàn lần thứ 2 liên tiếp bị HoSE tuýt còi

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC) tiếp tục bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhắc nhở do chậm nộp Báo cáo tài chính quý I/2024.

Đây là lần thứ hai Vĩnh Hoàn bị nhắc nhở về việc chậm nộp báo cáo tài chính quý. Trước đó, vào ngày 3/5, HoSE đã có công văn nhắc nhở Vĩnh Hoàn về việc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý I/2024. Tuy nhiên, đến ngày 10/5, HoSE vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính quý I/2024 của Vĩnh Hoàn.

Theo quy định, Vĩnh Hoàn phải nộp Báo cáo tài chính quý I/2024 trước ngày 30/4/2024. Tuy nhiên, Vĩnh Hoàn đã đề nghị gia hạn nộp và công bố Báo cáo tài chính quý I/2024 chậm nhất vào ngày 15/5/2024 với lý do Công ty và các đơn vị thành viên đang trong thời gian phải cung cấp hồ sơ cho Bộ thương mại Mỹ cho kỳ kiểm tra hành chính lần thứ 20 đối với cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Trước đó, Vĩnh Hoàn cũng từng chậm nộp Báo cáo tài chính. Vĩnh Hoàn đã nộp Báo cáo tài chính quý III/2023 chậm nhất vào ngày 15/11/2023 thay vì ngày 30/10/2023 với lý do tương tự.

Năm 2023, Tập đoàn Vĩnh Hoàn ghi nhận kết quả kinh doanh đầy khó khăn với doanh thu với doanh thu thuần đạt 10.038,6 tỷ đồng, giảm 24,1% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 896,52 tỷ đồng, giảm 54,6% so với cùng kỳ năm trước.

 Dây chuyền sản suất cá tra của CTCP Vĩnh Hoàn

Dây chuyền sản suất cá tra của CTCP Vĩnh Hoàn

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do biên lợi nhuận gộp suy giảm kỷ lục về 8,2% trong quý IV/2023, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 59% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng cho năm 2023, nhưng chỉ đạt được 89,7% và 89,6% so với kế hoạch đề ra.

Bất chấp kết quả kinh doanh giảm sút, Vĩnh Hoàn vẫn đặt mục tiêu đạt doanh thu 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.200 tỷ đồng trong năm 2024. Doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động để đạt được mục tiêu đề ra.

Vĩnh Hoàn dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20% bằng tiền, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, công ty cũng trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Vĩnh Hoàn tăng nhẹ 1,9% so với đầu năm, đạt 11.805,7 tỷ đồng. Trong đó, cấu trúc tài sản chủ yếu gồm tồn kho 3.618,1 tỷ đồng, tài sản cố định 3.380,4 tỷ đồng, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn 2.306,1 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn 1.581,9 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là tồn kho của công ty tăng 28,4% so với đầu năm, đạt 3.618,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 32,1% về 1.581,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Vĩnh Hoàn còn đang đầu tư 181,2 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán, nhưng đang tạm lỗ 21,5%. Các khoản đầu tư này bao gồm: 60,3 tỷ đồng cổ phiếu DXS, trích lập 25,3 tỷ đồng; 96,3 tỷ đồng cổ phiếu NLG, trích lập dự phòng 12,5 tỷ đồng; 19,2 tỷ đồng cổ phiếu KBC, trích lập dự phòng 0,34 tỷ đồng; 5,4 tỷ đồng vào các cổ phiếu khác, trích lập dự phòng 0,7 tỷ đồng.

Thảo Nhi

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/ctcp-vinh-hoan-lan-thu-2-lien-tiep-bi-hose-tuyt-coi-210668.html