Trong phát biểu ngày 30/1 để phản đối viện trợ quân sự cho Kiev, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic nói rằng Crimea, bán đảo bên bờ Biển Đen mà Nga đã sáp nhập năm 2014, sẽ không bao giờ là một phần của Ukraine nữa.
Từ một khu rừng đến giữa bốn bề biển nước, đây là những sân vận động kỳ lạ nhất thế giới.
Giá cả được cho là đang gia tăng ở Croatia ngay khi nước này trở thành thành viên thứ 20 của khối các nước sử dụng đồng euro (eurozone) và khu vực đi lại tự do Schengen từ ngày 1-1-2023.
Tổng thống Croatia Zoran Milanovic hôm 26/1 cho biết, gửi xe tăng đến Ukraine sẽ chỉ kéo dài xung đột, Croatia sẽ không tham gia vào việc này.
Tổng thống Croatia Zoran Milanovic cho rằng, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang gây chiến với Nga dưới bàn tay của Ukraine.
Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat) ngày 6/1 cho biết tỷ lệ lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm trong tháng thứ 2 liên tiếp, xuống còn 9,2% trong tháng 12/2022.
Tỉ lệ lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã giảm xuống còn 9,2% trong tháng 12/2022.
Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat) ngày 6/1 cho biết tỷ lệ lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm trong tháng thứ 2 liên tiếp, xuống còn 9,2% trong tháng 12/2022.
Croatia đón năm mới 2023 bằng một sự kiện mang tính bước ngoặt trong quá trình hội nhập Liên minh châu Âu (EU), khi chính thức tham gia Khu vực đồng euro (Eurozone) và khu vực tự do đi lại Schengen. Mặc dù còn đối mặt nhiều thách thức, song bước đi này đã mở ra chương mới đầy hứa hẹn cho sự phát triển của Croatia và Eurozone.
Giá xăng vượt 22000 đồng 1lít; Đổi trả vé tàu Tết Quý Mão sẽ được khấu trừ 30%; Hà Nội yêu cầu dừng cấp phép đào đường và vỉa hè dịp Tết; Bắc bộ chuyển mưa rét kéo dài hết tuần này; Croatia gia nhập Khu vực đồng tiền chung châu Âu kể từ 2023;...
Năm mới 2023 đánh dấu thời khắc lịch sử với Croatia khi đất nước Địa Trung Hải xinh đẹp này gia nhập Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), thay thế đồng kuna lịch sử của mình bằng đồng euro. Đây là quốc gia thứ 20 tham gia Eurozone.
Năm 2023 được đánh dấu bởi những thay đổi lịch sử đối với Croatia khi quốc gia Balkan này trở thành thành viên mới nhất gia nhập Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Khu vực tự do đi lại Schengen. Các bên hoan nghênh việc mở rộng biên giới này, nhưng người Croatia dường như vẫn cảnh giác với đồng tiền mới.
Ngày 1/1/2023, Croatia đã chính thức chuyển sang sử dụng đồng Euro và gia nhập khu vực tự do đi lại Schengen, đánh dấu hai cột mốc quan trọng đối với quốc gia Balkan đã gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) từ năm 2013 này.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen đã thăm Croatia vào ngày đầu Năm mới 2023 để đánh dấu thời điểm quốc gia này chính thức gia nhập Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Khu vực tự do đi lại Schengen. Đây là lần đầu tiên một quốc gia châu Âu gia nhập cả hai khu vực đặc biệt này trong cùng một ngày.
Từ sáng sớm 1/1, nhiều hoạt động đa dạng đã được tổ chức ở khu vực các cửa khẩu biên giới giữa Croatia với Slovenia và Hungary để chào mừng Croatia chính thức gia nhập Eurozone và Schengen.
Ngày 1/1/2023, Croatia đã chính thức trở thành thành viên Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) và khu vực đi lại tự do Schengen.
Đây là quốc gia thành viên mới đầu tiên của khu vực đồng tiền chung châu Âu, trong 8 năm qua đã theo đuổi các chính sách bảo thủ về tài chính.
Từ hôm nay, 1/1/2023, Croatia chính thức trở thành thành viên khu vực đồng tiền chung Eurozone và khu vực đi lại tự do Schengen.
Ngày 1/1/2023, Croatia đã chính thức trở thành thành viên khu vực đồng tiền chung Eurozone và khu vực đi lại tự do Schengen.
Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde nói rằng tiền lương trong khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang tăng nhanh hơn so với dự đoán trước đây.
Chelsea sẽ hướng tới một sự tăng cường cho vị trí trung vệ ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022. The Blues được cho là đã từ bỏ Josko Gvardiol vì mức giá quá thách thức.
Theo TuttoMercatoWeb, Chelsea có ý định bán Kalidou Koulibaly ở ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông, để dồn tiền chiêu mộ Josko Gvardiol.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) khẳng định ngân hàng đang tăng lãi suất và 'sẽ tiếp tục tăng với tốc độ ổn định' cho đến khi ở mức đảm bảo quay lại mục tiêu 2% của ECB.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Hội đồng Tổng thống Bosnia và Herzegovina ngày 22/12 đã đề cử nữ chính trị gia sắc tộc Croatia Borjana Kristo làm Thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 10 tại quốc gia Balkan này.
Hàng trăm ngàn người hâm mộ, trong cảm giác hân hoan, đã xuống đường ở thủ đô Rabat để chào đón những người hùng của bóng đá Morocco trở về nhà vào hôm qua.