Tổng thống đương nhiệm Zoran Milanovic đã giành chiến thắng thuyết phục trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Croatia, được tổ chức hôm 12/1, vượt đối thủ Dragan Primorac thuộc Liên minh Dân chủ Croatia cầm quyền, với khoảng cách được cho là khó có thể đảo ngược.
Hôm 13/1, CNN đưa tin Tổng thống Croatia - Zoran Milanović được phe đối lập hậu thuẫn đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lại nhiệm kỳ 5 năm nữa vào ngày 12/1, đánh bại một ứng cử viên của đảng bảo thủ cầm quyền trong cuộc bỏ phiếu vòng hai.
Phát biểu mừng chiến thắng tại trụ sở chiến dịch của mình, ông Milanovic cho biết kết quả bầu cử Tổng thống Croatia vòng hai cho thấy sự tin tưởng của người dân đối với ông.
Tổng thống Croatia Zoran Milanović, người chỉ trích Liên minh châu Âu và NATO, đã tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vòng hai vào Chủ nhật (12/1).
Theo kết quả sơ bộ sau khi kiểm hơn 90% số phiếu bầu, Tổng thống đương nhiệm của Croatia - ông Milanovic đã tái đắc cử với số phiếu áp đảo trong vòng bầu cử thứ hai diễn ra ngày 12/1.
Ủy ban Bầu cử Nhà nước Croatia (SEC) cho biết Tổng thống đương nhiệm của Croatia Zoran Milanovic đã giành chiến thắng thuyết phục trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống vừa được tổ chức vào ngày 12/1, vượt xa ứng cử viên Dragan Primorac với khoảng cách được cho là không thể đảo ngược.
Ngày 12/1, cử tri Croatia đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai. Khoảng 3,8 triệu người Croatia đủ điều kiện bỏ phiếu trong vòng hai.
Các quốc gia Bắc Âu khác như Na Uy, Thụy Điển cũng là những lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn giao tiếp bằng tiếng Anh một cách thoải mái.
Đương kim Tổng thống Zoran Milanovic và ứng cử viên Dragan Primorac sẽ tiếp tục phải đối đầu ở vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống ở Croatia, sau khi không có ai giành được đa số phiếu ủng hộ.
Ngày 29/12, các điểm bỏ phiếu trên khắp Croatia đã chính thức mở cửa để cử tri nước này bầu ra tổng thống mới. Trong cuộc bầu cử năm nay, khoảng 3,8 triệu cử tri Croatia đủ điều kiện để đi bỏ phiếu cho 1 trong tổng số 8 ứng cử viên.
Ngày 29/12, kết quả bầu cử ở Croatia cho thấy đương kim Tổng thống Zoran Milanovic và ứng cử viên Dragan Primorac sẽ tiếp tục phải đối đầu ở vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống nước này, sau khi không có ai giành được đa số phiếu ủng hộ.
Hơn 200 nghìn ngôi nhà trên khắp Bosnia và Herzegovina hôm qua không có điện trong ngày thứ 2 liên tiếp. Trận bão tuyết xảy ra trước đó một ngày đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở một số quốc gia Balkan.
Không khí đón Giáng sinh 2024 đã tràn ngập tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đường phố, khu vui chơi, các trung tâm văn hóa và trung tâm thương mại được trang hoàng lung linh đủ màu sắc.
Giáo hoàng gửi thông điệp Giáng sinh 2024, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh kinh tế Á-Âu, lãnh đạo các nước SNG họp tại Nga... là những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần.
Vụ tấn công bằng dao xảy ra vào ngày 20/12 tại một trường tiểu học ở Thủ đô Zagreb của Croatia khiến tám học sinh và một giáo viên bị thương, một học sinh sau đó đã không qua khỏi.
Nếu như Frane Selak ở Croatia thoát chết tới 7 lần trong các vụ tai nạn thì Roy Sullivan ở Mỹ bị sét đánh 7 lần mà vẫn sống. Họ là người may mắn hay xui xẻo thì tùy vào cách mọi người nhìn nhận.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã trang hoàng đường phố rực rỡ, chuẩn bị chào đón một trong những ngày lễ lớn nhất của năm: Giáng sinh 2024 và Năm mới 2025.
Sống sót sau 7 vụ tai nạn cực nghiêm trọng, gần cuối đời lại trúng độc đắc, ông Frane Selak ở Croatia được biết đến với danh xưng người đàn ông may mắn nhất thế giới.
Một ngôi trường trên đảo Kaprije, Croatia, đã mở cửa lại, dành cho một học sinh vừa tròn 7 tuổi.
Ngày 11/12, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, nước này đã cấm nhập khẩu trực tiếp và gián tiếp các loại gia súc và các sản phẩm liên quan từ Ba Lan và Croatia do dịch bệnh lưỡi xanh bùng phát.
Ngày 11/12, trong một thông báo đăng trên trang web của mình, cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết đã cấm nhập khẩu các loại động vật nhai lại và cả sản phẩm liên quan từ một số quốc gia do lo ngại bùng phát dịch bệnh lưỡi xanh (bluetongue).
Số phận trái ngược đang xảy ra với tiêm kích MiG-21 huyền thoại khi có những nước mạnh tay loại biên, trong khi quốc gia khác lại cố níu kéo hoạt động của chúng.
Biến tiêm kích MiG-21 thành UAV cảm tử có thực sự là phương án khả thi và Ukraine sẽ phải đối diện những thách thức nào?
Bãi biển Zlatni Rat ở Croatia có vẻ đẹp quyến rũ, đẹp tựa thiên đường mà còn bởi khả năng 'biến hình' một cách đầy kinh ngạc.
Nằm giữa thành phố Šibenik và Trogir, Primosten là một điểm đến quyến rũ bên bờ biển Adriatic, Croatia. Với vẻ đẹp cổ kính và lãng mạn, thị trấn này thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Do tình trạng giá cho thuê tăng và thiếu nhà ở, Croatia đang thực hiện việc đánh thuế cho thuê nhà nghỉ ngắn hạn. Trong khi đó, du lịch bền vững vẫn tiếp tục được thúc đẩy.
Tình trạng thị trường nhà cho thuê ngắn hạn đối với khách du lịch bùng nổ, đẩy giá thuê nhà tăng cao... đang trở thành vấn đề nan giải ở nhiều quốc gia châu Âu. Cuối tuần qua, người dân một số nước châu Âu đã xuống đường biểu tình về vấn đề này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ mở rộng các thỏa thuận miễn thị thực cho các nước bao gồm Nhật Bản, Bulgaria, Romania, Croatia, Montenegro và nhiều nước khác. Động thái này nhằm hỗ trợ việc di chuyển qua biên giới, đặc biệt đối với những người tham gia hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
Chính phủ Slovenia đã quyết định kéo dài thời gian kiểm soát biên giới nội bộ khu vực đi lại tự do Schengen với Croatia và Hungary thêm 6 tháng, thay vì kết thúc vào ngày 21/12 theo thời hạn hiện nay.
Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Đông Địa Trung Hải nói riêng và thế giới nói chunng đang trải qua giai đoạn giảm mạnh, chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu của châu Âu hạ nhiệt và chi phí vận chuyển giảm trong bối cảnh lượng khí dự trữ vẫn còn cao.
Quân sự thế giới hôm nay (19-11) có những nội dung sau: Quân đội Đức sở hữu xe tăng Leopard 2A7A1; Croatia hiện đại hóa lực lượng vũ trang với UAV Bayraktar TB2; Hà Lan lần đầu thử nghiệm tàu tiếp dầu Zr.Ms. Den Helder trên biển.
Các nhân viên y tế than phiền về công việc quá nặng nhọc bởi rất nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe đã rời Croatia sang làm việc ở các nước phương Tây, gây thiếu thụt nhân sự.
Ngày 9/11, cảnh sát Croatia cho biết 4 người đàn ông đã bị bắt vì thực hiện vụ tấn công mang tính phân biệt đối xử nhằm vào các lao động nước ngoài. Vụ việc này kéo theo 3 vụ tấn công tương tự sau đó, khiến 1 lao động người Nepal bị thương nặng.
Quân sự thế giới hôm nay (1-11) có những nội dung sau: Hệ thống tên lửa Iskander lần đầu xuất hiện ở Algeria; Croatia được mua xe tăng Leopard 2 'giảm giá'; Thụy Điển quyết tâm giành gói thầu mua máy bay của Ấn Độ.
Tại cuộc tiếp Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo chào từ biệt, Bộ trưởng Grlić Radman nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của Croatia tại khu vực và đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước.
Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 30/10.
Các chỉ huy của Ukraine đang tuyệt vọng trong việc luân chuyển các lữ đoàn đã chiến đấu mệt mỏi khỏi tiền tuyến và cũng tuyệt vọng không kém trong việc đảm bảo các lữ đoàn thay thế có đủ xe bọc thép.
Hòn đảo Bavljenac ở Croatia nổi tiếng bởi cấu trúc những vân đá đan xen và có hình dạng giống một dấu vân tay khổng lồ khi nhìn từ trên cao xuống.
Chính phủ Croatia có kế hoạch tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, chỉ kéo dài trong hai tháng, và Serbia tái áp dụng với chế độ kéo dài 75 ngày.