COVID-19 tại Hà Nội đang tăng, người dân vẫn lơ là đeo khẩu trang nơi công cộng

Trước diễn biến của dịch COVID-19 đang tăng từng ngày, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân lơ là trong việc phòng dịch cho bản thân và cộng đồng.

Ngày 18/4, UBND TP Hà Nội có văn bản số 1149 tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải phòng bệnh từ sớm, từ xa và từ cơ sở, mục tiêu dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Ngày 18/4, UBND TP Hà Nội có văn bản số 1149 tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải phòng bệnh từ sớm, từ xa và từ cơ sở, mục tiêu dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống chiều ngày 19/4 tại bến xe Giáp Bát một số người dân vẫn lơ là trong việc phòng dịch cho bản thân và cộng đồng.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, cả nước mỗi ngày ghi nhận hơn 1.500 ca mắc mới COVID-19, riêng Hà Nội gần 100 ca. UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu người dân khi đến các nơi công cộng phải nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, cả nước mỗi ngày ghi nhận hơn 1.500 ca mắc mới COVID-19, riêng Hà Nội gần 100 ca. UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu người dân khi đến các nơi công cộng phải nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch.

Theo ghi nhận của PV tại bến xe Giáp Bát thời điểm này có khá đông người dân bắt xe đi các tỉnh, đa phần họ đều nghiêm túc chấp hành yêu cầu trên.

Theo ghi nhận của PV tại bến xe Giáp Bát thời điểm này có khá đông người dân bắt xe đi các tỉnh, đa phần họ đều nghiêm túc chấp hành yêu cầu trên.

Tuy nhiên, không khó để bắt gặp tình trạng một số người dân bàng quan với việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Dù số ca dương tính với COVID-19 không ngừng tăng lên mỗi ngày, nhưng dường một số người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tuy nhiên, không khó để bắt gặp tình trạng một số người dân bàng quan với việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Dù số ca dương tính với COVID-19 không ngừng tăng lên mỗi ngày, nhưng dường một số người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Mặc dù có đeo khẩu trang nhưng vẫn chủ quan, lơ là việc thực hiện đeo khẩu trang đúng cách.

Mặc dù có đeo khẩu trang nhưng vẫn chủ quan, lơ là việc thực hiện đeo khẩu trang đúng cách.

Chia sẻ với PV, ông Phạm Mạnh Hùng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết cho biết, dịp tháng 4 có ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch liền với dịp nghỉ lễ ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5. Do vậy kỳ nghỉ lễ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục, vì vậy lưu lượng hành khách qua các bến xe của thành phố đi các các địa phương dự kiến tăng cao.

Chia sẻ với PV, ông Phạm Mạnh Hùng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết cho biết, dịp tháng 4 có ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch liền với dịp nghỉ lễ ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5. Do vậy kỳ nghỉ lễ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục, vì vậy lưu lượng hành khách qua các bến xe của thành phố đi các các địa phương dự kiến tăng cao.

Với hàng chục nghìn học sinh, sinh viên, người dân đang làm việc và sinh sống ở Thủ đô sẽ di chuyển về các địa phương, trong dịp này đơn vị sẽ tăng cường cán bộ, nhân viên nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm công văn của UBND TP Hà Nội về tăng cường phòng chống dịch Covid-19, ông Hùng nói.

Với hàng chục nghìn học sinh, sinh viên, người dân đang làm việc và sinh sống ở Thủ đô sẽ di chuyển về các địa phương, trong dịp này đơn vị sẽ tăng cường cán bộ, nhân viên nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm công văn của UBND TP Hà Nội về tăng cường phòng chống dịch Covid-19, ông Hùng nói.

Dự kiến lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối ngày 28/4 đến hết ngày 4/5. Vì vậy công tác phòng chống dịch với thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) được đơn vị đặc biệt chú trọng...", ông Hùng nhấn mạnh.

Dự kiến lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối ngày 28/4 đến hết ngày 4/5. Vì vậy công tác phòng chống dịch với thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) được đơn vị đặc biệt chú trọng...", ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Phạm Mạnh Hùng cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại đã giao phòng chuyên môn và bến xe thực hiện tốt dọn dẹp vệ sinh, trang hoàng bến xe, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về hạ tầng, thiết bị, tài liệu, phù hiệu, vé… trước khi bước vào kỳ phục vụ lễ. Trong đó, có nhắc nhở cán bộ, nhân viên các bến xe tuyên truyền đến hành khách thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông Phạm Mạnh Hùng cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại đã giao phòng chuyên môn và bến xe thực hiện tốt dọn dẹp vệ sinh, trang hoàng bến xe, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về hạ tầng, thiết bị, tài liệu, phù hiệu, vé… trước khi bước vào kỳ phục vụ lễ. Trong đó, có nhắc nhở cán bộ, nhân viên các bến xe tuyên truyền đến hành khách thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chị Nguyễn T.Hải (người bán hàng nước trong bến xe) cho biết, từ khi nới lỏng giãn cách, cho phép người dân đi lại bình thường, nhưng với đặc thù ở nơi tập chung đông người nên tôi thường xuyên đeo khẩu trang.

Chị Nguyễn T.Hải (người bán hàng nước trong bến xe) cho biết, từ khi nới lỏng giãn cách, cho phép người dân đi lại bình thường, nhưng với đặc thù ở nơi tập chung đông người nên tôi thường xuyên đeo khẩu trang.

"Mỗi người dân nên có ý thức đeo khẩu trang, giữ khoảng cách để tự bảo vệ sức khỏe bản thân và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quay lại...", bạn H. T trú quận Bắc Từ Liêm bày tỏ.

"Mỗi người dân nên có ý thức đeo khẩu trang, giữ khoảng cách để tự bảo vệ sức khỏe bản thân và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quay lại...", bạn H. T trú quận Bắc Từ Liêm bày tỏ.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/covid-19-tai-ha-noi-dang-tang-nguoi-dan-van-lo-la-deo-khau-trang-noi-cong-cong-169230419195841007.htm