Côte d'Ivoire công bố chính phủ mới

Ngày 17/10, Côte d'Ivoire đã công bố chính phủ mới của nước này, trong đó giữ nguyên hầu hết các vị trí cấp cao.

Ông Robert Beugre Mambe, Thị trưởng thành phố Abidjan, được bổ nhiệm làm Thủ tướng Côte d'Ivoire. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Alassane Ouattara chỉ định ông Robert Beugre Mambe, Thị trưởng thành phố Abidjan, làm Thủ tướng.

Theo thông báo, do Giải vô địch bóng đá châu Phi dự kiến diễn ra tại Côte d'Ivoire trong 3 tháng nữa, ông Mambe sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Thể thao, thay ông Paulin Danho. Ông Tene Birahima Ouattara, em trai của Tổng thống Alassane Ouattara, vẫn giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng và ông Kobenan Kouassi Adjoumani tiếp tục đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Nông nghiệp. Đáng chú ý, ông Kacou Houadja Leon Adom được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng thay bà Kandia Camara, vừa được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Côte d'Ivoire hồi tuần trước.

Trước đó, ngày 6/10, Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara đã cách chức Thủ tướng Patrick Achi và nội các vào ngày 6/10 mà không giải thích lý do đưa ra quyết định bất ngờ này.

Côte d'Ivoire dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống vào năm 2025. Tổng thống Ouattara vẫn chưa thông báo về việc có tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 hay không.

Văn Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/cote-divoire-cong-bo-chinh-phu-moi-20231018123211265.htm