Cố ý gây thương tích, hành hạ người khác, lãnh án 7 năm tù

Bị cáo Hồ Hữu Phúc trước tòa. Ảnh: SỚM MAI

Theo cáo trạng, Phúc là chủ cơ sở Trí Đức Sông Đinh; tự xưng là sư phụ của Liêu Quyền (sinh năm 2005). Trong thời gian từ năm 2018 đến khoảng tháng 4/2022, Phúc nhận nuôi nhiều trẻ em. Sau khi các em vào cơ sở Trí Đức Sông Đinh sinh sống được khoảng 1 ngày hoặc khoảng 1 tháng, các em không ăn cơm, ăn chậm, đùa giỡn nói không nghe lời, quét dọn vệ sinh cơ sở không sạch thì thường xuyên bị Phúc hoặc Quyền dùng cây sắt inox, chổi lông, các vật khác, dùng tay đánh các em. Trên cơ thể các em để lại nhiều vết thương và một số vết thương gây tổn hại cơ thể. Ngoài việc đánh, Phúc còn bắt các em đứng trên ghế dang hai tay, hai chân hoặc bị quỳ gối trên nền gạch. Việc đánh hoặc bắt phạt các em diễn ra thường xuyên trong thời gian dài, được lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn đến các em không chịu nổi về tinh thần, thể xác và lo sợ nên phải bỏ trốn khỏi cơ sở Trí Đức Sông Đinh. Qua quá trình điều tra, đã chứng minh được thương tích trên người các em được nuôi dưỡng tại Trí Đức Sông Đinh với tỷ lệ tổn hại sức khỏe của 12 em là từ 0% đến 8%.

Hành vi của Phúc không chỉ gây đau đớn về thể xác mà còn gây lo sợ về tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý trẻ em. Do vậy, Phúc phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình với mức án nghiêm khắc trên.

SỚM MAI

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/co-y-gay-thuong-tich-hanh-ha-nguoi-khac-lanh-an-7-nam-tu-62680.html