Chuyến đi nghĩa tình đến với đồng bào Tây Nguyên

Từ ngày 27 đến 29.8, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh (BTNKT&BVQTE) và Ban từ thiện chùa Thiền Lâm - Gò Kén tổ chức đoàn từ thiện đến thăm và tặng quà cho bà con dân tộc thiểu số thuộc 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai.

Đoàn từ thiện Hội BTNKT&BVQTE tỉnh và Ban từ thiện chùa Thiền Lâm - Gò Kén tặng quà tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Đoàn do ông Nguyễn Văn Quá- Chủ tịch Hội BTNKT&BVQTE tỉnh làm trưởng đoàn và Đại đức Thích Thiện Nghĩa- Phó Chủ tịch Hội BTNKT&BVQTE tỉnh, Trụ trì chùa Thiền Lâm - Gò Kén làm phó đoàn, cùng đi có các phật tử hảo tâm, các mạnh thường quân với mong muốn đến tận nơi chia sẻ những khó khăn với bà con vùng cao.

Theo kế hoạch, đoàn đến trao quà tận tay cho bà con ở các xã Đăk-Bring, Đăk Long, Đăk La, huyện Đăk Hà và xã Quang Vinh thuộc TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum; xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Bà Triệu Thị Linh- Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Kon Tum cho biết, các xã được chọn để trao quà phần lớn cư dân là người dân tộc Bana, đời sống còn rất nhiều khó khăn, do không có đất sản xuất, không có nghề nghiệp, chủ yếu sống bằng lao động thuê mướn, hoặc làm nương rẫy với quy mô nhỏ, nhiều hộ con rất đông.

Thay mặt địa phương, bà Triệu Thị Linh bày tỏ lòng tri ân sự quan tâm hỗ trợ của Hội BTNKT&BVQTE tỉnh Tây Ninh, cảm ơn tấm lòng nhân ái của sư trụ trì chùa Thiền Lâm - Gò Kén, cùng quý phật tử.

Có đền tận nơi, mới cảm nhận hết nỗi khó khăn vất vả của đồng bào vùng cao. Càng vào sâu các thôn, bản đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Ông Hồ Minh Hậu- Chủ tịch UBND xã Ia-Glai cho biết: “Chỉ tính riêng thôn Del với gần 200 hộ dân đã có tới 6.675 người, trong đó có 1/3 là người Bana, 135 hộ nghèo, trước kia họ cũng có đất sản xuất, nhưng theo truyền thống canh tác lạc hậu du canh, du cư không hiệu quả, họ bán dần đất đai đi làm thuê nên còn nhiều hộ nghèo. Mặt khác, do điều kiện sống còn khó khăn, vấn đề vệ sinh, y tế, sức khỏe rất hạn chế, nhiều cặp vợ chồng sinh đến 10 con”.

Đại đức Thích Thiện Nghĩa- Trụ trì chùa Thiền Lâm - Gò Kén và lãnh đạo Hội BTNKT&BVQTE tỉnh trao quà cho bà con các xã thuộc huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Trong 2 ngày đoàn đến 5 xã gồm: Đăk Hring, Đăk Long, Đăk La, thuộc huyện Đăk Hà; xã Vinh Quang thuộc TP. Kon Tum và xã Ia-Glai huyện Chư Xê tỉnh Gia Lai. Các địa bàn cách nhau vài ba chục cây số, mỗi xã bình quân đoàn trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng gồm gạo, mì ăn liền, dầu ăn, nước chấm và tiền mặt.

Được sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương, mặc dù bà con đến rất đông nhưng được tổ chức trong trật tự, thành viên đoàn khẩn trương trao quà ngay cho bà con, không để bà con phải đợi lâu. Điều đáng ghi nhận là thái độ ân cần, niềm nở của tất cả thành viên trong đoàn đã tạo thêm sự gần gũi và thiện cảm đối với bà con.

Phần lớn bà con đến nhận quà là những cụ già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Đoàn đã chu đáo trong việc sắp xếp ưu tiên cho người cao tuổi, trẻ em được nhận quà trước. Có nhiều người sức khỏe yếu và trẻ em không thể ôm nổi phần quà đã được thành viên đoàn hỗ trợ nhiệt tình làm bà con rất phấn khởi khi nhận được quà.

Bà con xếp hàng trật tự để chờ nhận quà.

Một phụ nữ người dân tộc Bana dáng người nhỏ nhắn ở thôn Del, xã Ia Glai, huyện Chư Xê một tay dắt con, trước bụng lại địu thêm một cháu nhỏ, được ưu tiên nhận quà trước và được anh em mang quà ra tận xe, chị đã xúc động cho biết: “Tui có 4 đứa con, 2 đứa còn ở nhà, chồng đi làm nương rẫy, khổ lắm, được cho quà, mừng lắm, tui rất cám ơn”.

Có tất cả hơn 1.000 suất quà đã được tặng cho bà con dân tộc tại Kon Tum và Gia Lai. Không kể các quà bánh, sữa do các nhà hảo tâm trao cho trẻ em.

Cùng chia sẻ với bà con, Đại đức Thích Thiện Nghĩa đã ân cần thăm hỏi và động viên bà con cố gắng lao động sản xuất, đoàn kết tương trợ lẫn nhau để cùng vươn lên trong cuộc sống.

Các đại biểu đoàn từ thiện trao quà cho bà con.

Đại đức cho biết, toàn bộ quà tặng là do phật tử cùng phát tâm ủng hộ với tổng trị giá hơn nửa tỷ đồng. Đó là chưa kể các mạnh thường quân còn ủng hộ đóng góp phương tiện vận chuyển, gồm xe tải với tải trọng hàng chục tấn để chuyển gạo và hàng hóa từ Tây Ninh đến tận nơi trao quà, cùng 2 xe khách đi suốt 3 ngày đường gần 1.300 km, cùng với sự tham gia đóng góp công sức của anh chị em công quả để tạo nên sự thành công của chuyến đi nghĩa tình này.

Đại đức Thích Thiện Nghĩa cho biết sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp cùng thể hiện tấm lòng từ bi, nhân ái của những người con Phật, để thực hiện những chuyến đi giúp bà con nhiều hơn nữa, thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào, lá lành đùm lá rách.

Mai Hưng Long

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/chuyen-di-nghia-tinh-den-voi-dong-bao-tay-nguyen-a149088.html