Chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn Phòng Tỉnh ủy thăm trụ trì và tăng ni, phật tử chùa Hồ Sơn, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN. Ảnh: THÙY THẢO

Nhân Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2021), Báo Phú Yên phỏng vấn hòa thượng Thích Đồng Tiến, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh về sự ra đời và những đóng góp của GHPG trong tiến trình xây dựng và phát triển Phú Yên thời gian qua.

* Xin hòa thượng cho biết đôi nét về sự ra đời của tổ chức GHPGVN?

- Lịch sử 2.000 năm PGVN luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Sự ra đời của Phật giáo Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập có thể nói là sự thống nhất các hệ phái đầu tiên trong lịch sử PGVN. Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với tinh thần nhập thế, PGVN đã đóng góp công sức làm nên chiến thắng vĩ đại trong lịch sử đấu tranh giải phóng giành độc lập của dân tộc.

Sau ngày 30/4/1975, hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, giang sơn nối liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà. Đây là yếu tố hết sức mãnh liệt và là bối cảnh vô cùng thuận lợi, là động lực để chư tôn giáo phẩm, tăng ni, phật tử các tổ chức giáo hội, hệ phái Phật giáo thực hiện nguyện vọng, tâm huyết thống nhất Phật giáo mà các thế hệ tiền bối đã dày công tạo dựng. Đây chính là duyên khởi của sự thành lập GHPGVN.

Đại hội đại biểu thống nhất PGVN đã được tổ chức từ ngày 4-7/11/1981 tại chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội. Đại hội quy tụ 9 tổ chức giáo hội, hệ phái Phật giáo trong cả nước. Kể từ đó, GHPGVN ra đời, đại diện cho tăng ni, phật tử Việt Nam trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động phật sự theo hướng đi lên của thời đại, đến nay đã tròn 40 năm, trải qua 8 nhiệm kỳ.

Còn GHPG Phú Yên được thành lập sau khi tái thành lập tỉnh vào ngày 1/7/1989. Đến nay đã qua 7 nhiệm kỳ ban Trị sự, gồm có 9 ban Trị sự huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tổng số cơ sở là 261 tự viện gồm chùa, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường và Trường trung cấp Phật học Liễu quán. Tổng số 350 tăng ni; chư tôn giáo phẩm gồm 10 hòa thượng, 16 thượng tọa, 3 ni trưởng và 6 ni sư.

Hòa thượng Thích Đồng Tiến

* GHPG Phú Yên có những đóng góp nổi bật gì trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh thời gian qua, thưa hòa thượng?

- Trong 40 năm qua, Ban Trị sự GHPG Phú Yên đã hoàn thành xuất sắc công tác quản lý tăng ni, chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, Luật Tín ngưỡng tôn giáo cũng như thực hiện đầy đủ theo Hiến chương GHPGVN theo nội quy và quy chế hoạt động của GHPGVN đã ban hành.

Chư tôn đức của Ban Trị sự GHPG tỉnh cũng được bầu vào HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, thị trấn, xã, phường. GHPG tỉnh là thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Hàng năm, giáo hội và tăng ni phật tử tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội như: cứu trợ bão lụt, giúp người nghèo vượt khó, bếp cơm từ thiện…

Ban Trị sự GHPG tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã cố gắng phục hồi và xây dựng mới các chùa có di tích lịch sử còn lại từ trước. Hiện tại đã có 4 chùa được xếp dạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, gồm chùa Đá Trắng, Cổ Lâm Hội Tôn, chùa Linh Sơn Hòn Chồng (huyện Tuy An), chùa Thắng Quang (TX Sông Cầu). Những nơi này trở thành nơi lưu trữ, tuyên truyền, giáo dục văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

GHPG tỉnh cũng đã tổ chức được 4 đại giới đàn Liễu quán với hơn 2.000 giới tử tham gia. Hàng năm, Ban Trị sự GHPG tỉnh tổ chức Bát quan Trai giới cho phật tử tại gia tại Tổ đình Bảo Tịnh và các ban Trị sự huyện, thị xã, thành phố, với 40.000 phật tử tham gia. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Ban Trị sự GHPG tỉnh đã mở Trường trung cấp Phật học Liễu quán, đến nay đã được 6 khóa, gần 300 đại chúng đã theo học và ra trường hành đạo tại địa phương và các tỉnh bạn. Theo đó, những giáo lý Phật giáo đã góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân tộc, trở thành những chuẩn mực ứng xử, thể hiện giá trị đạo đức của xã hội. Đồng thời triển khai tốt những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; hưởng ứng cùng MTTQ thực hiện thành công các phong trào thi đua yêu nước…

* Trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19, GHPG trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động chung tay cùng địa phương phòng, chống dịch. Hòa thượng có thể cho biết cụ thể về những hoạt động này?

- Thời gian qua, các tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh luôn phát huy truyền thống gắn bó đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo” và nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước, với nhân dân. Trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các GHPG trên địa bàn tỉnh đã tích cực chung tay phòng, chống dịch với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, tích cực tuyên truyền để tăng ni, phật tử hiểu rõ về đại dịch này.

Các tăng ni, phật tử cũng đã chung tay, đồng lòng, góp sức cùng với các cấp chính quyền; tích cực quyên góp, ủng hộ tiền mặt và nhu yếu phẩm, vật tư y tế, chia sẻ những khó khăn với các cấp, ngành trong công tác phòng chống dịch. Cụ thể, bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên hoạt động suốt 20 năm nay. Các bếp ăn từ thiện tại Trung tâm Y tế TX Đông Hòa, các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An cũng hoạt động liên tục trong mùa dịch. Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi chùa Hải Sơn (TX Sông Cầu) là một điểm phát tâm trong thời gian qua và trong phòng chống dịch COVID-19.

* Xin cảm ơn hòa thượng!

Thời gian đến, GHPG tỉnh tiếp tục tích cực huy động nhân lực, vật lực hỗ trợ và đồng hành cùng chính quyền trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19, nhằm góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh. Với phương châm lấy từ bi làm gốc của đạo Phật, mong muốn mọi người đem tình thương và sức lực của mình để giúp phòng chống hiệu quả bệnh dịch.

Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Trưởng Ban Trị sự GHPG Phú Yên

THÙY THẢO (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/76/267134/chung-tay-xay-dung-que-huong-giau-dep.html