CHỦ TỊCH THƯỢNG VIỆN CỘNG HÒA PHÁP GÉRARD LARCHER RỜI HÀ NỘI, KẾT THÚC TỐT ĐẸP CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM

Đêm ngày 9/12, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Pháp đã rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày ngày 8-9/12/2022.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ LỄ ĐÓN VÀ HỘI ĐÀM VỚI CHỦ TỊCH THƯỢNG VIỆN PHÁP: GHI DẤU THÚC ĐẨY SÂU SẮC, THỰC CHẤT QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher

Tiễn đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh – Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt – Pháp; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Phạm Phú Bình; đại diện lãnh đạo Vụ Đối ngoại, Vụ Lễ tân - Văn phòng Quốc hội, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sau Lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher diễn ra vào sáng ngày 8/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher đã tiến hành hội đàm; dự lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp; thăm Phòng Truyền thống Quốc hội Việt Nam; Khu trưng bày hiện vật khảo cổ trong Nhà Quốc hội. Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher và Đoàn Đại biểu cấp cao Thượng viện Cộng hòa Pháp nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher đã đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Bên cạnh đó, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Cộng hòa Pháp đã tới tham quan Cầu Long Biên; dự khai trương trụ sở mới của Viện Pháp tại Việt Nam; tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám; khảo sát dự án tuyến đường sắt đô thị số 3; thăm một số địa điểm tại khu vực phố cổ, trung tâm quận Hoàn Kiếm cùng một số hoạt động khác.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao, hai bên nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, là dịp để hai nước cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong quan hệ song phương và đề ra những phương hướng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Hai bên đã trao đổi về nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và Pháp, nhất trí cần tăng cường hơn nữa về đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân; tăng cường phối hợp, chia sẻ quan điểm giữa cơ quan lập pháp hai nước trên các diễn đàn đa phương; đồng thời nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác phi tập trung (hợp tác địa phương) giữa hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp, tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các dự án hợp tác giữa hai nước, trong đó có tuyến đường sắt đô thị số 3, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó đánh giáo cao cộng đồng người Việt Nam tại Pháp có khoảng 300.000 người, là nhân tố quan trọng, cầu nối cho giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam và Pháp về nhiều mặt. Về hợp tác đa phương, hai bên thống nhất cao về việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn đa phương khu vực và thế giới để Pháp và Việt Nam cùng có vai trò mạnh mẽ hơn trong quyết định các vấn đề khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Việt Nam mong muốn Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA) nhằm tạo động lực thúc đẩy quan hệ đầu tư giữa Việt Nam và Pháp trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Pháp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; đồng thời quan tâm thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU. Ngoài ra, lãnh đạo Việt Nam cũng khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh – Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt – Pháp trao tặng Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher cuốn album ảnh các hoạt động của Đoàn trong chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Pháp là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Quốc hội hai nước ngay sau khi kiểm soát được đại dịch COVID-19. Chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp. Đây cũng là sự kiện quan trọng hướng tới năm 2023 kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973 - 2023) và 10 năm ngày hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược (2013 - 2023)./.

Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=71373