Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài: Khắp nơi giảm nhân sự chứ không riêng Thế Giới Di Động

Theo ban lãnh đạo, việc giảm nhân sự, cửa hàng, giải thể công ty con đều nằm trong kế hoạch tái cấu trúc toàn diện của MWG nhằm thu gọn nhiều mảng kinh doanh với tiêu chí 'giảm lượng tăng chất'.

Trong 1-2 năm gần đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) đã tiến hành cắt giảm mạnh tay hàng nghìn nhân sự, hàng trăm cửa hàng, thậm chí giải thể công ty con.

Về nhân sự, ông Tài cho biết tỷ lệ nghỉ việc không tự nguyện ở MWG rất thấp. Sự sụt giảm nhân sự thời gian vừa qua đều đến khá tự nhiên, một bộ phận nhân viên thấy môi trường không còn phù hợp và xin rút.

Dù vậy, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài, việc giảm nhân sự đang diễn ra khắp mọi nơi chứ không ở riêng MWG. Tại MWG, sự sụt giảm này diễn ra trên quy mô toàn tập đoàn, từ những nhân viên ở cửa hàng tới những nhân sự quản lý cấp cao ở mọi tỉnh thành.

Về số lượng cửa hàng sụt giảm, ông Tài cho rằng dù các điểm bán giảm nhưng doanh thu của toàn doanh nghiệp lại không hề giảm. Đơn cử với chuỗi Bách Hóa Xanh, thời kỳ cao điểm có tới 2.600 cửa hàng, tuy nhiên đã thu hẹp còn hơn 1.600 cửa hàng. Tuy nhiên doanh thu hiện tại của chuỗi bán lẻ này lại cao hơn quá khứ khá nhiều.

Chuỗi Bách hóa Xanh giảm cả nghìn cửa hàng vẫn đạt doanh thu cao so với quá khứ

Với 2 công ty con mới được giải thể, 4K Farm hiện đang hoạt động kém hiệu quả do chi phí hoạt động khá cao khi sản xuất rau an toàn, trong khi người tiêu dùng vẫn chưa thể đón nhận được sự chênh lệch giá lớn đó.

Về Logistics Toàn Tín, ông Nguyễn Đức Tài cho biết ban đầu khi lập công ty này MWG có kế hoạch cung cấp dịch vụ ra bên ngoài. Tuy nhiên, những nguồn lợi mà doanh nghiệp này mang về lại quá nhỏ so với quy mô của MWG.

Theo ban lãnh đạo, việc giảm nhân sự, cửa hàng, giải thể công ty con đều nằm trong kế hoạch tái cấu trúc toàn diện của MWG nhằm thu gọn nhiều mảng kinh doanh với tiêu chí “giảm lượng tăng chất”.

Doanh nghiệp sẽ tiếp tục tiến hành cắt bỏ những mảng không hiệu quả, thu nhỏ quy mô để dành tiền bạc và thời gian đầu tư vào những mảng quan trọng hơn.

Về tình hình kinh doanh của MWG, theo báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh tháng 4/2024, doanh thu sơ bộ đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2023 và tăng 17% so với tháng trước, trong đó các chuỗi đều ghi nhận tăng trưởng khả quan một phần do nhu cầu mua sắm của khách hàng tăng trong các ngày nghỉ lễ.

Doanh thu chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) đạt khoảng 7.900 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ nhờ đóng góp tích cực từ các sản phẩm điện máy.

SSI cho rằng lợi nhuận Bách hóa Xanh cải thiện sẽ là động lực tăng trưởng cho MWG

Doanh thu của Bách Hóa Xanh (BHX) đã vượt 3.200 tỷ đồng trong tháng 4, tăng 40% so với cùng kỳ 2023. Doanh thu bình quân đạt xấp xỉ 1,9 tỷ đồng/cửa hàng. Đáng chú ý, giới phân tích dự báo rằng điểm hòa vốn của chuỗi bán lẻ này là mức doanh thu 1,8 tỷ đồng/cửa hàng. Như vậy, không ngoại trừ khả năng Bách hóa Xanh đã có lãi trong tháng 4.

Công ty Chứng khoán SSI ước tính doanh thu của Bách hóa Xanh năm 2024-2025 sẽ đạt lần lượt 40.000 tỷ đồng (tăng 26% so với mức thực hiện năm 2023) và 45.000 tỷ đồng (tăng 13%).

Doanh thu cửa hàng mỗi tháng dự kiến đạt 1,95 – 2,1 tỷ đồng trong năm 2024-2025. MWG sẽ điều chỉnh cơ cấu sản phẩm khô trong năm 2024 để gia tăng lượng khách hàng, từ đó có thể tăng thêm doanh thu.

SSI dự báo lợi nhuận của chuỗi bán lẻ này trong năm 2024 có thể đạt được 228 tỷ đồng, so với khoản lỗ 1.200 tỷ đồng trong năm 2023, năm 2025 dự báo đạt 668 tỷ đồng.

Theo SSI, lợi nhuận của Bách hóa Xanh cải thiện là động lực tăng trưởng cho MWG từ năm 2026, trong khi tăng trưởng lợi nhuận của chuỗi điện thoại điện máy sẽ trở về mức bình thường sau khi tăng trưởng mạnh trong năm 2024-2025.

Hải Đường

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/chu-tich-mwg-nguyen-duc-tai-khap-noi-giam-nhan-chu-khong-rieng-the-gioi-di-dong-d110660.html