Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý cột khói gây ô nhiễm giữa khu dân cư

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội gây ra.

Liên quan đến việc "Nhà máy dệt vô tư xả khói bụi vào khu dân cư" ở quận Hoàng Mai được người dân và báo chí phản ánh trong mấy ngày qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).

Theo phản ánh của người dân phường Mai Động, quận Hoàng Mai, nhà máy dệt thuộc Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội đã xả khói thải gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của cư dân.

Cột khói được xả ra môi trường từ nhà máy của Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội.

Cột khói được xả ra môi trường từ nhà máy của Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội.

Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội, có trụ sở tại số 91-93 Lĩnh Nam, phường Mai Động, chuyên sản xuất các loại vải mành, vải bạt, vải địa kỹ thuật phục vụ nhiều lĩnh vực như thủy lợi, giao thông, xây dựng, môi trường, may mặc, giày da. Tuy nhiên, việc xả khói thải từ nhà máy đã gây ra tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, khiến người dân sống trong khu vực phải chịu đựng mùi hắc nồng nặc và khói trắng đậm đặc.

Người dân cho biết, mỗi tháng có khoảng 3-4 đợt nhà máy xả khói ồ ạt phục vụ quy trình nhuộm vải. Những hôm cao điểm, cả khu dân cư chìm trong làn khói trắng đậm đặc kèm mùi hắc cay xè. Trước đây, nhà máy thường xả khói vào ban đêm hoặc rạng sáng khi không ai để ý, nhưng gần đây, nhà máy xả khói cả ngày lẫn đêm, khiến cư dân không thể mở cửa sổ vì khói đặc quánh.

Trước phản ánh của người dân và báo chí, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có). Ông Thanh yêu cầu các cơ quan báo cáo kết quả xử lý trước ngày 20/3.

Trước đó, vào năm 2017, một cuộc họp dân cư đã được tổ chức để thảo luận về tình trạng ô nhiễm từ nhà máy này. Khi đó, đại diện công ty cam kết sẽ di dời trong vòng 3-5 năm. Tuy nhiên, đến nay đã 8 năm trôi qua, nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động mà không có bất kỳ động thái nào về việc di dời.

Người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm không khí do nhà máy gây ra, nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Trả lời báo Dân trí, ông Nguyễn Hồng Quân, Trưởng ban quản trị cụm chung cư 87 Lĩnh Nam, cho biết nhà máy dệt xả khói bụi bông gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của hàng trăm hộ dân. Rất nhiều người già trẻ nhỏ bị bệnh hô hấp do khói thải từ nhà máy.

Ngày 14/3, tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội”, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, công tác bảo vệ môi trường luôn là vấn đề trọng tâm, được Trung ương và lãnh đạo thành phố quan tâm hàng đầu. Ông kêu gọi sự chung tay, đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm không khí, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

H.A

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/chu-tich-ha-noi-chi-dao-xu-ly-cot-khoi-gay-o-nhiem-giua-khu-dan-cu-97191.html