Chủ động phòng cháy, chữa cháy trong dân cư

Với phương châm 'phòng cháy, hơn chữa cháy', Công an huyện Mai Sơn đã chủ động triển khai các giải pháp, huy động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, hạn chế thấp nhất xảy ra cháy, nổ trên địa bàn.

Công an huyện Mai Sơn hướng dẫn các hộ kinh doanh trên địa bàn về công tác PCCC.

Mai Sơn có 22 xã, thị trấn, có 39.000 hộ, với trên 174.000 nhân khẩu. Toàn huyện có 1.932 cơ sở kinh doanh; trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La quản lý 50 cơ sở; Công an huyện quản lý hơn 100 cơ sở; UBND xã, thị trấn quản lý 1.782 cơ sở và 291 bản, tiểu khu. Hằng năm, Công an huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC-CNCH; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”; duy trì hoạt động lực lượng PCCC-CNCH tại chỗ; nâng cao trách nhiệm các cơ sở kinh doanh đối với công tác PCCC.

Trung tá Nguyễn Hữu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Mai Sơn, cho biết: Đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra tại các cơ sở có tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, như: Chợ trung tâm thị trấn Hát Lót, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga, khí hóa lỏng, nhà hàng, nhà nghỉ… Tư vấn kỹ năng PCCC-CNCH cho người dân; chú trọng việc kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn PCCC, các biện pháp phòng ngừa, phương pháp chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm. Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình chủ động đầu tư trang thiết bị PCCC, như bình chữa cháy, thang dây kim loại, thiết bị báo cháy; tặng bình chữa cháy cho các hộ nghèo, cận nghèo, đảm bảo xử lý kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra. Duy trì 22 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 22 điểm chữa cháy công cộng.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Mai Sơn phối hợp với UBND các xã, thị trấn, 10 đơn vị trường học tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ năng về PCCC - CNCH cho gần 5.000 cán bộ, giáo viên và nhân dân; ký cam kết giữ vững đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC; tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn cho 150 người trên địa bàn thị trấn Hát Lót… Vận động 100% hộ dân tự trang bị phương tiện chữa cháy. Bên cạnh đó, Công an huyện kiểm tra định kỳ, đột xuất về đảm bảo PCCC các cơ sở kinh doanh; kịp thời phát hiện, xử lý cơ sở vi phạm về an toàn PCCC.

Thị trấn Hát Lót là nơi có mật độ dân số đông, nhiều cơ sở kinh doanh, vì vậy, việc PCCC luôn được quan tâm thực hiện với phương châm “4 tại chỗ”. Bà Lê Thị Nga, Tổ trưởng tổ liên gia tiểu khu 5, cho biết: Tổ đã thành lập, kiện toàn 2 tổ liên gia về an toàn PCCC, 4 điểm PCCC công cộng; 100% hộ đều trang bị từ 1-3 bình chữa cháy xách tay và tối thiểu 1 dụng cụ phá dỡ; lắp đặt chuông báo cháy và nút ấn báo cháy ở trong và ngoài nhà, được kết nối liên thông giữa các hộ. Bên cạnh đó, tổ thường xuyên phối hợp với lực lượng PCCC-CNCH, Công an huyện Mai Sơn, tuyên truyền, kiểm tra nội quy an toàn về PCCC tại cơ sở kinh doanh, gia đình.

Anh Trần Bình Định, tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, chia sẻ: Gia đình tôi kinh doanh vải, quần áo, chăn, ga, gối, đệm, là những loại hàng dễ cháy. Vì vậy, gia đình trang bị đầy đủ bình chữa cháy cầm tay, lắp hệ thống báo cháy tự động, có cửa thoát hiểm...

Xã Chiềng Sung cách trung tâm huyện gần 20 km, công tác phòng chống cháy nổ trong cộng đồng dân cư được UBND xã quan tâm, vận động 100% cán bộ, công chức xã tự trang bị bình chữa cháy; 100% đảng viên nêu gương đi đầu trong phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”… Ông Tòng Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC tới nhân dân. Xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, thành lập 12 đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng cấp bản. Từ đầu năm đến nay, xã phối hợp với Công an huyện Mai Sơn tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC - CNCH cho gần 1.200 người, tại 12 bản. Vì vậy, công tác PCCC trong xã luôn được thực hiện tốt, không có vụ cháy nổ xảy ra.

Theo dự báo, thời tiết tiếp tục nắng nóng, khô hạn kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Công an huyện Mai Sơn tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân về công tác PCCC-CNCH; tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện phòng cháy, chữa cháy phù hợp; chú trọng các biện pháp, giải pháp bảo đảm PCCC trong quy hoạch phát triển các khu dân cư. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân vi phạm quy định về PCCC, góp phần ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Minh Tuấn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/alo-114/chu-dong-phong-chay-chua-chay-trong-dan-cu-aGOPmwfSg.html