Chủ động PCCC ở các cơ sở sản xuất kinh doanh

Khi thời tiết hanh khô, nguy cơ cháy nổ tăng cao thì công tác chủ động phòng ngừa hỏa hoạn tại các làng nghề, cơ sở sản xuất cần được nâng cao hơn nữa, để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của chính mình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh luôn là vấn đề được các cấp đặc biệt quan tâm, bởi thực tế, với loại hình này nếu để xảy ra cháy nổ sẽ gây thiệt hại rất lớn. Xác định rõ những nguy cơ này, thời gian qua, chính quyền địa phương cũng như lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tập trung kiểm tra, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của chủ cơ sở, qua đó giúp hạn chế thấp nhất hậu quả khi cháy nổ xảy ra.

Xã Cộng Hòa (huyện Quốc Oai) được biết đến với đặc sản miến làng So. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn xã có khoảng 60 hộ làm miến. Bên cạnh việc tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ kinh doanh yên tâm sản xuất, phát triển thương hiệu miến sạch, thời gian qua, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cũng thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, giúp người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Trước những nguy cơ cháy nổ tại các làng nghề trong mùa hanh khô, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của từng hộ gia đình, giúp họ hiểu rõ ý nghĩa của công tác phòng cháy chữa cháy; cũng như việc trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy và các kĩ năng xử lý khi có hỏa hoạn là điều cần thiết.

Trên thực tế, công tác phòng cháy chữa cháy tại nhiều cơ sở sản xuất vẫn còn một số bất cập. Tại một xưởng in ở huyện Quốc Oai, qua công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy cho thấy, trong xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy, do vậy, chỉ cần một nguồn nhiệt nhỏ như tàn thuốc lá, tàn hương hay tia lửa điện cũng có thể tạo nên một đám cháy lớn. Không những vậy, do phải sử dụng đến nhiều máy móc công suất lớn, đường dây điện chằng chịt khiến nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, hệ thống thiết bị bình chữa cháy, máy bơm cũng không thường xuyên được kiểm tra bảo dưỡng sẽ làm giảm hiệu quả chữa cháy ban đầu.

Trung tá Phùng Ngọc Hải, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Quốc Oai cho hay: "Khi thời tiết hanh khô, nguy cơ cháy nổ xảy ra rất là cao. Việc tập hợp nhiều chất dễ cháy ở tại một chỗ rất dễ dẫn đến cháy lan, vì vậy, các chủ cơ sở phải bố trí khu vực kho hàng hóa tách riêng biệt với khu nhà ở, khu sản xuất; đồng thời luân chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu để giải phóng nhanh mặt bằng, không để tồn chứa trong kho xưởng. Bên cạnh đó, các cơ sở cũng cần gia cố lại hệ thống điện và trang bị thêm phương tiện phòng cháy chữa cháy để đảm bảo khi có cháy nổ xảy ra có thể xử lý kịp thời".

Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ tại các làng nghề, cơ sở sản xuất, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy để bảo đảm tài sản, tính mạng của chính mình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Đặc biệt khi thời tiết hanh khô, nguy cơ cháy nổ tăng cao thì công tác chủ động phòng ngừa hỏa hoạn cần được nâng cao hơn nữa,

Bá Đức

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/chu-dong-pccc-o-cac-co-so-san-xuat-kinh-doanh-302115.htm