Quá trình xuất khẩu yến mạch, bột yến mạch, sữa bột, hạnh nhân của Australia đang gặp nhiều rắc rối tại các cảng nhập khẩu Trung Quốc. Theo dữ liệu hải quan, bên cạnh các lô hàng thịt bò, Bắc Kinh có thể mở rộng các lệnh hạn chế đối với hàng hóa Australia trong thời gian tới.
Nhiều hàng hóa từ Australia bị chặn tại các cửa khẩu Trung Quốc hoặc bị đánh thuế cao sau khi chính quyền Canberra chỉ trích cách Bắc Kinh xử lý dịch Covid-19.
Thỏa thuận thương mại tự do Trung Quốc-Australia (ChAFTA) nhiều khả năng sẽ xoa dịu cuộc chiến thương mại đầy tiềm năng giữa hai nước. Dù vậy, thỏa thuận này vẫn không thể ngăn cản được các cuộc điều tra chống bán phá giá trong bối cảnh Bắc Kinh sớm đưa ra một đợt thuế quan khác đối với hàng xuất khẩu của Canberra.
Australia vừa qua đã quyết định không trả đũa Trung Quốc đối với mức thuế trên 80% được áp dụng đối với mặt hàng lúa mạch, đồng thời khẳng định không có cuộc chiến thương mại giữa hai nước.
Trung Quốc đã đánh thuế chống bán phá giá đối với lúa mạch Australia trong 5 năm khi căng thẳng ngoại giao leo thang giữa hai bên.
Australia đệ trình lên WTO phân xử sau khi Trung Quốc áp thuế hơn 80% mặt hàng lúa mạch nhập khẩu từ nước này.
Ngày 19/5, Bộ trưởng Nông nghiệp Australia David Littleproudkhẳng định không có chiến tranh thương mại giữa nước này và Trung Quốc.
Úc sẽ cân nhắc kiện Trung Quốc ra Tổ chức Thương mại thế giới (WHO) sau khi Trung Quốc thông báo tăng thuế chống bán phá giá lên tới 80,5% đối với lúa mạch của Úc từ ngày 19/5.
Chính phủ Trung Quốc ngày 18/5 thông báo áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp với tổng mức thuế 80,5% đối với sản phẩm lúa mạch nhập khẩu từ Australia trị giá hàng tỷ USD mỗi năm.
Chính phủ Trung Quốc ngày 18/5 thông báo áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp với tổng mức thuế 80,5% đối với sản phẩm lúa mạch nhập khẩu từ Australia trị giá hàng tỷ USD mỗi năm.
Ngày 18/5, Australia đã bày tỏ thất vọng trước quyết định của Trung Quốc áp thuế 80,5% đối với lúa mạch của Australia xuất khẩu sang quốc gia châu Á này.
Ngày 17-5, phát biểu trên Đài Truyền hình quốc gia ABC, Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham cảnh báo, các can thiệp thương mại không thể đoán trước của Trung Quốc có thể buộc các nhà sản xuất Australia phải bán sản phẩm cho các thị trường khác.
Trung Quốc tuyên bố ngừng nhập khẩu thịt bò từ 4 công ty chế biến lớn nhất của Australia; đồng thời, sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng lúa mạch nhập khẩu từ Australia kể từ ngày 19/5.
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, sau khi Tổng thống Donald Trump lên tiếng đề nghị các công ty Mỹ tìm phương án thay thế cho hoạt động sản xuất tại Trung Quốc.
Từ 11h trưa nay 10-5 (giờ VN), chính sách áp thuế mới của Mỹ lên 200 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang bắt đầu có hiệu lực, đưa mức đánh thuế các mặt hàng từ 10% tăng lên 25%.