Chợ tiền tỷ bị bỏ hoang, rác thải, cỏ mọc ngập lối đi

Hiện nay, một số khu chợ dân sinh như chợ Tây Mỗ, Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được xây dở dang hoặc hoàn hành nhưng không hoạt động, bị bỏ hoang, gây lãng phí trong khi tiểu thương, người dân vẫn phải mua bán ở các chợ tạm.

Chợ Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được đầu tư với quy mô 3.600 m2, gồm nhà chợ chính, nhà Ban quản lý và công trình phụ trợ. Tổng kinh phí xây dựng 22,5 tỷ đồng, được chấp thuận vào ngày 7/5/2023 nhưng đến nay công trình vẫn dở dang và bị bỏ hoang.

Khu chợ này đã xây dựng hệ thống nhà quản lý, bảo vệ, tường rào và một dãy chợ. Sau một thời gian dài không được sử dụng, khu chợ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Vật liệu xây dựng được tập kết chắn cả lối đi vào cổng chính của chợ.

Lâu ngày khu chợ không được quan tâm, dọn dẹp nên cây cỏ dại mọc tràn lan khắp nơi.

Chợ Tây Mỗ nằm ở vị trí vắng vẻ, không được quản lý chặt chẽ, nhiều người dân ý thức kém nên đã xả rác trộm vào các nhà bỏ hoang gây ô nhiễm nghiêm trọng. Lâu nay đây cũng là nơi tập trung của tệ nạn xã hội.

Bị bỏ hoang lâu ngày, cây cỏ không được cắt, dọn, chợ đã "biến" thành khu nhà hoang với khung cảnh tiêu điều, hoang tàn.

Cỏ cây mọc um tùm, che chắn các lối đi.

Bà Nguyễn Thị Hồng, người dân Tây Mỗ cho biết, khu chợ xây lên không nhận được sự đồng tình của người dân. Địa điểm xây xa trung tâm, chật chội, nhiều người không muốn đến giao thương vì ngược đường. Xây dựng như vậy gây lãng phí tiền của của nhà nước. Nhiều năm nay nơi đây trở thành nơi tụ tập của tệ nạn xã hội, rất nguy hiểm.

Cách chợ Tây Mỗ khoảng 3km, chợ Phú Đô (Nam Từ Liêm) cũng bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Chợ được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 11/2014, sau đó khởi công xây dựng vào năm 2016, tổng vốn đầu tư 18 tỷ đồng, sau gần 10 tháng thi công, dự án này cơ bản được hoàn thành.

Tuy nhiên, gần 7 năm qua, công trình không được đưa vào sử dụng nên nhiều hạng mục xuống cấp, cũ kỹ.

Chợ luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”.

Khu vực cổng chợ trở thành bãi đỗ xe tự phát, gây cản trở giao thông.

Xung quanh chợ, rác thải tràn ngập và trở thành nơi tập kết rác thải của một số hộ dân.

Công trình chợ dân sinh như thế này bị bỏ hoang gây lãng phí. Người dân mong muốn, khu chợ sớm được đầu tư, sửa chữa lại các hạng mục và đưa vào sử dụng để người dân xung quanh được hưởng lợi.

Thủy Hà/VOV.VN Thủy Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cho-tien-ty-bi-bo-hoang-rac-thai-co-moc-ngap-loi-di-post1069753.vov