Chờ mở cổng quá lâu, thí sinh ùa vào điểm thi như 'ong vỡ tổ'

Nhiều phụ huynh, thí sinh tập trung đông kín khu vực cổng trường tại điểm thi Trường THCS Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) và không khỏi bức xúc vì phải chờ đến 7 giờ cổng trường mới mở cửa cho các em vào trong.

Sáng nay, hơn 94.000 thí sinh lớp 9 tại TP.HCM bắt đầu bước vào ngày thi đầu tiên với môn thi buổi sáng là Ngữ văn với 120 phút.

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, mặc dù tình hình dịch COVID-19 ở TP đã được kiểm soát nhưng Sở vẫn đề nghị 150 điểm thi thực hiện nghiêm công tác phòng dịch như quy định hiện hành.

Theo đó, Sở sẽ không tổ chức khai mạc kỳ thi. Thí sinh đến điểm thi sẽ được di chuyển thẳng lên phòng thi, không tập trung và trao đổi đông người trước cũng như sau giờ thi.

Tại mỗi điểm thi, Sở cũng yêu cầu phải bố trí nhân viên hoặc thiết bị đo thân nhiệt, cán bộ nhắc nhở TS rửa tay sát khuẩn thường xuyên, cử thành viên hướng dẫn thí sinh lên thẳng phòng thi, không cho tụ tập và trao đổi trước và sau khi thi. Đồng thời, toàn bộ cán bộ, nhân viên, TS phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian ở tại điểm thi, kể cả khi làm bài, nộp bài và ở ngoài phòng thi.

Từng điểm thi đều bố trí dung dịch sát khuẩn tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, có đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh, bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý đảm bảo vệ sinh. Yêu cầu mọi người rửa tay sát khuẩn ngay tại cổng các điểm thi, tại cửa phòng thi, phòng hội đồng,…

Nhiều phụ huynh học sinh tậ trung rất đông trước cổng trường THCS Phan Văn Trị.

Tuy nhiên, sáng nay, từ khoảng 6 giờ 30, tại cổng trường Trường THCS Phan Văn Trị (quận Gò Vấp, nhiều phụ huynh và thí sinh đã tập trung rất đông tại khu vực cổng trường vì cổng trường vẫn đóng cửa. Nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng và không yên tâm trở về khi con chưa được vào điểm thi an toàn, khiến khu vực này khá lộn xộn, tràn hết lòng đường, gây cản trở việc đi lại của người dân.

Lúc này một số phụ huynh thắc mắc với các nhân viên bảo vệ nhưng được trả lời rằng do hội đồng đang họp và công tác chuẩn bị chưa xong nên phải 7 giờ, cổng trường mới mở cho thí sinh vào.

Một phụ huynh cho biết để các em đứng ngoài đường như vậy khiến họ rất lắng. Các em hồi hộp nên mới đi sớm để cho chủ động nhưng phải đứng ngoài chờ, không có chỗ để ngồi sẽ rất mệt mỏi. Chưa kể không an toàn phòng dịch và nếu sát giờ mới vào thì có thiếu sót đồ dùng gì sẽ rất bị động.

Theo ghi nhận của phóng viên, khi đến 7 giờ mở cổng, tất cả thí sinh bên ngoài ùa vào cổng như “ong vỡ tổ”, đông đúc. Khi đó, dù trường trang bị đầy đủ các thiết bị đo thân nhiệt và dung dịch rửa tay ở sảnh gần cổng trường nhưng không hề có thí sinh nào đến đo cũng như rửa tay. Và cũng không có nhân viên nào nhắc nhở các em đo thân nhiệt và rửa tay trước khi lên phòng thi vì quá đông thí sinh ùa vào.

Hệ thống phòng dịch được trang bị nhưng không thí sinh nào sử dụng vì HS ùa vào quá đông.

Trao đổi với PLO, bà Phạm Thị Hồng Lâm, Trưởng điểm thi tại đây cho biết trước ngày thi, điểm thi có xây dựng phương án phòng chống dịch, tổ chức thi và sinh hoạt cho tất cả cán bộ, nhân viên làm công tác thi cũng như đã phổ biến đến phụ huynh, thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi. Đồng thời trường cũng đã in và dán thông báo hướng dẫn cụ thể công tác này ở cổng trường thi để phụ huynh nắm. Trong đó quy định cụ thể giờ có mặt của thí sinh cho từng môn thi và buổi thi để thí sinh đi đúng giờ. Như buổi sáng là từ 7 giờ, cổng trường mới mở để các em vào bên trong. Vì nếu đi sớm hơn, bên trong điểm thi đang họp hội đồng, các phòng thi, tầng lầu còn niêm phong, chưa mở cửa. Nếu để các em vào thì sẽ không ai quản, khó kiểm soát việc các em mang tài liệu và vật dụng không liên quan vào. Do đó, phải chờ đến 6 giờ 45, khi các cán bộ giám sát, giám thị lên mở cửa phòng thi cho thông thoáng thì 7 giờ mới bắt đầu cho các em vào.

Theo bà Lâm, việc này không thể trách các em vì các em lo lắng nên đi sớm hơn giờ quy định nhưng trường rất khó kiểm soát. Mặc dù trường cũng có khu vực để đồ dùng cho thí sinh cách phòng thi 25 mét nhưng khi đó cũng rất khó kiểm soát các em mang gì và không mang gì vì các em còn nhỏ, chưa hiểu hết quy định.

“Tuy nhiên chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm về vấn đề này. Từ buổi thi tiếp theo, chúng tôi sẽ cho các em đi sớm di chuyển vào bên trong sân trường ngồi chờ đến giờ lên phòng thi. Chúng tôi sẽ nhắc nhở bảo vệ và các nhân viên lưu ý để khắc phục việc tập trung đông ở cổng trường” - bà Lâm nói.

Về vấn đề điểm thi không thực hiện đo thân nhiệt và cho thí sinh rửa tay ở khu vực trang bị thiết bị phòng dịch gần cổng trường, bà Lâm thừa nhận có thể do thí sinh vào cùng lúc đông quá nên các nhân viên không kiểm soát để nhắc nhở được dù hội đồng đã triển khai cụ thể công tác phòng dịch. Bà Lâm cho biết sẽ rút kinh nghiệm việc này trong những buổi thi tiếp theo.

PHẠM ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/cho-mo-cong-qua-lau-thi-sinh-ua-vao-diem-thi-nhu-ong-vo-to-post684135.html