UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam và Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Trong năm 2024, doanh thu ngành bán dẫn Việt Nam đạt 18,7 tỉ USD, nhưng phần lớn lợi nhuận thuộc về các doanh nghiệp FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 11,6 tỉ USD và con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng mạnh.
UBND Tp.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam và Chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 tại Tp.HCM.
Các chuyên gia tại 'Chương trình kết nối kợp tác bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản' diễn ra ngày 19/2 nhấn mạnh rằng Việt Nam và Nhật Bản sở hữu nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác, cùng thúc đẩy sự phát triển của ngành bán dẫn trong thời gian tới....
Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán Dẫn Malaysia (MSIA), cho rằng ngành bán dẫn Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng đáng kể từ các chính sách của Mỹ, và điều đó mang lại lợi ích cho Malaysia...
Năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu có 10.000 doanh nghiệp công nghệ số và 10 nhóm sản phẩm công nghệ số chủ lực. Với vị trí chiến lược và nhiều lợi thế đặc thù, Thủ đô Hà Nội đang có tiềm năng và cơ hội lớn để phát triển, thu hút đầu tư vào công nghệ số, công nghệ cao.
Theo Chương trình 'Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050' trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh', tỉnh Quảng Ninh định hướng đến năm 2050 cơ bản đáp ứng đủ số lượng kỹ sư, chuyên gia chất lượng cao ngành công nghiệp bán dẫn và các ngành gần đào tạo về công ngiệp bán dẫn trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 40 về việc triển khai thực hiện Chương trình 'Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050'.
Với nhiều lợi thế vượt trội, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chip chuyên dụng và thiết bị điện tử hàng đầu cả nước. Phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm nhân lực toàn cầu cho ngành bán dẫn.
Một trong những điểm nhấn lớn nhất của giáo dục đại học 2024 là việc các trường đại học đã chủ động trong việc tuyển sinh, mở ngành, đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật cao gắn với chiến lược phát triển của đất nước, phục vụ cho các ngành công nghiệp mới nổi như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn… Mỗi trường đều có những sáng tạo mới mang đến nhiều hy vọng về một nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hiện nay, thế giới đang cơ cấu lại ngành công nghiệp bán dẫn theo hướng đa dạng hóa nguồn cung ở tất cả các công đoạn. Việt Nam lại có lợi thế địa chính trị quan trọng khi ở trung tâm toàn cầu của ngành công nghiệp bán dẫn.
Công nghiệp bán dẫn, vi mạch là 'từ khóa' nổi bật trong năm 2024 không chỉ ở Việt Nam.
UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 21-1-2025 về đề án Phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo thành phố Đà Nẵng.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã ký Quyết định số 152/QĐ-BCT để thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050.
Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực trong lĩnh vực chip, bán dẫn gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp phải có các tác động tích cực đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển các công nghệ mang tính đột phá.
Chính phủ vừa ban hành nghị định hỗ trợ đến 50% chi phí đầu tư ban đầu cho doanh nghiệp thực hiện dự án R&D trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
Năm 2024, Đà Nẵng đạt được một số kết quả bước đầu để tạo dựng nền tảng phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Thành phố tập trung phát triển theo 3 hướng: cơ sở hạ tầng, chính sách và phát triển nguồn nhân lực.
Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp mũi nhọn này tại Việt Nam.
Nhu cầu thị trường bán dẫn lớn, mức lương khởi điểm cao và có nhiều cơ hội phát triển, nhưng cần có chính sách phù hợp để thu hút sinh viên học ngành công nghiệp bán dẫn.
Nắm bắt xu thế phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, tỉnh Bắc Ninh chủ động phát triển đội ngũ nhân lực, có nhiều chính sách cởi mở, thân thiện cùng nhiều giải pháp trong thu hút đầu tư.
Trong bối cảnh các trường đại học nở rộ mở nhóm ngành bán dẫn hiện nay ở nước ta, rất cần có giải pháp kiểm soát chất lượng đào tạo, tránh tình trạng 'trăm hoa đua nở'...
Đà Nẵng đang tập trung cụ thể hóa cơ chế chính sách đặc thù thành các giải pháp phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (Al) nhằm hướng tới mục tiêu là một trong 3 trung tâm hàng đầu cả nước.
Ngành vi mạch bán dẫn đã trở thành lĩnh vực cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và là ngành ưu tiên thu hút đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh. Để tạo động lực tăng trưởng mới, đến năm 2030, thành phố phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn có đủ năng lực tham gia các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị ngành vi mạch bán dẫn toàn cầu.
Với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm trong chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn, Bắc Ninh đang triển khai nhiều chính sách đổi mới để phát triển và thu hút nguồn nhân lực phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại địa phương…
Ngày 14/12, tại Hà Nội, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) phối hợp với Trường Đại học Phenikaa tổ chức Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin lần thứ XXVII (REV-ECIT 2024) dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Sáng 14/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Phát biểu tại 'Phiên họp Thứ nhất Ban chỉ đạo Quốc gia về Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn' ngày 14/12, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề xuất tập trung hoàn thiện 3 trụ cột cho ngành công nghiệp bán dẫn. Đó là cơ chế, chính sách; hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao và tiếp tục thu hút nhân tài.
Ngày 14-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn (BCĐ) chủ trì phiên họp lần thứ nhất của BCĐ.
Với mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo của vùng và đất nước, Thái Nguyên đề ra mục tiêu đến năm 2030 đào tạo 4.500 lao động phục vụ ngành bán dẫn, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Cụ thể hóa mục tiêu đó, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) đã xây dựng lộ trình phát triển phù hợp. Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Thái Nguyên trao đổi với PGS.TS Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Nhà trường.
HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP xác định đầu mối tập trung để hỗ trợ xuyên suốt các nhà đầu tư trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn từ thực hiện thủ tục đầu tư đến triển khai dự án, tạo cơ chế 'luồng xanh' nhằm giải quyết thủ tục nhanh chóng, kịp thời.
Ngày 3/12, Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Tọa đàm Hợp tác Việt Nam-EU trong đào tạo nhân lực bán dẫn: Tiềm năng và cơ hội.
Không thể đi theo ngành công nghiệp điện tử truyền thống, Việt Nam cần phát triển ngành công nghiệp điện tử thế hệ mới song hành với ngành công nghiệp bán dẫn.
Chương trình Kinh doanh & Thị trường phát sóng trên kênh VTV8 lúc 18h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy hàng tuần, sẽ mang đến cho khán giả những thông tin nóng hổi và thiết thực về các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường. Trong số phát sóng mới đây đề cập đến một chủ đề hết sức quan trọng: 'Gương mặt của tương lai: Công nghiệp bán dẫn - Lộ trình vươn tới nhóm quốc gia tiên tiến'. Chương trình hân hạnh có sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN.
Biên bản ghi nhớ giữa hai bên đề xuất hàng loạt sáng kiến nhằm củng cố hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam.
Năm 2025, tỉnh Bình Định sẽ triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực chủ chốt cho định hướng phát triển công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và sẽ cần trên 8.000 nhân lực có trình độ đáp ứng cho các giai đoạn trong dự án.