Năm 2023 được đánh giá là năm sôi động đối với ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam khi nhận được sự quan tâm của nhiều tập đoàn lớn trên toàn cầu với kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất chip của thế giới, là một phần trong 'miếng bánh' nghìn tỷ USD vào năm 2030. Vậy Việt Nam sẽ làm gì để hiện thực hóa mục tiêu trên?
Sở hữu nhiều ưu thế vượt trội, việc Trung Quốc thúc đẩy mạnh mẽ ngành sản xuất bán dẫn nội địa sẽ khiến nhiều quốc gia lo ngại về viễn cảnh một thị trường hỗn loạn vì bị phá giá.
Đại diện các tập đoàn lớn trên thế giới như Google, Siemens, Qualcomn, Ericsson… đánh giá cao những thành tựu phát triển và tầm nhìn của Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh, bền vững; cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ ôtô và bán dẫn là những ngành quan trọng, vừa có những động lực phát triển cũ cần được làm mới, vừa có những động lực mới cho sự phát triển.
Tại buổi tọa đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp toàn cầu về hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ ô tô, chip bán dẫn, ngày 16/1, đại diện các tập đoàn lớn của thế giới như Google, Siemens, Qualcomn, Ericsson… cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Tại cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp toàn cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, AI, bán dẫn và công nghiệp ô tô là những ngành quan trọng, vừa có những động lực phát triển cũ cần được làm mới, vừa có những động lực mới cho sự phát triển.
Dự tọa đàm do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, nhiều đại diện tập đoàn lớn trong ngành điện tử, bán dẫn cho biết, đang có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
Sau khi đến Thụy Sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp toàn cầu về hợp tác phát triển AI, chip bán dẫn...
Trưa ngày 16/1 (theo giờ địa phương), ngay sau khi tới Davos, Thụy Sĩ, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp toàn cầu về hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ ô tô, chíp bán dẫn và hệ sinh thái liên quan các ngành này.
Chiều 13-1, chủ trì tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, hiện nay, Đà Nẵng đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu hút các doanh nghiệp Hoa Kỳ lựa chọn thành phố là địa điểm mở rộng đầu tư, kinh doanh lĩnh vực vi mạch bán dẫn tại Việt Nam. Tháng 12-2023, thành phố thành lập Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng với chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo thiết kế trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo; chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; huy động các nguồn lực, liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thiết kế vi mạch, bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Đại sứ Marc E. Knapper quan tâm kết nối Đà Nẵng hợp tác với các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn; đồng thời, hỗ trợ thành phố thành lập trung tâm đào tạo sản xuất, kiểm thử, đóng gói ATP (Assembling, Testing, Packaging).
Ngày 11/1, lãnh đạo Đại học Huế, các trường, khoa, phòng ban liên quan đã có buổi đón tiếp và làm việc với Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân, Đài Loan (Đại học Minh Tân).
Đài Loan đang đẩy mạnh thu hút sinh viên, nhà nghiên cứu nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp bán dẫn.
Việt Nam cùng với các nước như Malaysia, Singapore, Thái Lan là nơi đặt trụ sở của nhiều nhà máy đóng gói vi mạch lớn, cung cấp 30-40% đóng gói sản phẩm vi mạch bán dẫn trên toàn cầu.
Theo một quan chức Malaysia, việc nước này thiếu nhân tài bán dẫn là do mức lương thấp chứ không phải thiếu nhân tài...
Hiện nay Việt Nam đã có 1 triệu kỹ sư công nghệ thông tin và Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn, đáp ứng yêu cầu đến năm 2030.
Trả lời phỏng vấn của Báo Điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng các yếu tố như hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, cơ chế chính sách, nghiên cứu phát triển, chiến lược và nguồn nhân lực để làm chủ và đón làn sóng đầu tư vào ngành bán dẫn tại nước ta.
'Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam vào tháng 9/2023 làsự kiện lịch sử, vừa để nhìn lại chặng đường chúng ta đã cùng nhau đi qua, vừa tạo tầm nhìn cho tương lai sắp tới' - Tham tán Thương mại Mỹ tại Việt Nam Lynne Gadkowski chia sẻ với Kinh tế & Đô thị.
Theo dự báo của một tổ chức công nghiệp, thị trường bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng kỷ lục vào năm 2024.
Với chính sách cởi mở, thân thiện cùng nhiều giải pháp quyết liệt trong thu hút đầu tư, tỉnh Bắc Ninh hiện đang là điểm đến được các tập đoàn lớn trong ngành công nghiệp điện tử, bán dẫn lựa chọn.
Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, song việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức và trở ngại. Do đó, rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ và các cơ quan liên quan để cụ thể hóa các cơ hội hợp tác, kết nối và huy động các nguồn lực xây dựng ngành bán dẫn Việt Nam.
Từ ngày 19 đến ngày 21-12, tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có các cuộc làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm với Hàn Quốc về phát triển công nghiệp bán dẫn, hydrogen, khí hóa lỏng (LNG), phát triển nông nghiệp xanh và xúc tiến và thu hút đầu tư các dự án trong các lĩnh vực nêu trên.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa có chuyến công tác tại Hàn Quốc từ ngày 19-21/12 nhằm nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm với các đối tác Hàn Quốc về phát triển công nghiệp bán dẫn, hydrogen, khí hóa lỏng (LNG)...
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có chuyến công tác tại Hàn Quốc từ ngày 19 đến 21 tháng 12 nhằm nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm với các đối tác Hàn Quốc về phát triển công nghiệp bán dẫn, hydrogen, khí hóa lỏng (LNG) và mô hình hỗ trợ phát triển nông nghiệp hiệu quả.
Đây là nhận định của GS Albert Pisano - Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture trước sự chủ động nhập cuộc của Việt Nam đối với ngành công nghiệp bán dẫn.
Ngành điện tử và bán dẫn hiện đóng góp khoảng 9% GDP cho Singapore. Để có được thành công như ngày nay, Singapore đã tập trung phát triển ngành này từ những năm 60 của thế kỷ trước.
Trong đó chú trọng đào tạo lao động chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, giúp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong buổi làm việc với các doanh nghiệp vi mạch và bán dẫn của Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị các doanh nghiệp này hợp tác, đầu tư để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
Phát triển dựa vào khoa học công nghệ, trong đó có chuyển đổi số, phát triển ngành bán dẫn là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.
Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn phát triển ngành công nghiệp bán dẫn theo hướng đột phá, mạnh mẽ hơn, có vai trò quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam sẽ tiếp tục có các chính sách ưu tiên phù hợp cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực này về thuế, đất đai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác, đầu tư vào Việt Nam, xây dựng các trung tâm nghiên cứu phát triển; giúp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Làm việc với các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản về hợp tác phát triển vi mạch bán dẫn và hệ sinh thái đi cùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam mong muốn phát triển ngành công nghiệp bán dẫn theo hướng đột phá, mạnh mẽ hơn, có vai trò quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Sáng 16/12, tại thủ đô Tokyo, tiếp tục các hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp gỡ cấp cao, làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn.
Nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn phát triển ngành sản xuất chip bán dẫn đột phá theo tinh thần 'đi sau về trước', Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản cùng Việt Nam phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.
Sáng 16/12, tại thủ đô Tokyo, tiếp tục các hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp gỡ, làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản hàng đầu trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn.
Sáng 16/12, tại Tokyo, tiếp tục chương trình hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp gỡ, làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản về hợp tác phát triển vi mạch bán dẫn và hệ sinh thái đi cùng, với mong muốn phát triển đột phá ngành bán dẫn của Việt Nam.
Việt Nam đang ngày càng khẳng định mình là trung tâm tăng trưởng kinh tế mới của châu Á với vị thế vững chắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, liên tục nhận nguồn đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia.
Thu hút vốn nước ngoài liên tiếp tăng, trong đó, nhiều dự án công nghệ bán dẫn có suất đầu tư hàng trăm triệu đến cả tỷ USD đã hiện diện ở Việt Nam. Với nhiều ưu thế về chính trị - xã hội, sản lượng tài nguyên đất hiếm và trữ lượng vonfram đáng kể, Việt Nam đang trở thành điểm đến mới nổi hấp dẫn đầu tư công nghệ bán dẫn.
'Công nghệ bán dẫn Việt Nam sẽ phát triển trong nước lẫn toàn cầu, vừa có tự chủ vừa có hợp tác quốc tế', Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.
Năm 2024 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn. Công nghiệp bán dẫn là ngành công nghiệp nền tảng, và là ngành công nghiệp trọng yếu quốc gia trong 30-50 năm tới. Phát triển công nghiệp bán dẫn cũng là cơ hội để Việt Nam dựng lại ngành công nghiệp điện tử nước nhà...
Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng không chỉ về hạ tầng cơ sở mà còn cả hạ tầng mềm về nhân lực, hệ sinh thái, đơn vị phụ trợ để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Ông Jonh Neuffer - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) - đánh giá cao mô hình đào tạo của Việt Nam, coi đây là mô hình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và là môi trường tốt để thu hút đầu tư và đề nghị tiếp tục đẩy mạnh.
Đoàn đại biểu Hiệp hội bán dẫn Hoa Kỳ gồm lãnh đạo Hiệp hội và 7 doanh nghiệp thành viên là những 'ông lớn' trong ngành bán dẫn toàn cầu đang có mặt tại Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư. Chính phủ Việt Nam cũng đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp để thu hút làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp lớn trong ngành.
'Với vai trò then chốt ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) nhận thấy những cơ hội 'đáng kinh ngạc' để phát triển dấu ấn của mình trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu tại Việt Nam', ông John Neffeur, Chủ tịch SIA nhận định…
Ngày 7/12, Tọa đàm 'Sự sẵn sàng cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam' do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) tổ chức tại Hà Nội.
Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ cho biết, nhiều doanh nghiệp đang tăng gấp đôi số tiền đầu tư vào Việt Nam.