Chính quyền đã can thiệp kịp thời để cho ông Trương Văn Hìa xuống giống vụ lúa Hè - Thu

Ông Trương Văn Hìa, ngụ ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng (Trần Đề) có đơn trình bày: Trước đó, gia đình ông Hìa có phát sinh tranh chấp đất ở và đất rẫy với ông Trịnh Minh Nghĩa và Trịnh Thị Tươi. Vụ việc này đang được Tòa án nhân dân huyện Trần Đề xem xét, giải quyết.

Ông Trương Văn Hìa ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng (Trần Đề) trình bày lại sự việc. Ảnh: T.H

Xuất phát từ tranh chấp nêu trên, nên vụ lúa Hè - Thu năm 2021, khi gia đình ông Hìa thuê máy cày để làm đất chuẩn bị xuống giống phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp, gồm: thửa số 59, diện tích 5.903,0m2; thửa số 71, diện tích 4.267,4m2; thửa số 67, diện tích 2.960,4m2; thửa số 72, diện tích 7.679,4m2; thửa số 66, diện tích 4.103,9m2; thửa số 65, diện tích 1.523,9m2; thửa số 5, diện tích 272,7m2 (tổng diện tích là 26.710,7m2), các thửa đất nêu trên cùng tọa lạc ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng (Trần Đề), thì bị gia đình ông Nghĩa và Tươi đứng ra cản trở, dùng vũ lực, đe dọa không cho gia đình ông Hìa cày ruộng làm đất sạ lúa cho kịp thời vụ.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND thị trấn Lịch Hội Thượng (Trần Đề) Hà Quốc Tuấn cho biết: “Hành vi cản trở trái pháp luật của gia đình ông Nghĩa và bà Tươi làm ảnh hưởng nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của ông Hìa. Vì vậy, UBND thị trấn phối hợp với các ngành chức năng đứng ra can thiệp kịp thời để cho ông Hìa làm đất xuống giống cho kịp vụ lúa Hè - Thu. Hiện nay, lúa đã hơn 1 tuần tuổi, phía gia đình ông Nghĩa và bà Tươi không còn ngăn cản ông Hìa chăm sóc, bón phân cho ruộng lúa nữa”.

T.H

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/chinh-quyen-da-can-thiep-kip-thoi-de-cho-ong-truong-van-hia-xuong-giong-vu-lua-he-thu-49828.html