Giới chức Afghanistan ngày 13/12 thông báo hàng chục tay súng Taliban đã tiêu diệt trong cuộc giao tranh ác liệt vào đêm hôm trước giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân - lực lượng đã tấn công nhiều trạm kiểm soát ở thành trì của quân nổi dậy tại tỉnh Kandahar, miền Nam nước này.
Ngày 6-12, Chính phủ Afghanistan và đoàn đàm phán của phiến quân Taliban đã gặp nhau tại thủ đô Doha của Qatar, bắt đầu vòng đàm phán mới sau nhiều tháng tranh luận về các điều luật và quy trình cho đối thoại hòa bình.
Hội đồng Hòa giải dân tộc cấp cao Afghanistan (HCNR) ngày 5-12 đã bắt đầu phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng thống Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani và Chủ tịch HCNR Abdullah Abdullah.
Ngày 5/12, Tổng thống Afghanistan, ông Mohammad Ashraf Ghani đã khai mạc cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa giải dân tộc cấp cao (HCNR), được thành lập cách đây ít tháng.
Chính phủ Afghanistan và Taliban cho biết, các cuộc hòa đàm tại Qatar đã sẵn sàng bước sang giai đoạn tiếp theo, sau khi hai bên đạt được nhất trí về các nguyên tắc, thủ tục đàm phán liên quan đến lộ trình chính trị và một lệnh ngừng bắn toàn diện. Sự kiện này được nhận định là bước ngoặt lớn để quốc gia Tây Nam Á chấm dứt nội chiến sau gần 2 thập kỷ, mở đường cho một tiến trình hòa bình thực sự.
Giới chức quân sự Mỹ ngày 2/12 cho biết Lầu Năm Góc đã phê chuẩn kế hoạch giảm quân số tại Afghanistan, theo đó vẫn duy trì hai căn cứ quân sự lớn ở nước này.
Tướng Mark Milley, Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết ngoài 2 căn cứ lớn, Mỹ sẽ duy trì 'một số căn cứ vệ tinh' ở Afghanistan.
Dù hai bên sẵn sàng đàm phán, song các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani vẫn phản đối cách gọi 'đánh đồng' chính phủ của ông và Taliban là 'các bên tham chiến.'