Chi phí giáo dục tư nhân tại Hàn Quốc cao kỷ lục, gần 21 tỷ USD

Năm 2023, tổng chi phí cho các lớp học thêm dành cho học bậc phổ thông ở Hàn Quốc là 27.000 tỷ Won, tương đương khoảng 20,6 tỷ USD, lập kỷ lục mới trong năm thứ ba liên tiếp.

Theo một cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục và Cục Thống kê Hàn Quốc vào ngày thứ Năm, tuy số lượng học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông giảm 1,3% so với cùng kỳ xuống còn 5,21 triệu nhưng chi phí trung bình cho giáo dục tư thục của họ lại tăng 4,5% so với năm 2023, đánh dấu mức tăng nhanh nhất trong vòng bảy năm.

Học sinh trung học dẫn đầu sự gia tăng chi tiêu cho việc dạy thêm sau giờ học. Chi tiêu cho giáo dục tư nhân của nhóm này đã tăng 8,2% so với cùng kỳ lên 7,5 nghìn tỷ won vào năm 2023, ghi nhận mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ mức tăng 8,7% vào năm 2016.

Chi tiêu trung bình hàng tháng cho mỗi học sinh tăng học thêm tăng vọt 5,8% lên 434.000 won vào năm 2023, mức chi tiêu cao nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc.

Môn tiếng Anh đứng đầu danh sách các lớp học thêm với mức chi tiêu trung bình là 248.000 won một tháng. Tiếp theo là môn Toán và và môn tiếng Hàn với doanh thu lần lượt là 233.000 won và 148.000 won.

Cuộc khảo sát chỉ ra rằng, thu nhập hộ gia đình càng cao thì chi tiêu cho giáo dục tư thục càng cao. Các hộ gia đình có thu nhập trung bình hàng tháng từ 8 triệu won trở lên chi trung bình 671.000 won cho giáo dục tư nhân, gấp 3,7 lần so với các hộ gia đình có thu nhập trung bình hàng tháng dưới 3 triệu won.

Hàn Quốc nổi tiếng là một đất nước đặc biệt quan trọng việc giáo dục, vì tính cạnh tranh trong xã hội ngày càng cao, nhiều phụ huynh coi việc học tại các trường đại học danh tiếng là yếu tố quan trọng để đạt thành công.

Chi phí giáo dục cho con cái đắt đỏ đã trở thành áp lực lớn nhất đối với các cặp vợ chồng trong việc lên kế hoạch sinh con, dẫn tới tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc tiếp tục thấp kỷ lục thế giới.

Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế mức tăng chi phí nói trên, trong đó bao gồm cam kết tăng cường giám sát các cơ sở giáo dục tư nhân.

Ngọc Quỳnh/Theo Ked Global Newss

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/chi-phi-giao-duc-tu-nhan-tai-han-quoc-cao-ky-luc-gan-21-ty-usd-d47092.html