Chi 150.000 USD 'chạy tội', 2 ông chủ sản xuất sữa giả bị khởi tố

Bị cơ quan công an kiểm tra, tạm giữ hàng hóa, Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường bàn nhau chi 150.000 USD để nhờ người 'chạy'không bị xử lý hình sự.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng lớn trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Cụ thể, Nguyễn Văn Quân bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà bị khởi tố về tội đưa hối lộ quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Phạm Gia Khải bị khởi tố về tội môi giới hối lộ quy định tại khoản 4 Điều 365, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên, Hồ Sỹ Ý về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (sữa bột giả).

7 bị can bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Mai Hương.

Một sản phẩm sữa giả vừa bị triệt phá.

Một sản phẩm sữa giả vừa bị triệt phá.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tạm giữ 90 lô sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng dạng sữa dạng bột được sản xuất (tương ứng với 84 loại) với 26.740 lon, hộp.

Trong đó, kết quả giám định xác định 12 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, vi phạm quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP là hàng giả, 78 lô sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng dạng sữa dạng bột (tương ứng với 72 loại) đang tiếp tục được giám định, điều tra làm rõ dấu hiệu của tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Bước đầu xác định, từ năm 2021 đến nay, các đối tượng tạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu kê khai doanh thu thực tế để chia lợi nhuận cho các cổ đông góp vốn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền thuế Công ty Rance Pharma phải nộp 24,3 tỷ đồng, Công ty Hacofood phải nộp gần 5 tỷ đồng.

Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện một số đối tượng thực hiện hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, sau khi bị lực lượng Cảnh sát môi trường, Bộ Công an kiểm tra, tạm giữ hàng hóa ngày 27/12/2024, bị can Hoàng Mạnh Hà và bị can Vũ Mạnh Cường thống nhất tìm cách “chạy” vụ việc để không bị xử lý nặng, được xử lý hành chính, không bị xử lý hình sự.

Cường chuẩn bị 150.000 USD giao cho Hà để Hà thông qua Phạm Gia Khải (SN 1971, ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Việt Nam) đưa số tiền cho Nguyễn Văn Quân (SN 1977, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, làm nghề kinh doanh tự do) để Quân “lo chạy” cho 2 công ty và các bị can không bị xử lý hình sự trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả.

Quân đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc có quen biết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và người có thẩm quyền có thể giảm nhẹ được mức độ xử lý, không xử lý hình sự vụ việc làm cho Khải tin tưởng. Sau khi nhận được 150.000 USD, Quân chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/chi-150-000-usd-chay-toi-2-ong-chu-san-xuat-sua-gia-bi-khoi-to-ar940508.html