Chat với đại biểu: Cộng đồng LGBT - Rào cản và hệ lụy

Điều 37 Bộ luật dân sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua vào ngày 24/11/2015 có quy định: 'Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan'. Đây là nguyên văn một Điều luật đã tạo ra tiếng vang lớn trong xã hội, được xem là bước ngoặt quan trọng đối với việc nhìn nhận của xã hội về giới tính.

Từ đây, một cánh cửa pháp lý đã mở ra đối với cộng đồng gần nửa triệu người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam. Tuy nhiên đã 7 năm với hai khóa Quốc hội kể từ ngày đó thì đến nay, quyền của người chuyển giới vẫn là “quyền treo”. Người chuyển giới vẫn vô hình và là một ẩn số với pháp luật. Do các định kiến trong xã hội, họ thường phải đối mặt với sự kì thị và phân biệt đối xử trên nhiều phương diện như khi thực hiện các thủ tục y tế, hành chính hay xin việc làm.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chat-voi-dai-bieu-cong-dong-lgbt-rao-can-va-he-luy-193602.htm